“Cánh tay” đắc lực bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Công an huyện Chư Păh đã phối hợp triển khai nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại thôn, làng. Các mô hình này đã phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, trở thành “cánh tay” đắc lực của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Ngoài công việc nương rẫy hàng ngày, tối đến, anh Khun (làng Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây) còn tham gia tổ tuần tra đảm bảo ANTT của làng. Anh Khun cho biết: Quá trình tuần tra, nếu phát hiện nhóm thanh-thiếu niên có biểu hiện tụ tập chạy xe máy rú ga, nẹt pô thì các thành viên trong tổ sẽ nhắc nhở để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà con dân làng. Ngoài ra, việc tuần tra còn nhằm phòng ngừa và ngăn chặn hành vi trộm cắp nông sản, nhắc nhở người dân đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

Theo ông Khyơn-Tổ trưởng mô hình “Làng thanh niên không tội phạm và tệ nạn xã hội” làng Kon Sơ Lăl: Trước đây, tình hình ANTT tại làng diễn biến khá phức tạp. Sau hơn 4 năm triển khai mô hình này, tình hình ANTT đã có những chuyển biến rõ nét.

Sau khi được nhắc nhở, thanh-thiếu niên trong làng đã thay đổi căn bản về lối sống, tác phong cũng như ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, thanh-thiếu niên còn tích cực tham gia các tổ tự quản về ANTT, thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh thôn, làng và tuần tra bảo vệ rừng.

nho-trien-khai-mo-hinh-lang-thanh-nien-khong-co-toi-pham-va-te-nan-xa-hoi-nhieu-nam-lien-lang-kon-so-lal-xa-ha-tay-huyen-chu-pah-khong-xay-ra-toi-pham-va-vi-pham-phap-luat-anh-cong-an-cung-cap.jpg
Nhờ triển khai mô hình “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, nhiều năm liền, làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật (ảnh Công an cung cấp).

Cũng theo ông Khyơn, đến nay, mô hình đã có 67 thành viên. Trong hơn 4 năm qua, các thành viên đã tham gia trên 200 lượt tuần tra ban đêm. Riêng từ đầu năm đến nay, các thành viên tổ chức 26 lượt tuần tra phòng ngừa tội phạm, nhắc nhở 2 nhóm tụ tập uống rượu, 14 lượt thanh-thiếu niên điều khiển xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông.

“Nhờ triển khai mô hình mà nhiều năm liền, làng Kon Sơ Lăl không xảy ra trộm cắp vặt, gây gổ đánh nhau trong thanh-thiếu niên; không có trường hợp nào mắc vào các tệ nạn xã hội hay vi phạm trật tự an toàn giao thông; 100% thanh niên tham gia mô hình đều có giấy phép lái xe hạng A1 trở lên”-ông Khyơn phấn khởi nói.

Tương tự, 5/5 thôn, làng của xã Nghĩa Hòa đều triển khai mô hình tự quản về ANTT với tổng cộng 35 thành viên. Các tổ tự quản ANTT đều tăng cường nắm địa bàn, quản lý từng hộ, từng đối tượng để chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở bà con tự bảo vệ tài sản; quản lý, giáo dục con em để không vi phạm pháp luật.

Trung tá Nguyễn Văn Toàn-Trưởng Công an xã Nghĩa Hòa-cho biết: Đến vụ thu hoạch, các tổ tự quản ANTT tại thôn, làng xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an xã để bảo vệ tài sản, phòng ngừa tình trạng trộm cắp nông sản của người dân.

“Đến thời điểm này, các tổ tự quản hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Nhiều người dân đã trở thành những “công an viên” trong cộng đồng dân cư. Để đảm bảo ANTT tại các thôn, làng ngày một tốt hơn, chúng tôi tiến hành rà soát và có kế hoạch nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả, thiết thực”-Trưởng Công an xã Nghĩa Hòa nêu giải pháp.

cong-an-xa-ha-tay-huyen-chu-pah-tuyen-truyen-van-dong-tap-hop-dua-doan-vien-thanh-nien-vao-cac-hoat-dong-van-hoa-xa-hoi-lanh-manh-tranh-xa-toi-pham-va-te-nan-xa-hoi-anh-ca-cung-cap.jpg
Công an xã Hà Tây (huyện Chư Păh) tuyên truyền, vận động, tập hợp đưa đoàn viên thanh niên vào các hoạt động văn hóa xã hội lành mạnh, tránh xa tội phạm và tệ nạn xã hội. Ảnh: CA cung cấp

Trao đổi về hiệu quả của các mô hình tự quản về ANTT, Trung tá Trần Hồng Thuấn-Phó Trưởng Công an xã Hà Tây-khẳng định: Hiện nay, xã đang triển khai 7 mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT như: “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội” ở làng Kon Sơ Lăl và làng Kon Băh; “Chi hội Nông dân không vi phạm Luật Giao thông đường bộ và điển hình trong cải tạo, xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số” tại làng Kon Chang; “Chi hội Cựu chiến binh chung tay đảm bảo ANTT” ở làng Kon Măh.

Theo Phó Trưởng Công an xã Hà Tây, hầu hết các mô hình đều mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. “Đặc biệt, qua tuyên truyền, vận động, các mô hình đã hướng lực lượng thanh-thiếu niên vào khuôn khổ, có tổ chức và tham gia sinh hoạt lành mạnh, tránh xa tội phạm và tệ nạn xã hội”-Trung tá Thuấn cho biết thêm.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Nguyễn Duy Anh-Trưởng Công an huyện Chư Păh-thông tin: Hiện nay, Công an huyện đang duy trì hiệu quả hoạt động của 24 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 14 mô hình về phòng cháy chữa cháy, 109 tổ hòa giải, 5 tổ tự quản về an toàn giao thông tại 14 xã, thị trấn.

Trong đó, nhiều mô hình có phạm vi hoạt động rộng, phổ biến ở hầu hết các địa bàn được các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao như: “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Camera an ninh”.

Ngoài ra, lực lượng Công an các cấp còn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

“Lực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình. Qua đó, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng-chống tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn”-Trưởng Công an huyện Chư Păh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Toàn cảnh hành trình phá án bắt 2 tên cướp ngân hàng.

Toàn cảnh hành trình phá án bắt 2 tên cướp ngân hàng

(GLO)- Hai đối tượng cướp ngân hàng đã được di lý đến Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) tại TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra. Để tóm gọn 2 tên cướp táo tợn này, lực lượng Công an đã trải qua 18 ngày đêm ròng rã với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén chưa từng được tiết lộ.

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chân dung “bất hảo” của 2 đối tượng cướp ngân hàng

Quá khứ "bất hảo” của 2 đối tượng cướp ngân hàng

(GLO)- 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều 19-1 tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh Gia Lai đã bị tóm gọn. Lực lượng Công an đã làm rõ quá khứ “bất hảo” của 2 tên cướp táo tợn này.

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

null