Buôn Bluk đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Làng quê giàu đẹp, văn minh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao là những thành tựu từ việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai).
Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới nhiều tuyến đường giao thông nội ở buôn Bluk được bê tông hóa. Ảnh: Lê Nam

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới nhiều tuyến đường giao thông nội ở buôn Bluk được bê tông hóa. Ảnh: Lê Nam

Buôn Bluk có 238 hộ dân, hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 76,9%. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 2 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, diện mạo buôn Bluk đã đổi thay từng ngày.

Ông Ksor Lik-Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng thôn Bluk-cho biết: Năm 2021, buôn Bluk được xã Phú Cần chọn triển khai xây dựng buôn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Buôn Bluk xác định, đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn. Để hoàn thành theo lộ trình đã đề ra, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, cấp ủy, Chi bộ buôn Bluk đã chủ động xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên, Ban công tác Mặt trận và các hội, đoàn thể.

“Khi chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân đóng góp cho xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, tham gia bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế gia đình… người dân rất nhiệt tình tham gia. Nhờ sự đồng lòng của người dân, năm 2023, buôn Bluk đã được UBND huyện Krông Pa công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số”-ông Lik phấn khởi nói.

Với sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên đã khích lệ tinh thần của bà con trong buôn, hàng chục hộ có tuyến đường chạy qua đất của gia đình đã tự nguyện hiến đất và chặt bỏ cây trồng, tháo dỡ hàng rào để mở rộng tuyến đường. Không chỉ hiến đất, các hộ trong buôn còn đóng tiền, ngày công với tổng số tiền là 200 triệu đồng cho xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, những con đường đất lầy lội vào mùa mưa đã được đổ bê tông phẳng lỳ. Ông Nay Uy (buôn Bluk) cho hay: Khi buôn thông báo Nhà nước hỗ trợ kinh phí làm đường, bà con ai cũng phấn khởi. Sau đó, các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường đã chủ động tháo dỡ vật kiến trúc, lùi hàng rào để có mặt bằng thi công.

“Gia đình tôi đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, lùi vào sâu 1 m với chiều dài khoảng 40 m để mở rộng tuyến đường. Hiện nay, đường sá đều đã được bê tông hóa, người dân đi lại thuận lợi, các cháu đi học không còn bị lầy lội nữa”-ông Uy phấn khởi nói.

Người dân buôn Bluk xây dựng nhà cửa khang trang, bảo đảm các tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lê Nam

Người dân buôn Bluk xây dựng nhà cửa khang trang, bảo đảm các tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lê Nam

Cùng với hoàn thiện kết cấu hạ tầng, Chi bộ và các đoàn thể buôn Bluk còn tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; khuyến khích nhân dân đầu tư máy móc để cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Việc tuyên truyền, vận động được gắn với các phong trào thi đua như: Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; Nông dân hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Cựu chiến binh gương mẫu; Đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích... Thông qua các phong trào thi đua, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên đều phát huy tinh thần tiên phong trong phát triển kinh tế, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Hiện nay, trong làng chỉ còn 21 hộ nghèo, 24 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người của làng đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân trong buôn tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt 90,1%, trên 85% số hộ đạt gia đình văn hóa, gần 100% các tuyến đường giao thông trong buôn đã được bê tông hóa, 95,4% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 98,3% số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn và 86,4% số hộ có nhà ở đạt chuẩn của bộ xây dựng.

Nói về sự đổi thay của buôn, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Ksor Lik-thông tin thêm: Được sự đầu tư của Nhà nước, sự chung sức đồng lòng của người dân, bộ mặt nông thôn của buôn đã đổi thay rất nhiều. Hệ thống đường giao thông liên thôn, giao thông nội đồng được cứng hóa; nhà văn hoá được xây dựng mới, điện đường được đầu tư lắp đặt. Ngoài ra, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân được nâng lên, chuồng trại chăn nuôi được dời xa nơi ở, đảm bảo vệ sinh và phòng-chống dịch bệnh. Cùng với đó, người dân đã mạnh dạn đưa các loại cây, con giống có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất để phát triển kinh tế gia đình.

Ông Ksor Lik-Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng buôn Bluk (bìa phải) tuyên truyền người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lê Nam

Ông Ksor Lik-Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng buôn Bluk (bìa phải) tuyên truyền người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, ông Kpă Cường-Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cần-cho biết: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành, rất cần sự chung sức, đồng lòng của người dân để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương đi vào thực chất, bền vững.

"Từ một buôn còn nhiều khó khăn, buôn Bluk đã đổi mới toàn diện, với cơ sở hạ tầng khang trang, cuộc sống người dân ngày càng văn minh, thu nhập bình quân được nâng cao. Buôn Bluk là buôn thứ 2 của xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là tiền đề để tiếp tục xây dựng nông thôn mới tại các buôn còn lại trong xã”-ông Cường thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null