Đưa thiết bị thể dục thể thao ngoài trời về làng, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại TP. Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời nhằm tạo cho người dân có thêm không gian để rèn luyện sức khỏe, qua đó nâng cao tính gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống chan hòa, lành mạnh.
Nhằm đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, cuối năm 2023, UBND xã Biển Hồ (TP. Pleiku) đã đầu tư lắp đặt 71 bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại 7 thôn, làng trên địa bàn xã với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng. Trong đó, nhà nước đầu tư 1,260 tỷ đồng để mua trang thiết bị, còn nhân dân đóng góp 140 triệu đồng (được quy thành ngày công).
Nhằm đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, cuối năm 2023, UBND xã Biển Hồ (TP. Pleiku) đã đầu tư lắp đặt 71 bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại 7 thôn, làng trên địa bàn xã với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng. Trong đó, nhà nước đầu tư 1,260 tỷ đồng để mua trang thiết bị, còn nhân dân đóng góp 140 triệu đồng (được quy thành ngày công).
Các bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời gồm: thiết bị lắc hông, xe đạp, chèo xuồng, đi trên không…, được thiết kế đơn giản, dễ tập và phù hợp với mọi độ tuổi. Tất cả được lắp thành cụm tại khu vực sinh hoạt cộng đồng của các thôn, làng, như: nhà rông, hội trường, nhà sinh hoạt cộng đồng.
Các bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời gồm: thiết bị lắc hông, xe đạp, chèo xuồng, đi trên không…, được thiết kế đơn giản, dễ tập và phù hợp với mọi độ tuổi. Tất cả được lắp thành cụm tại khu vực sinh hoạt cộng đồng của các thôn, làng, như: nhà rông, hội trường, nhà sinh hoạt cộng đồng.
Đây là cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời được lắp đặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 3, xã Biển Hồ. Kể từ khi bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời được lắp đặt, cứ khoảng 5-6 giờ sáng và 5-7 giờ tối, rất nhiều người dân-từ người già đến trẻ con-đều tập trung đến đây để tập thể dục, nâng cao sức khỏe.
Đây là cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời được lắp đặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 3, xã Biển Hồ. Kể từ khi bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời được lắp đặt, cứ khoảng 5-6 giờ sáng và 5-7 giờ tối, rất nhiều người dân-từ người già đến trẻ con-đều tập trung đến đây để tập thể dục, nâng cao sức khỏe.
Tuy đã gần 80 tuổi, nhưng già Hmrik-già làng làng Ia Nueng (xã Biển Hồ) đều đặn chiều nào cũng đến tập thể dục. Già nói: “Không chỉ tôi mà người dân trong làng ai cũng siêng tập thể dục. Làng có 2 địa điểm đặt cụm thiết bị này, một cụm được lắp đặt 1-2 năm trước, còn một cụm thì mới đặt hồi cuối năm 2023. Cụm nào cũng tập trung đông dân đến tập luyện. Tôi già rồi, chân yếu nên thích nhất là các thiết bị tập cho chân”.
Tuy đã gần 80 tuổi, nhưng già Hmrik-già làng làng Ia Nueng (xã Biển Hồ) đều đặn chiều nào cũng đến tập thể dục. Già nói: “Không chỉ tôi mà người dân trong làng ai cũng siêng tập thể dục. Làng có 2 địa điểm đặt cụm thiết bị này, một cụm được lắp đặt 1-2 năm trước, còn một cụm thì mới đặt hồi cuối năm 2023. Cụm nào cũng tập trung đông dân đến tập luyện. Tôi già rồi, chân yếu nên thích nhất là các thiết bị tập cho chân”.
Còn ông Nguyễn Chiến Giàu (77 tuổi, người dân thôn 3, xã Biển Hồ) chia sẻ: “Ngày trước, tôi tập thể dục bằng cách đi bộ xuống Biển Hồ rồi về. Từ khi lắp các thiết bị tập thể dục tập ở nhà sinh hoạt cộng đồng, tôi không đi bộ nữa mà chỉ tập ở đây. Người dân trong thôn đến đây tập nhiều lắm, cả buổi sáng lẫn buổi chiều, có cả bộ đội, giáo viên, thanh niên và cả trẻ con nữa. Tôi rất thích tập ở đây vì có đầy đủ dụng cụ để tập toàn thân, không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn tác động đến hệ thần kinh, điều hòa nhịp tim… Mỗi ngày tôi tập 1 tiếng đồng hồ, sức khỏe cải thiện thấy rõ.
Còn ông Nguyễn Chiến Giàu (77 tuổi, người dân thôn 3, xã Biển Hồ) chia sẻ: “Ngày trước, tôi tập thể dục bằng cách đi bộ xuống Biển Hồ rồi về. Từ khi lắp các thiết bị tập thể dục tập ở nhà sinh hoạt cộng đồng, tôi không đi bộ nữa mà chỉ tập ở đây. Người dân trong thôn đến đây tập nhiều lắm, cả buổi sáng lẫn buổi chiều, có cả bộ đội, giáo viên, thanh niên và cả trẻ con nữa. Tôi rất thích tập ở đây vì có đầy đủ dụng cụ để tập toàn thân, không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn tác động đến hệ thần kinh, điều hòa nhịp tim… Mỗi ngày tôi tập 1 tiếng đồng hồ, sức khỏe cải thiện thấy rõ.
Không chỉ người lớn tuổi mà những thanh niên trẻ tuổi cũng rất thích đến những cụm này tập thể dục. Em Rcom Vương (Sn 2007, làng Ia Nueng) cho biết, sau thời gian phụ giúp bố mẹ làm rẫy thì các buổi chiều, nếu không đi đá banh thì em cùng các bạn thường đến đây để tập thể dục.

Không chỉ người lớn tuổi mà những thanh niên trẻ tuổi cũng rất thích đến những cụm này tập thể dục. Em Rcom Vương (Sn 2007, làng Ia Nueng) cho biết, sau thời gian phụ giúp bố mẹ làm rẫy thì các buổi chiều, nếu không đi đá banh thì em cùng các bạn thường đến đây để tập thể dục.

Còn đây là cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời được lắp đặt tại công viên Tân Sơn (làng Têng 1, xã Tân Sơn). Theo ông Nguyễn Văn Tuyên-Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, tại 5 thôn, làng thuộc xã đều được bố trí lắp đặt các cụm dụng cụ này, riêng làng Têng 1 đặt 2 cụm; tổng mức đầu tư các cụm này là gần 800 triệu đồng.

Còn đây là cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời được lắp đặt tại công viên Tân Sơn (làng Têng 1, xã Tân Sơn). Theo ông Nguyễn Văn Tuyên-Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, tại 5 thôn, làng thuộc xã đều được bố trí lắp đặt các cụm dụng cụ này, riêng làng Têng 1 đặt 2 cụm; tổng mức đầu tư các cụm này là gần 800 triệu đồng.

Các điểm được lắp đặt cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời không chỉ là nơi để tập thể dục, rèn luyện sức khỏe mà bây giờ dường như đã trở thành địa điểm để mọi người dân trong thôn, trong làng đến gặp gỡ, giao lưu, thư giãn vào mỗi buổi chiều tối sau một ngày lao động mệt nhọc.

Các điểm được lắp đặt cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời không chỉ là nơi để tập thể dục, rèn luyện sức khỏe mà bây giờ dường như đã trở thành địa điểm để mọi người dân trong thôn, trong làng đến gặp gỡ, giao lưu, thư giãn vào mỗi buổi chiều tối sau một ngày lao động mệt nhọc.

Có thể bạn quan tâm

Cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại

Cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại

(GLO)- Tại Gia Lai, bệnh dại là một trong các bệnh có số ca tử vong cao nhất. Tại lễ mít tinh phòng-chống bệnh dại diễn ra tại huyện Đức Cơ mới đây, các sở, ban, ngành và địa phương đã cùng cam kết chung tay phòng-chống loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin cho tiêm chủng

Đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin cho tiêm chủng

(GLO)- Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin; các vắc xin sản xuất trong nước bảo đảm đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế; sản xuất được tối thiểu 5 loại vắc xin.

Đi bộ càng nhiều, nguy cơ ung thư càng giảm

Đi bộ càng nhiều, nguy cơ ung thư càng giảm

(GLO)- Sau 6 năm nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Anh) đã công bố kết quả củng cố thêm lợi ích tuyệt vời của việc duy trì thói quen đi bộ. Bắt đầu từ 7.000 bước chân mỗi ngày, nguy cơ mắc ung thư có thể giảm tới 16%.

Gia Lai chủ động phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai chủ động phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, qua thống kê trên địa bàn tỉnh hiện ghi nhận 4 ca bệnh Covid-19. Trước sự gia tăng trở lại của các ca mắc Covid-19, tỉnh Gia Lai đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch, không lơ là, chủ quan.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khám sức khoẻ cho đoàn cán bộ cấp cao Vương quốc Campuchia

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khám sức khoẻ cho đoàn cán bộ cấp cao Vương quốc Campuchia

(GLO)- Nhân dịp đoàn cán bộ cấp cao 3 tỉnh gồm: Preah Vihear, Stung Treng và Ratanakiri- Vương quốc Campuchia đến thăm, làm việc; chiều 23-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp và dẫn đoàn tham quan và thăm khám sức khoẻ tổng quát tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.