Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kích hoạt trực chiến 24/24 giờ để ứng phó cơn bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13 (Kalmaegi).

Công tác chuẩn bị phòng chống bão được thực hiện khẩn trương trên tinh thần “chủ động từ sớm, sẵn sàng từ xa”, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

kiem-tra-cong-tac.jpg
Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất (trái)-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 và Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra trang thiết bị phòng-chống bão lụt. Ảnh: Man Đức Dũng

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh-cho biết: Ngay khi nhận được chỉ đạo của Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh đã kích hoạt cơ chế trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ; thành lập các tổ công tác xuống cơ sở nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

Các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai được cập nhật, bổ sung sát với thực tế, lấy phương châm “4 tại chỗ” làm nguyên tắc xuyên suốt: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Song song với việc bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, Bộ CHQS tỉnh huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện: 46 ô tô các loại, 6 xe thiết giáp, 27 tàu xuồng các loại, 147 nhà bạt, 4364 áo phao, phao tròn... sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

kiem-tra-trang-bi.jpg
Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 và Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị của bộ đội trước khi cơ động làm nhiệm vụ phòng-chống bão số 13. Ảnh: Man Đức Dũng

Các đơn vị công binh, dân quân tự vệ tăng cường luyện tập phương án cứu hộ-cứu nạn; đồng thời phối hợp cùng chính quyền và lực lượng Công an, BĐBP hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền an toàn.

“Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị hiệp đồng tổ chức thành 2 sở chỉ huy lâm thời tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1-Hoài Nhơn Nam; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2-Đăk Pơ và Sở chỉ huy thường xuyên tại Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng xử trí các tình huống. Duy trì trực quân số 100%, thường xuyên bám địa bàn, phối hợp cùng chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu di dời đến nơi an toàn.

Toàn lực lượng xác định công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là "nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình". Chúng tôi nêu cao tinh thần chủ động, hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng ứng cứu nhanh, kịp thời khi có yêu cầu”-Đại tá Nguyễn Thế Vinh thông tin thêm.

doan-cong-tac-quan-khu-5.jpg
Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra trang-thiết bị phòng chống thiên tai của LLVT tỉnh. Ảnh: Man Đức Dũng

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã kích hoạt cơ chế ứng trực 24/24 giờ, tập trung chỉ đạo các đơn vị tuyến biển chủ động thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Đại tá Trần Tiến Hải-Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho biết: “Toàn tỉnh hiện có hơn 5.700 tàu cá và 2.425 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Đến thời điểm này, chúng tôi đã kêu gọi 5.197 tàu/36.379 ngư dân vào neo đậu tại các bãi neo đậu của các địa phương. Hiện còn 575 tàu/4.025 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển đang được liên lạc, thông báo liên tục để di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản, chúng tôi vận động người dân chủ động di dời lên bờ. Trong trường hợp cần thiết, các lực lượng sẽ tổ chức cưỡng chế để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người. Đồng thời tổ chức hai điểm bắn pháo hiệu báo bão tại đảo Nhơn Châu và Nhơn Lý được duy trì nghiêm ngặt, phát tín hiệu đúng thời gian quy định, giúp ngư dân chủ động tránh trú an toàn”.

Có thể bạn quan tâm

Người dân xã Biển Hồ vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống SXH. Ảnh: Như Nguyện

Chỉ số lăng quăng, bọ gậy vượt ngưỡng tại nhiều điểm nóng sốt xuất huyết ở Gia Lai

(GLO)- Đây là đánh giá của đoàn công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên do TS. Bùi Khánh Toàn - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn qua triển khai giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết (SXH) tại các xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai gồm: Chư Păh, Biển Hồ và Ia Boòng từ ngày 25 đến 27-8.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

(GLO)- Chiều 28-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cát Hanh (xã Hòa Hội).

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

(GLO)- Sáng 26-8, tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia), Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear tổ chức hội đàm thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 26-8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

null