Ban Chỉ đạo 389 Gia Lai xử phạt 871 vụ số tiền gần 15 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 16-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.T

Báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo mạnh mẽ và quyết liệt, chú trọng tập trung xử lý những vấn đề nóng, nổi cộm. Theo đó, các đơn vị thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.134 vụ/1.041 đối tượng vi phạm; khởi tố 32 vụ/51 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 871 vụ; thu nộp ngân sách nhà nước gần 15 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ phát hiện giảm 4,6%, số đối tượng tăng 0,5%; số vụ khởi tố hình sự tăng 60%, số đối tượng tăng 75,8%; số vụ xử phạt vi phạm hành chính giảm 9,6%; số tiền thu nộp ngân sách nhà nước giảm 45,6%. Các vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; gian lận thương mại, gian lận thuế; hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, đồng thời thảo luận về những tồn tại, hạn chế, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, mở các đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến cuối năm 2024.

Tăng cường công tác trinh sát, phối hợp hiệu quả, nắm chắc địa bàn, tuyến đường trọng điểm, khu vực biên giới, cửa khẩu, các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà kho, bến bãi, nơi tập kết hàng giả, hàng lậu quy mô lớn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây, ổ nhóm vận chuyển hàng lậu, hoạt động gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả. Nâng cao vai trò chỉ đạo điều hành lực lượng quản lý; chú trọng công tác quản lý, giáo dục tư tưởng, đạo đức cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phương thức thủ đoạn, cách phòng ngừa, tác hại của việc tiêu thụ các mặt hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.T

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm. Nhấn mạnh về nhiệm vụ của các đơn vị thành viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng nhu cầu tích trữ hàng hóa trong các tháng cuối năm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong các dịp lễ, dịp trước, trong và sau tết dự báo sẽ tăng cao, do đó các lực lượng cần làm tốt công tác dự báo tình hình, bám sát thực tế để tập trung xử lý, đề ra giải pháp hữu hiệu trong thực thi nhiệm vụ. Cần xây dựng kênh thông tin trong các đơn vị thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về các vụ việc để chủ động chia sẻ thông tin, đồng thời cần làm tốt công tác phối hợp nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm ở các mặt hàng, lĩnh vực trọng điểm. Hiện nay, thương mại điện tử phát triển rất mạnh, do đó cần tăng cường kiểm soát để ngăn chặn hàng lậu, hàng giả mua bán trên các nền tảng mạng xã hội; kiểm soát việc xuất hóa đơn điện tử; chống thất thu thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử. Trong bối cảnh thị trường vàng diễn biến phức tạp, các lực lượng cần kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn. Ngoài ra, cần tăng cường các phương tiện nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình mới. Phối hợp với các đơn vị truyền thông tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; đồng thời tuyên truyền, cảnh báo để người dân nhận biết những nơi sản xuất, những hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt, các đơn vị thành viên cần nâng cao vai trò chỉ đạo điều hành lực lượng quản lý, nâng cao đạo đức của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã trao bằng khen của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho 2 tập thể. Ảnh: V.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã trao bằng khen của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho 2 tập thể. Ảnh: V.T

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã trao bằng khen của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null