An Khê trao sinh kế giúp người dân thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, cuộc sống từng bước được cải thiện.

Hỗ trợ sinh kế

Gia đình bà Đặng Thị Lành (tổ 8, phường An Phú) có nghề gói bánh chưng, bánh tét. Mỗi ngày, gia đình bà Lành gói 100 chiếc bánh, thu nhập 100-150 ngàn đồng sau khi trừ chi phí. Số tiền kiếm được giúp vợ chồng bà đủ chi tiêu trong ngày. Tuy nhiên, do bà thường xuyên đau ốm nên cuộc sống gia đình vẫn khó khăn. Cuối năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã xuất Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ gia đình bà 5 triệu đồng.

“Nhận được tiền, tôi mua chiếc nồi to gấp 5 lần nồi cũ; mua thêm gạo nếp, thịt, đậu làm bánh. Từ đó, công việc ngày một ổn định, có thu nhập. Dịp Tết vừa rồi, gia đình làm bánh không đủ bán”-bà Lành tâm sự.

Gia đình bà Thạch Thị Nga (tổ 4, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) vươn lên thoát nghèo nhờ được hỗ trợ vốn vay. Ảnh: Ngọc Minh

Gia đình bà Thạch Thị Nga (tổ 4, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) vươn lên thoát nghèo nhờ được hỗ trợ vốn vay. Ảnh: Ngọc Minh

Trước đây, gia đình bà Thạch Thị Nga (tổ 4, phường Ngô Mây) không có đất sản xuất, vợ chồng phải làm thuê làm mướn. Năm 2016, chồng bà mắc bệnh ung thư phổi. Gia đình dốc hết tiền bạc chữa trị nhưng không khỏi. 2 năm sau, chồng bà qua đời.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình bà Nga, năm 2019, phường Ngô Mây kết nối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã giúp bà vay 50 triệu đồng mua 2 con bò sinh sản và làm chuồng trại. Chính quyền địa phương và các hội đoàn thể hỗ trợ bà 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Bà chia sẻ: “Được các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ, nơi ăn chỗ ở cơ bản ổn định. Tôi tập trung chăm sóc đàn bò, chịu khó đi làm thuê để có thêm thu nhập”.

Ông Lê Thanh Tùng-Chủ tịch UBND phường Ngô Mây-cho biết: Thực hiện chính sách ưu đãi tín dụng cho hộ nghèo, cận nghèo theo chỉ tiêu phân bổ vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã, hàng năm, phường tiến hành khảo sát hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn, giúp họ tiếp cận nguồn vốn để đầu tư chăn nuôi. Năm 2022, phường có 5 hộ nghèo vay 200 triệu đồng, 6 hộ cận nghèo vay 240 triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận và các đoàn thể hỗ trợ 6 hộ nghèo 175 triệu đồng để mua bò, sửa chữa, xây dựng 3 căn nhà.

“Các hộ nghèo, cận nghèo sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Phường thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời, linh hoạt đã góp phần giảm số hộ nghèo trên địa bàn. Đầu năm 2022, phường có 33 hộ nghèo thì cuối năm giảm còn 26 hộ, 40 hộ cận nghèo giảm còn 38 hộ”-ông Tùng thông tin.

Phấn đấu giảm nhanh hộ nghèo

Bà Lê Thị Hồng Minh-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã-cho hay: Song song với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hướng dẫn các xã, phường rà soát hộ nghèo, cận nghèo lập danh sách đề nghị Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị xã hỗ trợ.

Năm 2022, thị xã có 25 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 315 triệu đồng để sửa chữa 4 căn nhà (15 triệu đồng/căn), xây dựng 4 căn (30 triệu đồng/căn); hỗ trợ sinh kế cho 19 hộ nghèo với tổng kinh phí 135 triệu đồng.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê trích Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ cho hộ nghèo. Ảnh: Ngọc Minh

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê trích Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ cho hộ nghèo. Ảnh: Ngọc Minh

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo của thị xã An Khê đạt kết quả khả quan. Tính đến cuối năm 2022, số hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2022-2025 giảm còn 286 hộ (chiếm 1,62%), mức giảm 0,42%, vượt chỉ tiêu nghị quyết HĐND thị xã đề ra là 0,22% và 507 hộ cận nghèo (chiếm 2,87%), giảm 0,24%.

Năm 2023, thị xã phấn đấu giảm 19 hộ nghèo và 25 hộ cận nghèo. Theo Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hùng Vỹ, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, thị xã tiếp tục thực hiện và đa dạng hình thức hỗ trợ, tạo sinh kế giúp hộ nghèo, cận nghèo nâng cao năng lực sản xuất; đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, tăng thu nhập; phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững.

“Bên cạnh đó, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo cho 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn; xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo. Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; trong đó phân bổ nguồn vốn cho công tác đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, việc làm bền vững… hơn 1,8 tỷ đồng. Qua đó, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập vươn lên thoát nghèo, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về giảm nghèo trên địa bàn”-Chủ tịch UBND thị xã An Khê nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Đường từ trung tâm xã Đăk Song đến các xã phía Đông huyện Kông Chro đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Xã vùng sâu chuyển mình

(GLO)- Những ngày tháng tư lịch sử, có dịp thăm lại các xã phía Đông huyện Kông Chro (gồm Sró, Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê một thời đối diện với bao khó khăn, thiếu thốn.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.