An Bình phát huy vai trò tự quản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 5 năm qua, Tổ tự quản an ninh thôn An Bình (xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Đáng chú ý, kể từ khi Tổ tự quản đi vào hoạt động, trong thôn chỉ xảy ra 1 vụ trộm và đã được xử lý kịp thời.

Đã thành thông lệ, cứ đúng 22 giờ, khi tiếng kẻng của Tổ tự quản an ninh thôn vang lên cũng là lúc gia đình anh Tô Văn Tín (thôn An Bình) tạm dừng mọi công việc, kiểm tra lại khóa cửa trước khi tắt đèn đi ngủ. Anh Tín cho biết: “Âm thanh này như lời nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản của mình. Đây cũng là tín hiệu cho thấy các nẻo đường khắp thôn đã bình yên bởi lúc này hoạt động của Tổ tự quản được “kích hoạt”. Các thành viên chia thành nhiều tốp tổ chức tuần tra để kịp thời phát hiện những bất thường về an ninh trật tự, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật”.

 Các thành viên Tổ tự quản thôn An Bình (xã Uar, huyện Krông Pa) triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong thôn. Ảnh: Nguyễn Chi
Các thành viên Tổ tự quản thôn An Bình (xã Uar, huyện Krông Pa) triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong thôn. Ảnh: Nguyễn Chi


Thôn An Bình có 254 hộ với hơn 900 khẩu. Trước đây, trong thôn thường xảy ra tình trạng trộm cắp nông sản, chó, gà hoặc một số hành vi vi phạm khác như: đánh bạc, cố ý gây thương tích do một số đối tượng từ nơi khác đến gây ra. Từ thực tế đó, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, năm 2016, Đảng ủy, UBND xã Uar đã giao Công an xã xây dựng mô hình Tổ tự quản an ninh.

Ông Tô Đại Dương-Tổ trưởng Tổ tự quản an ninh thôn An Bình-chia sẻ:”Mô hình không chỉ góp phần thiết thực vào việc đảm bảo an ninh trật tự mà còn kết nối người dân trong thôn, phát huy tình làng nghĩa xóm, trợ giúp nhau khi tối lửa tắt đèn. Tuy số tiền hỗ trợ mỗi tháng không đáng là bao nhưng các thành viên tổ tự quản đều vui vẻ, tự nguyện tham gia vì sự bình yên của thôn làng”.

Với phương châm tự quản, tự phòng, tự bảo vệ an ninh trật tự, Tổ tự quản an ninh thôn An Bình có sự tham gia của hơn 10 thành viên, gồm: Bí thư Chi bộ, đại diện các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng cùng các hộ dân. Theo khung giờ nhất định, các thành viên Tổ tự quản phối hợp với Công an viên xuống các địa bàn dân cư để nhắc nhở bà con chấp hành quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự. Còn khi xảy ra việc đột xuất như: trộm cắp, thiên tai, cháy nổ thì Tổ tự quản lập tức đánh kẻng báo động để huy động lực lượng xử lý. Đơn cử mới đây, đối tượng L.Đ.T. đột nhập vào nhà ông Nguyễn Đức Hương thì bị gia đình phát hiện. Khi tiếng kẻng vang lên, người dân các nhà xung quanh ùa ra vây lấy kẻ gian, Tổ tự quản cũng ngay lập tức có mặt hỗ trợ bắt giữ và bàn giao đối tượng cho Công an xã xử lý.

Nhờ có sự hưởng ứng tích cực của người dân trong thôn nên từ khi Tổ tự quản được thành lập, tình hình an ninh trật tự có những chuyển biến tích cực, nạn trộm cắp, các tệ nạn khác đã giảm hẳn. Theo ông Nguyễn Đức Nguyên-Chủ tịch UBND xã Uar: Qua 5 năm triển khai mô hình Tổ tự quản an ninh, tinh thần cảnh giác của người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được nâng lên rõ rệt. Mọi người đều yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế. Cũng nhờ có Tổ tự quản an ninh mà thời gian qua, người dân đã phát hiện và cung cấp cho Công an xã hàng chục tin báo có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. “Từ khi có mô hình này, các nẻo đường trong thôn bình yên hơn. Đặc biệt, tình trạng đánh nhau, gây rối trên địa bàn giảm hẳn, nạn trộm cắp được ngăn chặn, góp phần nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của người dân”-Chủ tịch UBND xã Uar khẳng định.

 

 NGUYỄN CHI

Có thể bạn quan tâm

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV Thủy điện Ia Ly: Đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế

(GLO)- Sau khi xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) quản lý, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Các đơn vị trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Huỳnh Thị Tình (phường Hoài Nhơn Đông)-thân nhân thuyền viên mất tích. Ảnh: C.C

Gia Lai: Thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình ngư dân bị tai nạn

(GLO)- Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ hỗ trợ ngư dân cùng chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình, thân nhân thuyền viên 2 tàu cá gặp nạn trên biển.

Gia Lai: Phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.

Gia Lai phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026

(GLO)- Sáng 29-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đặt chỉ tiêu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai trao tiền hỗ trợ 2 cháu bị tai nạn giao thông tại xã Phú Thiện

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai huy động gần 826 tỷ đồng phục vụ hoạt động nhân đạo

(GLO)- Giai đoạn 2020-2025, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã huy động nguồn lực trị giá 825,838 tỷ đồng; qua đó, giúp đỡ hơn 1,2 triệu lượt người nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Gia Lai cũ huy động 344,5 tỷ đồng và tỉnh Bình Định đạt 481,34 tỷ đồng.

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

(GLO)- Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, số hóa hồ sơ đăng ký xe. Đây là bước quan trọng hướng đến quản lý thống nhất và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Thời gian qua, hoạt động này được các ngành, địa phương quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Gia đình em Kpă Tiệp (làng Ring, xã Ia Hrú) vui mừng đón nhận căn Nhà nhân ái do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Gia Lai chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, khuyết tật đặc biệt nặng. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

null