1.000 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục Thể thao huyện Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-6, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) lần thứ IX-năm 2021.

Dự lễ khai mạc có các ông: Đinh Văn Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Prông; Vũ Đình Hạnh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông; Hà Văn Hóa-Phó Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai; Ksor Việt-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Trưởng ban tổ chức Đại hội TDTT huyện Chư Prông lần thứ IX-năm 2021.

Lãnh đạo huyện Chư Prông tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tranh tài tại đại hội. Ảnh: Thiên Di
Bí thư Huyện ủy Chư Prông Đinh Văn Dũng thắp đuốc khai mạc đại hội. Ảnh: Thái Nam


Đại hội quy tụ 1.000 vận động viên (VĐV) thuộc 26 đoàn đến từ 20 xã, thị trấn và các đơn vị lực lượng vũ trang ở huyện Chư Prông tham gia tranh tài 9 bộ huy chương ở 9 môn: bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, cầu lông, bóng bàn, việt dã, cờ tướng. Đại hội diễn ra từ ngày 17 đến 21-6.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông Ksor Việt nhấn mạnh: Thời gian qua, dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song huyện Chư Prông vẫn triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào người dân tập luyện TDTT. Nhờ đó, những năm gần đây, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT trong huyện được nâng lên với 39% so với dân số toàn huyện. Đại hội là dịp để đánh giá lại phong trào người dân rèn luyện thể thao và là dịp để tuyển chọn các VĐV có thành tích cao tham gia thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX-năm 2022.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các nội dung thi của 2 môn việt dã và đẩy gậy.

 

HOÀNH SƠN

 

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null