Xây dựng thế trận vững mạnh trên vùng biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, LLVT huyện Đức Cơ đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn.

Trung tá Hồ Trung Hiền-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đức Cơ, cho biết: Để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn vững mạnh, những năm qua, Ban CHQS huyện luôn kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với công tác chăm lo bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ. Nhờ đó, đến nay, 100% cán bộ thuộc Ban CHQS huyện là đảng viên; 15% đồng chí có trình độ sơ-trung cấp; 85% có trình độ cao đẳng, đại học. 5 năm qua, đơn vị có 95,4% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có 25% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu). Từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ Ban CHQS huyện liên tục đạt trong sạch vững mạnh.

 

Lực lượng dân quân huyện Đức Cơ tuần tra kiểm soát địa bàn. Ảnh: V.H
Lực lượng dân quân huyện Đức Cơ tuần tra kiểm soát địa bàn. Ảnh: V.H

Cùng với đó, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan kiện toàn, bổ sung đủ số lượng thành viên Ban CHQS các xã, thị trấn. Đến nay, 9/10 Ban CHQS cấp xã đủ 5 đồng chí, 100% cán bộ là đảng viên; có 9/10 đồng chí tham gia cấp ủy. Trong 5 năm qua, Ban CHQS các xã, thị trấn đã bồi dưỡng kết nạp 378 đoàn viên thanh niên, nâng tỷ lệ đoàn viên từ 42,6% năm 2012 lên 55,5% năm 2017; giới thiệu cho Đảng 250 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và đã kết nạp được 76 đồng chí. Đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn có trình độ năng lực khá, phẩm chất đạo đức tốt, tham mưu, tổ chức thực hiện khá tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. Lực lượng vũ trang huyện đã đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị chặt chẽ; sắp xếp, bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên đạt 99,28%; động viên huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt chỉ tiêu trên giao.

Bên cạnh đó, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, LLVT huyện đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm, quân số tham gia huấn luyện trong lực lượng thường trực đạt 100%, dân quân tự vệ đạt trên 98%, dự bị động viên đạt 96,8% chỉ tiêu kế hoạch. Đơn vị đã chú trọng huấn luyện cán bộ, huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện đêm, huấn luyện để các đối tượng tác chiến phù hợp với địa bàn biên giới. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện ngày càng nâng cao; các đơn vị đã sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị trong biên chế.

 

Trong 5 năm (2012-2017), Ban CHQS huyện Đức Cơ được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng và nhiều bằng khen; có 2 Ban CHQS xã, thị trấn được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen; 12 tập thể được UBND huyện tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến...

5 năm qua, LLVT huyện Đức Cơ cũng đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, gắn với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nhiều mô hình, cách làm hay đã được LLVT huyện áp dụng và đạt hiệu quả thiết thực như: tổ chức cho lực lượng dân quân tự vệ tham gia xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện chủ trương  “xóa 1 hộ đói giảm 1 hộ nghèo”, đến nay đã giúp 2 hộ thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, LLVT huyện đã tham gia hơn 500 ngày công xây dựng 47 căn nhà cho người có công với cách mạng, 1 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 18 nhà bị hư hại do lốc xoáy, sửa chữa 4 km đường liên thôn, 4 giọt nước, phối hợp giúp nhân dân khai hoang ruộng lúa nước tại làng Tung (xã Ia Nan); cất bốc 18 hài cốt liệt sĩ đưa vào Nghĩa trang Liệt sĩ  huyện; giải quyết chế độ chính sách tồn đọng theo quy định cho các đối tượng và chi trả cho 758 đối tượng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

null