Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội làm việc với Sở y tế tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 23-7, Đoàn giám sát chuyên đề Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Thị Nhị Hà làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

Nội dung buổi làm việc tập trung vào công tác giải quyết kiến nghị của cử tri về bảo đảm nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh.

doan-giam-sat-chuyen-de-uy-ban-dan-nguyen-va-giam-sat-quoc-hoi-khoa-xvi-lam-viec-voi-so-y-te-tinh-gia-lai-3.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Kim Hường

Tham gia cùng đoàn giám sát có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh; đại diện lãnh đạo Sở Y tế và các trung tâm y tế: Pleiku, Ia Grai, Quy Nhơn, Tuy Phước và An Nhơn.

Theo báo cáo của Sở Y tế tại buổi làm việc, sau khi sáp nhập, toàn tỉnh có 135 trạm y tế xã, phường với 369 điểm trạm để duy trì mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.

Thách thức lớn nhất hiện nay của các trạm y tế là thiếu và mất cân đối nhân lực, đặc biệt là thiếu bác sĩ. Cụ thể, trong 135 trạm y tế trên toàn tỉnh, có 112 trạm thiếu nhân lực so với số được giao, 4 trạm chưa có bác sĩ, 31 trạm chỉ có 1 bác sĩ và 76 điểm trạm chưa có bác sĩ.

Khó khăn tập trung ở việc tuyển dụng, thu hút và giữ chân nhân viên y tế, nhất là bác sĩ công tác tại trạm y tế, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

doan-giam-sat-chuyen-de-uy-ban-dan-nguyen-va-giam-sat-quoc-hoi-khoa-xvi-lam-viec-voi-so-y-te-tinh-gia-lai-5.jpg
Bà Nguyễn Thị Cường - Giám đốc Trung tâm y tế Vĩnh Thạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Hường

Áp lực mới đối với trạm y tế là quy mô dân số tăng, địa bàn quản lý rộng, nhiều trạm phải quản lý nhiều điểm trạm; khối lượng công việc, nhiệm vụ chuyên môn và quản lý đều tăng trong khi nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính chưa đồng bộ.

Đến nay, tổng số nhân lực được giao tại 135 trạm y tế là 2.840 người. Tổng số nhân lực có mặt tại các trạm là 2.346 người, đạt tỷ lệ 82,6% so với biên chế được giao.

Toàn tỉnh hiện thiếu 494 người, chiếm 17,4% tổng biên chế được giao. Đây là mức thiếu hụt đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở. Các chức danh còn thiếu hoặc phân bố chưa hợp lý chủ yếu là bác sĩ, hộ sinh, y tế công cộng, dân số viên và kỹ thuật y.

hinh-8-copy.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Hường

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng thảo luận về giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng cần phải sửa đổi định mức nhân lực theo hướng tính toán đồng thời quy mô dân số, số điểm trạm, diện tích, địa bàn miền núi, biên giới, mức độ phân tán dân cư và khối lượng nhiệm vụ.

Đồng thời, nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thu hút, hỗ trợ nhà ở, đi lại và trực chuyên môn; đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế; ưu tiên đầu tư đồng bộ phòng chức năng, thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán, cấp cứu, thuốc thiết yếu, điều kiện bảo quản thuốc, máy tính, đường truyền và phần mềm.

Ngoài ra, cần xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực y tế cơ sở; thiết lập cơ chế điều phối nhân lực liên xã và hỗ trợ khẩn cấp khi có dịch bệnh hoặc thiếu hụt đột xuất; bảo đảm bác sĩ cho 4 trạm chưa có bác sĩ và các trạm chỉ có 1 bác sĩ; xây dựng mô hình trạm y tế hiện đại, ổn định, tiến tới hình thành mạng lưới y tế cơ sở bền vững, đáp ứng biến động dân số, mô hình bệnh tật và yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

doan-giam-sat-chuyen-de-uy-ban-dan-nguyen-va-giam-sat-quoc-hoi-khoa-xvi-lam-viec-voi-so-y-te-tinh-gia-lai-4.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà kết luận buổi làm việc. Ảnh: Kim Hường

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành Y tế tỉnh Gia Lai khi đã duy trì tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong điều kiện dân số đông, địa bàn rộng và thiếu nhân lực y tế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cũng nhấn mạnh về đề án vị trí việc làm, biên chế ngành Y tế của tỉnh; chú trọng đến nguồn nhân lực - yếu tố quyết định chất lượng hoạt động của các trạm y tế; quan tâm thực hiện lộ trình xây dựng trạm y tế công lập.

Cùng với đó, đầu tư phần mềm liên thông với địa phương, trạm y tế đảm bảo thực hiện tốt chuyển đổi số; triển khai mô hình bác sĩ gia đình nhằm tiết kiệm nguồn nhân lực, khám chữa bệnh từ xa; đầu tư điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu cho các trạm y tế; thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình hỗ trợ luân phiên giữa trạm y tế các xã, phường trong tỉnh.

Bà Trần Thị Nhị Hà cũng đề nghị các trạm y tế cần phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh để đảm bảo năng lực chuyên môn trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại cơ sở. Ngành Y tế tỉnh Gia Lai cần có chiến lược dài hơi cho đầu tư nhân lực, phát triển ngành trong các giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, đoàn giám sát sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Quốc hội và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn cho Gia Lai.

Từ đó, tạo điều kiện để tỉnh giải quyết tốt vấn đề nhân lực y tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã: Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, An Lương, Bình Dương.

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Tăng cường liên kết phát triển giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 14-8, tại tỉnh Quảng Ngãi, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2023-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Tập trung các giải pháp khắc phục khuyến nghị của EC

Tập trung các giải pháp khắc phục khuyến nghị của EC

(GLO)- Sáng 14-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU và phát động đợt cao điểm chống khai thác IUU.

phuong-Quy-Nhon-thao-do-tau-giai-ban

Phường Quy Nhơn khởi công phá dỡ tàu cá giải bản

(GLO)- Sáng 12-8, tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc tổ dân phố 22, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt (TP Đà Nẵng) đã khởi công phá dỡ, tiêu hủy tàu cá giải bản trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã khảo sát và làm việc về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ dân phố trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

null