(GLO)- Khi trạm y tế xã được kết nối chặt với bệnh viện tuyến trên, người dân có thể được bác sĩ hỗ trợ khám, hội chẩn, quản lý bệnh ngay gần nhà, giảm việc phải đi xa hoặc vượt tuyến không cần thiết.
(GLO)- Sinh ra và lớn lên tại xã An Toàn, y sĩ Đinh Văn Na sớm chứng kiến nhiều người đau ốm nhưng không đến cơ sở y tế mà chỉ trông cậy vào thầy cúng. Không ít trường hợp vì chậm chữa trị đã để lại hậu quả đáng tiếc.
(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.
(GLO)- Chiều 23-7, Đoàn giám sát chuyên đề Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Thị Nhị Hà làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Trước thực trạng nhiều trạm y tế còn thiếu bác sĩ hoặc nhân lực bác sĩ mỏng trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026.
(GLO)- Sáng 7-5, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với 27 tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Sở Y tế tỉnh Gia Lai đề xuất đầu tư 7 trạm y tế xã biên giới, trong đó xây mới hoàn toàn Trạm Y tế xã Ia Nan và Ia Púch.
(GLO)- Sáng 7-5, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc Bộ và 27 tỉnh, thành phố về đề xuất đầu tư trạm y tế xã biên giới. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.
(GLO)- Sáng nay 6-5 , Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc vận hành Trạm Y tế, Trung tâm Y tế tại 2 xã Đức Cơ và Ia Dơk nhằm ghi nhận thực trạng và làm rõ các bất cập trong vận hành y tế cơ sở, từ đó xác định các giải pháp tháo gỡ.
(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.
(GLO)- Trong 3 ngày (10 đến 12-9), đoàn công tác do Sở Y tế tỉnh Gia Lai chủ trì, tham gia có đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các công ty xây dựng, đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng 18 Trạm y tế phía Tây tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Đó là khẳng định của Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về mô hình tổ chức, hoạt động của các cơ sở y tế trực thuộc, trạm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai, sau hợp nhất tỉnh và sáp nhập xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
(GLO)- Xác định chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, các trạm y tế tại huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân.
(GLO)- Sáng 4-3, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Công an xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ nhóm đối tượng có hành vi đánh đập nhân viên tại Trạm Y tế xã.
(GLO)- Nhiều năm qua, đội ngũ y tế cơ sở tỉnh Gia Lai thầm lặng, miệt mài cống hiến chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Các y-bác sĩ gắn bó với buôn làng, khám chữa bệnh ban đầu, điều tra dịch tễ, triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia... góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
(GLO)- Các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã có nhiều cố gắng trong việc huy động nguồn lực đầu tư nhằm đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2020-2021. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện bộ tiêu chí này ở các địa phương cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc.
(GLO)- Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 18-8, đoàn công tác của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai do bà Võ Thị Bảo Ngân-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh về tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2020-2021 tại xã Đê Ar (huyện Mang Yang).
Dự án luật Khám bệnh, chữa bệnh có mức độ ảnh hưởng rất lớn trong xã hội, nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của nhiều cử tri, cá nhân, tổ chức. Để góp phần hoàn thiện thêm dự thảo luật, tôi xin tham gia một số ý kiến trọng tâm.
(GLO)- Với phương châm thần tốc, triệt để, các thành viên đội truy vết tại thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đang làm việc không kể ngày đêm nhằm nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch trong thời gian sớm nhất.
(GLO)- Huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) hiện có 17/19 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống trạm y tế đã triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng-chống dịch bệnh tại địa phương và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế-dân số.
Ngay sau khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu vực cách ly số người đến từ Hàn Quốc thì Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận chỉ đạo đơn vị quản lý thực hiện đình chỉ công tác đối với ông Đặng Hòa Hù vì lơ là trong công việc được giao.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2020), ngày 25-2, đồng chí Lê Đình Huấn-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã đi thăm và tặng quà Trung tâm y tế huyện (TTYT) và Trạm Y tế các xã Bờ Ngoong, Barmaih; Ia Tiêm và Chư Pơng.
(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, trong năm 2020, Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành Y tế do EU viện trợ sẽ triển khai xây dựng mới 8 Trạm y tế xã gồm: Ia Glai (Chư Sê), Chư Drăng (Krông Pa), Nam Yang, Kong Gang (Đak Đoa), Tân Sơn (TP. Pleiku), Đê Ar (Mang Yang); Hà Tây (Chư Pah) và Ia Yeng (Phú Thiện).
(GLO)- Thị xã Ayun Pa hiện có 8 trạm y tế xã, phường với nhiệm vụ khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hơn 38.000 người dân. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2019, cả 8 trạm chỉ khám-chữa bệnh cho tổng cộng 732 lượt bệnh nhân, quá thấp so với nhu cầu thực tế. Vì vậy, củng cố hoạt động của các trạm y tế đang là yêu cầu bức thiết.