Ia Pa nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, các trạm y tế tại huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Trạm Y tế xã Chư Mố hiện có 1 bác sĩ, 2 y sĩ, 1 điều dưỡng viên, 1 nữ hộ sinh, 1 dược sĩ và 1 cán bộ dân số. Để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, Trạm Y tế xã đã bám sát các nội dung hoạt động của ngành Y tế và tình hình thực tế tại địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng tháng, từng quý; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên y tế trong thực hiện công tác khám, điều trị, phòng-chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình…

1nguyenhuong.jpg
Người dân khám bệnh tại Trạm Y tế xã Chư Mố. Ảnh: V.C

Bác sĩ Ksor H’Saly-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Chư Mố-cho biết: Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”, đội ngũ y-bác sĩ luôn tận tình chăm sóc bệnh nhân. Cán bộ, viên chức đảm bảo duy trì lịch trực, kể cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ để phục vụ nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân địa phương. Trung bình mỗi tháng có hơn 200 lượt người đến khám và điều trị tại Trạm với những bệnh thông thường như: đau đầu, cao huyết áp, đau bụng và một số bệnh liên quan đến hô hấp, cảm cúm... Với những ca bệnh nặng, các y-bác sĩ thực hiện nhiệm vụ sơ cấp cứu và chuyển viện kịp thời lên tuyến trên, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn.

Bên cạnh làm tốt công tác khám-chữa bệnh ban đầu, Trạm Y tế xã Chư Mố còn thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế với 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng đầy đủ; 100% trẻ em dưới 5 tuổi được uống Vitamin A và tẩy giun định kỳ, được tư vấn dinh dưỡng, góp phần làm giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 11,4%. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình thường xuyên được quan tâm; trên 90% phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván đủ liều trước khi sinh và được thăm khám định kỳ. Toàn xã chỉ còn 2 bệnh nhân lao, đến cuối tháng 6 này sẽ hoàn thành điều trị.

Được các y-bác sĩ tại Trạm Y tế xã Chư Mố thăm khám, điều trị hơn 1 năm qua, bệnh lao của ông Kpă Leng (buôn Plơi Apa Ama Đá) đã thuyên giảm rõ rệt. Ông Leng chia sẻ: Từ khi được cán bộ Trạm Y tế xã tư vấn, định kỳ hàng tháng tôi đều được cấp thuốc uống. Trạm ở gần nhà nên đi lại thuận tiện, không phải xếp hàng chờ đợi. Các y-bác sĩ luôn vui vẻ, nhiệt tình, gần gũi với bệnh nhân nên tôi thấy rất yên tâm, thoải mái. Ngoài cấp phát thuốc, bác sĩ cũng khuyên tôi đảm bảo chế độ ăn uống đủ chất, giữ vệ sinh môi trường sống và tập thể dục thường xuyên, đặc biệt bỏ thuốc lá để bệnh tình nhanh thuyên giảm.

Với quyết tâm triển khai các nhiệm vụ đạt hiệu quả, Trạm Y tế xã Ia Kdăm đã duy trì giao ban định kỳ hàng tháng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong triển khai nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, bảo đảm xử trí, cấp cứu kịp thời các ca bệnh.

Theo bác sĩ Ksor Nary Nay-Trạm trưởng Trạm Y tế xã: Với gần 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế nên Trạm đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao sức khỏe cho người dân. Hình thức tuyên truyền được tổ chức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trực tiếp, truyền thông bằng tranh ảnh, pa nô, áp phích hay thông qua các buổi sinh hoạt, họp thôn, làng. Từ đó, người dân đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về chăm sóc sức khỏe cho bản thân, người thân và cộng đồng.

2vc.jpg
Người dân tới khám bệnh tại Trạm Y tế xã Ia Kdăm. Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh đó, Trạm Y tế xã Ia Kdăm còn vận động, khuyến khích đội ngũ y-bác sĩ tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên tạo điều kiện và cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, Trạm cũng phát động cán bộ, nhân viên y tế tự rèn luyện nâng cao y đức, đổi mới thái độ phục vụ, tận tình chu đáo, đảm bảo quy chế chuyên môn về khám-chữa bệnh và sơ cấp cứu thông thường. Nhờ đó, người dân luôn tin tưởng, hài lòng với chất lượng và thái độ phục vụ của cán bộ y tế. Năm 2024, Trạm có hơn 1.300 lượt bệnh nhân đến khám. Riêng 5 tháng đầu năm 2025, Trạm tiếp nhận khám, cấp thuốc cho gần 500 bệnh nhân bằng bảo hiểm y tế.

Trao đổi với P.V, bác sĩ Kpă Yan-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Pa-thông tin: Những năm qua, đội ngũ y-bác sĩ tuyến xã đã khắc phục khó khăn, bám địa bàn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Năm 2024, các trạm đã tiếp nhận khám, điều trị cho 21.000 lượt bệnh nhân. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ từ tuyến huyện đến cơ sở, các ca bệnh đều được điều trị kịp thời.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, từ năm 2023 đến nay, 9 trạm y tế trên địa bàn huyện đều được đầu tư về cơ sở vật chất và trang-thiết bị phục vụ khám-chữa bệnh. Theo kế hoạch, sắp tới, 9 trạm sẽ sáp nhập chỉ còn 3 trạm. Trên cơ sở đó, Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch, bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý, đảm bảo mỗi trạm y tế có 2 bác sĩ cũng như phân công các bác sĩ tăng cường xuống xã hỗ trợ chuyên môn, tạo điều kiện để đội ngũ y tế cơ sở yên tâm bám dân, bám buôn làng, đảm bảo công tác khám-chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

null