Truyền thông pháp luật an toàn giao thông cho 100 cán bộ, hội viên phụ nữ thị xã An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 9-7, tại xã Song An (thị xã An Khê), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị truyền thông pháp luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ năm 2024.

Đại biểu dự hội nghị truyền thông pháp luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ năm 2024 tại xã Song An (thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh

Đại biểu dự hội nghị truyền thông pháp luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ năm 2024 tại xã Song An (thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh

Dự hội nghị truyền thông pháp luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông có đại diện lãnh đạo: Hội LHPN tỉnh, UBND xã Song An; lãnh đạo Hội LHPN thị xã cùng 100 cán bộ, hội viên phụ nữ thị xã An Khê.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Ban An toàn giao thông tỉnh thông tin tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; cách nhận biết về một số biển báo giao thông đường bộ; những văn bản mới liên quan đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; một số văn bản mới về trật tự, an toàn giao thông; trách nhiệm của phụ nữ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thông qua buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ những vấn đề liên quan đến an toàn giao thông đang được cộng đồng và dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời xây dựng Câu lạc bộ “Phụ nữ với an toàn giao thông”, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với an toàn giao thông” với 30 thành viên. Ảnh: Ngọc Minh

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với an toàn giao thông” với 30 thành viên. Ảnh: Ngọc Minh

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với an toàn giao thông” với 30 thành viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng của Hội LHPN 11 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến 19-7, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức truyền thông pháp luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho hội viên, phụ nữ năm 2024 tại các huyện: Chư Păh, Mang Yang, Đăk Đoa, Kbang và thị xã Ayun Pa.

Có thể bạn quan tâm

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Gia Lai: Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động

(GLO)- Ngày 20-5, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 50 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên tại các doanh nghiệp.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

null