Tọa đàm “Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 14-3, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”.

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Hội CCB Việt Nam; Ban biên soạn đề án Trung ương Hội CCB Việt Nam cùng đại diện Hội CCB các tỉnh: Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông. Về phía tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội CCB tỉnh và Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh buổi tọa đàm do Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài

Quang cảnh buổi tọa đàm do Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài

Báo cáo đề dẫn tại buổi tọa đàm nêu rõ: Công tác xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng đã tạo cơ sở, nền tảng để xây dựng các tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Đại hội nhiệm kỳ của nhiều Hội CCB cấp tỉnh, thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII đã thảo luận và quyết nghị: “Xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng” là khâu đột phá thứ nhất trong nhiệm kỳ 2022-2027. Đây cũng là yêu cầu nhằm thực hiện chủ trương “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Buổi tọa đàm nhằm làm rõ cơ sở lý luận, khẳng định những ưu điểm nổi bật, khuyết điểm chủ yếu trong công tác xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng ở địa bàn Tây Nguyên nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, đề xuất các chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực để xây dựng Hội thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ một số nội dung: kết quả và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo; công tác phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho hội viên; phong trào thi đua yêu nước và giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên…

Các ý kiến chia sẻ tại buổi tọa đàm đã được đại diện Hội CCB Việt Nam, Ban biên soạn đề án Trung ương Hội CCB Việt Nam ghi nhận, tổng hợp. Trên cơ sở đó, Ban biên soạn đề án Trung ương Hội CCB Việt Nam sẽ xây dựng, đề ra các giải pháp xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới; xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức, hội viên gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.