Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai thăm, làm việc với Hội Cựu Chiến binh tỉnh Ratanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm thắt chặt tình đoàn kết-hữu nghị giữa Hội Cựu Chiến binh (CCB) 2 tỉnh: Gia Lai (Việt Nam) và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), ngày 26-12, đoàn công tác của Hội CCB tỉnh Gia Lai do đồng chí Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Hội CCB tỉnh Ratanakiri. Tiếp đoàn có ngài Nap Bun Heng-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Ratanakiri, ngài Trung tướng Khăm Súc-Tỉnh đội trưởng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ratanakiri. 

Ông Nay Hứ (thứ 5, từ trái qua) và đoàn công tác trao kỷ niệm chương cho các đại biểu tỉnh Ratanakiri
Ông Nay Hứ (thứ 5, từ trái qua) và đoàn công tác trao kỷ niệm chương cho các đại biểu tỉnh Ratanakiri. Ảnh Duy Linh

Tại buổi làm việc, đồng chí Nay Hứ bày tỏ mong muốn Hội CCB tỉnh Ratanakiri tiếp tục phối hợp với Hội CCB tỉnh Gia Lai trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc tuyên truyền, vận động hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên đất bạn Campuchia về an táng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hai bên chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung, hội viên CCB nói riêng về truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết-hữu nghị lâu đời giữa 2 dân tộc, 2 Nhà nước: Việt Nam-Campuchia; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch...

Dịp này, Thừa ủy quyền của Trung ương Hội CCB Việt Nam, đồng chí Nay Hứ đã trao tặng 5 Kỷ niệm chương Cựu Chiến binh Việt Nam cho 5 cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền và Hội CCB tỉnh Ratanakiri vì đã có nhiều đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Cựu chiến binh và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Cũng trong chuyến công tác, Hội CCB tỉnh Gia Lai đã trao tặng 2 nhà “Đoàn kết-Hữu nghị” cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Ratanakiri. Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà là 150 triệu đồng, trích từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB tỉnh. Tại buổi bàn giao nhà, ông Nay Hứ nhấn mạnh: “Mong 2 gia đình hãy trân trọng, giữ gìn và sử dung căn nhà bền lâu; tích cực lao động sản xuất và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa 2 Hội CCB và 2 tỉnh Gia Lai-Ratanakiri ngày càng phát triển tốt đẹp”.

ANH HUY-DUY LINH

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

null