Hội Cựu chiến binh Krông Pa quan tâm xóa nhà tạm cho hội viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Hàng năm, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai vận động mỗi hội viên đóng góp 50 ngàn đồng xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để sửa chữa, xây mới nhà ở cho các hội viên nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Từ năm 2017 đến nay, Hội CCB huyện đã hỗ trợ gia đình hội viên sửa chữa và làm mới 13 căn nhà.

Những năm qua, gia đình hội viên CCB Kpă Dú (buôn Ma Giai, xã Đất Bằng) phải ở trong ngôi nhà cũ nát nhưng không có tiền sửa chữa. Tháng 6-2022, Hội CCB huyện đã vận động hội viên cùng nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ gia đình ông Kpă Dú xây dựng ngôi nhà có diện tích 75 m2. Tổng kinh phí xây dựng nhà trên 150 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ 28 triệu đồng, Hội CCB xã hỗ trợ ngày công, phần còn lại do gia đình đóng góp. Ông Kpă Dú vui vẻ nói: “Nếu như không có sự hỗ trợ của đồng đội thì gia đình tôi cũng chưa thể làm ngôi nhà sàn khang trang, kiên cố. Từ đây, gia đình an tâm làm ăn, phát triển kinh tế, nuôi con cái ăn học”.

Hội CCB huyện Krông Pa bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Kpă Dú (buôn Ma Giai, xã Đất Bằng). Ảnh: Lê Nam

Hội CCB huyện Krông Pa bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Kpă Dú (buôn Ma Giai, xã Đất Bằng). Ảnh: Lê Nam

Cũng như CCB Kpă Dú, gia đình CCB Rơ Ô Lil (buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng) thuộc diện hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Đầu tháng 11-2022, từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ 28 triệu đồng, Hội CCB xã hỗ trợ thêm ngày công, gia đình ông Rơ Ô Lil đã xây dựng ngôi nhà sàn có diện tích hơn 60 m2, tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. “Ngôi nhà mới là niềm mơ ước của gia đình. Tôi xin cảm ơn Hội CCB các cấp, chính quyền địa phương và đồng đội đã giúp đỡ gia đình”-ông Rơ Ô Lil bày tỏ.

Cựu chiến binh Kpă Giao (buôn Tang, xã Phú Cần) cũng là một trong những gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 7 người trong gia đình phải ở trong ngôi nhà xập xệ, xuống cấp đã nhiều năm. Nhờ sự hỗ trợ của Hội CCB các cấp cùng với số tiền gia đình dành dụm và vay thêm người thân, ông xây dựng ngôi nhà cấp 4 với diện tích 45 m2, tổng kinh phí 92 triệu đồng. “Gia đình mình thiếu đất sản xuất, lại đông người nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nay được Hội CCB các cấp hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới khang trang, mình mừng lắm. Đây là động lực giúp gia đình yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo”-ông Kpă Giao chia sẻ.

Khởi công làm nhà sàn cho hội viên CCB Ksor Djônh, buôn Chư Krih, xã Chư Drăng. Ảnh: Lê Nam

Khởi công làm nhà sàn cho hội viên CCB Ksor Djônh, buôn Chư Krih, xã Chư Drăng. Ảnh: Lê Nam

Hội CCB huyện Krông Pa hiện có 1.551 hội viên, sinh hoạt ở 77 chi hội. Từ năm 2017 đến nay, Hội CCB huyện đã vận động được hơn 550 triệu đồng, cùng với hỗ trợ của Hội CCB tỉnh để sửa chữa và làm mới 13 căn nhà cho hội viên. Ngoài ra, Hội CCB huyện, xã đã quản lý sử dụng có hiệu quả vốn vay ủy thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện quản lý nguồn vốn vay với tổng dư nợ hơn 102,7 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này đã giúp đỡ hội viên nghèo vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ mới; tham quan các mô hình kinh tế điển hình để hội viên học tập phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Quốc Việt-Chủ tịch Hội CCB huyện-cho biết: Hàng năm, Hội CCB huyện vận động mỗi hội viên đóng góp 50 ngàn đồng xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để sửa chữa, xây mới nhà cho các hội viên CCB nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Đây là một trong những hoạt động góp phần giúp hội viên CCB an cư lạc nghiệp và cùng với chính quyền địa phương hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. “Hiện tại, toàn huyện còn 15 hội viên CCB khó khăn về nhà ở. Năm 2023, chúng tôi dự kiến hỗ trợ xây mới 4 ngôi nhà cho hội viên CCB khó khăn về nhà ở và phấn đấu đến năm 2025 cơ bản xóa hết nhà tạm, dột nát cho hội viên CCB nghèo, cận nghèo. Đồng thời, phấn đấu mỗi năm giảm 1-1,2% số hộ CCB nghèo trở lên theo chuẩn mới”-ông Việt thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển bao trùm trong đó nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế ứng phó với xu hướng mức sinh thấp và thích ứng tình trạng già hóa dân số.
“Liệt sĩ” trở về đau đáu với bia mộ mang tên mình

“Liệt sĩ” trở về đau đáu với bia mộ mang tên mình

(GLO)- Giấy báo tử ông Lệ do Chính ủy Trương Lạch ký. Tháng 3-1981, ông Lệ ra quân với tình trạng sức khỏe suy giảm 61%, là thương binh 2/4. Cả gia đình ngỡ ngàng không tin nổi khi thấy ông trở về. Còn ông thì không khỏi lạnh người khi nhìn thấy chân dung mình sau làn khói hương vấn vít...