Chư Păh hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2022, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai xây dựng 118 ngôi nhà cho hộ nghèo. Qua đó, huyện giúp hộ nghèo an cư lạc nghiệp và thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Gia đình anh Rơ Châm Pan (làng Kênh, xã Ia Phí) thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Những năm qua, cả nhà 3 người sống trong căn nhà cũ tạm bợ, chật hẹp. Gia đình anh là 1 trong 20 hộ nghèo của xã được hỗ trợ xây nhà mới trong năm 2022. Anh Pan vui vẻ cho biết: Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước 44 triệu đồng, vay thêm Ngân hàng Chính sách Xã hội 40 triệu đồng, anh em họ hàng, người thân cho mượn 50 triệu đồng và cộng với số tiền tích góp được là 30 triệu đồng, gia đình tôi đã xây ngôi nhà cấp 4 rộng gần 70 m2. Tết này, gia đình tôi có nhà mới, từ nay không phải lo mưa gió nữa. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên thoát nghèo và tích góp tiền trả nợ cho ngân hàng. 
Nhà của gia đình anh Rơ Châm Pan-làng Kênh, xã Ia Phí được xây dựng khoảng 70m2. Ảnh: Gia Linh
Căn nhà của gia đình anh Rơ Châm Pan-làng Kênh, xã Ia Phí được xây dựng khoảng 70 m2. Ảnh: Gia Linh
Ông Rơ Châm Phenh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phí-cho biết: Xã có 13 thôn, làng với 1.796 hộ/7.374 khẩu, gần 100% hộ dân là người dân tộc thiểu số; thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 19,5 triệu đồng/năm. Toàn xã hiện còn 252 hộ nghèo (chiếm hơn 14%), 341 hộ cận nghèo (chiếm hơn 18,9%). Qua rà soát, xã còn 87 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, Ia Phí được hỗ trợ xây nhà mới cho 20 hộ nghèo. Mỗi hộ nghèo làm nhà được trung ương, tỉnh hỗ trợ 44 triệu đồng và được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội không quá 40 triệu đồng.
“Đây làm năm đầu tiên triển khai chương trình này. Sau khi có chủ trương của tỉnh, huyện, UBND xã đã triển khai xuống các thôn, làng rà soát danh sách hộ nghèo. Sau đó, các thôn, làng tổ chức họp dân để bình chọn những hộ khó khăn về nhà ở để hỗ trợ làm trước. Ngoài kinh phí hỗ trợ thì tùy vào điều kiện kinh tế của từng gia đình để làm nhà ở cho hợp lý, nhưng diện tích tối thiểu phải đạt 32 m2. Đối với 67 hộ nghèo khó khăn về nhà ở còn lại, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo, mục tiêu là phấn đấu đến năm 2025 sẽ xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn. Đây cũng là tiền đề để xã hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong bộ tiêu chí nông thôn mới”-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phí cho biết thêm. 
Tương tự, vợ chồng anh Ksor Kaoh thuộc diện hộ nghèo làng Dôch 1 (xã Ia Kreng). Hàng ngày, vợ chồng anh chủ yếu đi làm thuê, làm mướn cho người dân trong làng nên cuộc sống thường thiếu trước hụt sau, không có tiền để xây dựng nhà ở kiên cố. Anh Kaoh tâm sự: “Nhờ được sự hỗ trợ của Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, tôi có được nhà mới. Từ nay, gia đình yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo”.
Vợ chồng anh Ksor Kaoh (làng Dôch 1, xã Ia Kreng) chuẩn bị có ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Gia Linh
Vợ chồng anh Ksor Kaoh (làng Dôch 1, xã Ia Kreng) chuẩn bị có ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Gia Linh
Năm 2022, huyện Chư Păh triển khai hỗ trợ xây nhà mới cho 118 hộ nghèo, gồm: Ia Kreng 37 nhà; Ia Phí, Hà Tây mỗi xã 20 nhà; Ia Ka 13 nhà; Đak Tơ Ve 8 nhà; Chư Đang Ya 5 nhà; thị trấn Ya Ly 4 nhà; Ia Khươl, Ia Mơ Nông mỗi xã 3 nhà; Hòa Phú, Nghĩa Hưng mỗi xã 2 nhà; Ia Nhin 1 nhà.
Theo ông Rơ Châm Tâm-Chủ tịch UBND xã Ia Kreng: Xã Ia Kreng hiện có 571 hộ/1.967 khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm hơn 97,4%. Hiện toàn xã còn 311 hộ nghèo (chiếm 54,4%); 116 hộ cận nghèo (chiếm 28,9%). Xác định việc xóa nhà tạm cho hộ nghèo là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác giảm nghèo của địa phương, nên khi có kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, huyện, UBND xã đã thông báo đến các thôn, làng để tổ chức họp, bình xét, trong đó ưu tiên những hộ nhà ở xuống cấp, khó khăn hơn làm trước. Theo đó, năm 2022, xã triển khai xây dựng nhà cho 37 hộ nghèo (25 hộ làng Dôch 1, 3 hộ làng Dôch 2 và 9 hộ làng Dip) và sẽ cố gắng hoàn thiện trước Tết Nguyên đán.
“Thời gian đến, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án và kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế và xóa nhà tạm, nhà dột nát nhằm giúp họ có nơi ở ổn định. Đồng thời, triển khai tốt các chương trình mục tiêu quốc gia để giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”-Chủ tịch UBND xã Ia Kreng thông tin thêm.
GIA LINH

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null