Tọa đàm kỷ niệm 80 năm thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-4, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (1946-2026), gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự Tọa đàm tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku), về phía Trung ương có các đồng chí: Đinh Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Y Vinh Tơr - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

quang-canh-buoi-toa-dam.jpg
Quang cảnh buổi Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (1946-2026). Ảnh: Minh Phương

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam (sau sáp nhập).

Chương trình còn có sự tham dự của 95 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai và 15 người có uy tín tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại sự kiện lịch sử Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam diễn ra tại Pleiku ngày 19-4-1946. Đây là đại hội đoàn kết các dân tộc chống thực dân Pháp, với sự tham dự của đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên cùng các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ.

Trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ, đất nước đứng trước nhiều khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh dù không thể trực tiếp tham dự đã gửi thư tới Đại hội. Bức thư của Người là thông điệp lớn về tư tưởng và tình cảm, khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Với những lời lẽ giản dị mà sâu sắc, Bác kêu gọi tất cả các dân tộc, dù là Kinh, Jrai, Ê Đê, Bahnar… hay bất kỳ dân tộc nào khác, đều là anh em ruột thịt, phải “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”, đồng thời nhấn mạnh: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”. Trải qua 80 năm, tư tưởng ấy vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-phat-bieu.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: trong không gian phát triển mới, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục khắc ghi lời dặn của Bác về đại đoàn kết dân tộc, biến tinh thần “anh em ruột thịt”, “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” thành ý chí chung, hành động chung và sức mạnh chung để xây dựng Gia Lai phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Từ bức thư của Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam đến nay là hành trình 80 năm Gia Lai bền bỉ vun đắp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khắc ghi lời dạy của Bác, các dân tộc Bahnar, Jrai, Kinh và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, cùng nhau xây dựng ‘thế trận lòng dân’ vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội trên chiến trường Tây Nguyên, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Gia Lai phải tiếp tục thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết; biến tinh thần đoàn kết thành ý chí chính trị, thành hành động cụ thể, thành sức mạnh nội sinh để quyết tâm xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước”.

cac-dai-bieu-tham-du-buoi-toa-dam.jpg
Các đại biểu già làng, người có uy tín tham dự buổi Tọa đàm. Ảnh: Minh Phương

Tại tọa đàm, các đại biểu, già làng, người có uy tín đã bày tỏ tình cảm, sự kính trọng đối với Bác Hồ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn mới.

Ông Ksor Phước - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định: Trên lãnh thổ Việt Nam có nhiều dân tộc, các dân tộc gắn bó trong suốt quá trình hình thành và phát triển, tạo nên Dân tộc Việt Nam thống nhất.

Theo ông Phước, “Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một”, đoàn kết dân tộc là vấn đề sống còn, là sức mạnh vô địch của dân tộc; các dân tộc phải tôn trọng, yêu thương nhau như anh em trong một gia đình.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng, bước vào giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, thực hiện ngày càng tốt hơn những tư tưởng chỉ đạo chân thành sâu sắc của Bác.

chu-tich-pham-anh-tuan-tang-bang-khen.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng Bằng khen cho các già làng, người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Minh Phương

Cùng chung cảm xúc, ông Rơ Châm Ét (làng Bua, xã Ia Pnôn) chia sẻ: Dù Bác đã đi xa, nhưng lời Bác vẫn còn nguyên giá trị, bà con luôn ghi nhớ và làm theo.

Ông Ét cho rằng, lời dạy của Bác tuy giản dị nhưng rất sâu sắc, nhắc nhở mọi người phải đoàn kết, thương yêu nhau, cùng giữ gìn buôn làng bình yên, cùng nhau lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Với vai trò người có uy tín, ông khẳng định sẽ tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền vận động bà con giữ gìn đoàn kết, phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, góp phần bảo vệ biên giới và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

tang-bang-khen.jpg
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và trao quà của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho 95 người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Phương

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho các già làng, người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà cho 95 người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương đã đến thăm Di tích địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946 tại khuôn viên Tỉnh ủy Gia Lai; dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Tượng đài Anh hùng Núp, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước.

Tọa đàm là dịp ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đak Pơ

Nhiều hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đak Pơ

(GLO)- Sáng 24-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm liệt sĩ (Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ) và tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954 - 24/6/2026).

Gia Lai: Lấy ý kiến đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

Gia Lai: Lấy ý kiến đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

(GLO)- Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 4265/SNV-TĐKT&NCC về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba và tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đi trước một bước, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi, gây lãng phí tài nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, khảo sát vùng tưới hồ chứa nước Ia Mơr

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, khảo sát vùng tưới hồ chứa nước Ia Mơr

(GLO)- Sáng 20-6, đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát vùng tưới hồ chứa nước Ia Mơr và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình đầu tư, quản lý, khai thác công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án.

Tập trung hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 19-6, tại trụ sở UBND xã Bình Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 6a tại LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 6a tại LĐLĐ tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-6, Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 6-1-2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Báo chí tiếp tục đồng hành trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của Gia Lai

Báo chí tiếp tục đồng hành trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của Gia Lai

(GLO)- Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với Gia Lai trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của quê hương.

null