Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Thắng:

Tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương để tai nạn giao thông tăng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 10-10, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2023.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Đoàn Hữu Dũng-Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 9 tháng của năm 2023 tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Phương

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 9 tháng của năm 2023 tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Phương

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, trong 9 tháng của năm 2023, toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 90 vụ, giảm 60 người chết, tăng 216 người bị thương. Trong đó, có 33 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, có 13 địa phương có số người chết giảm trên 20%, riêng TP. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế có số người chết do TNGT giảm trên 40%; 29 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ, trong đó có 9 tỉnh, thành phố có số người chết tăng trên 40%.

Tại tỉnh Gia Lai, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch Năm ATGT và các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nên 9 tháng của năm 2023 tình hình TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí. Theo đó, toàn tỉnh xảy ra 229 vụ, làm 153 người chết và 156 người bị thương do TNGT. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 22 vụ, giảm 14 người chết, giảm 27 người bị thương.

Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, tăng cường kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông trong mùa mưa bão. Ảnh: Minh Phương
Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, tăng cường kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông trong mùa mưa bão. Ảnh: Minh Phương

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và Ban ATGT các địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT và bàn các giải pháp để kéo giảm TNGT trong quý IV năm 2023. Trong đó, tập trung vào các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự ATGT của học sinh và TNGT liên quan tới học sinh; công tác quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải; triển khai hiệu quả kế hoạch tổng kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn; xử lý vi phạm theo các chuyên đề, các nhóm hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây ra TNGT.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương trong việc chỉ đạo và triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, góp phần kéo giảm TNGT của cả nước trong 9 tháng của năm 2023. Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ giao thông-Vận tải cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao trong Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21-9-2023 về Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới.

Mặt khác, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải cũng đề nghị Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức các cuộc họp chuyên sâu, phân tích mổ xẻ những bất cập trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hành vi thanh-thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện gây TNGT để kịp ngăn chặn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông trước, trong và sau mưa lũ nhất là các tuyến đi qua vùng đèo, dốc có nguy cơ sạt lở cao; tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; sửa đổi các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải để tăng cường chế tài xử lý đối với nhà xe để các lái xe vi phạm pháp luật về ATGT.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố có TNGT tăng cao tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của từng địa bàn, từng lĩnh vực và gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Đồng thời, đề xuất các giải pháp đảm bảo ATGT, trong đó, ưu tiên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe; chở hàng hoá quá tải trọng; xử lý trách nhiệm của người giao xe cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi; tăng cường công tác tuyên truyền đối với hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; lan tỏa gương người tốt trong việc chấp hành các quy định về ATGT, truyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATGT trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

null