(GLO)- Trong phiên họp sáng 8-4, Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới.
(GLO)- Trong phiên họp sáng 8-4, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
(GLO)- Tin thế giới ngày 31-3-2026: Bộ trưởng UAE tuyên bố không thể chung sống với Iran; Ba binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thiệt mạng ở miền Nam Liban; Iran áp phí qua Eo biển Hormuz bất chấp các quy định hàng hải quốc tế;...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng hoa, chúc mừng các tân Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Nguyễn Chí Dũng và các đồng chí Bộ trưởng vừa được bổ nhiệm.
Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 27 thành viên gồm: Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng (trong đó có 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng) và 21 Bộ trưởng, trưởng ngành.
Ngày 28/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thắng và ông Trần Hồng Minh.
Phó thủ tướng phụ trách Hội nhập Châu Âu cùng ba bộ trưởng phụ trách lĩnh vực sản xuất vũ khí, tư pháp và môi trường của Ukraine đồng loạt nộp đơn từ chức.
Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được kiện toàn sau kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV ngày 26/8/2024 có 26 thành viên gồm: Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng và 20 Bộ trưởng, trưởng ngành.
(GLO)- Một trong 4 bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh với những vấn đề thuộc lĩnh vực công tác dân tộc của Chính phủ; việc thực thi các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.
(GLO)- Chiều 1-10, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng thông tin: từ năm 2020 đến giữa 2022, cả nước có hơn 39.500 viên chức, công chức thôi việc. Trong đó, có hơn 4.000 công chức, hơn 35.000 viên chức.
Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 10/5 chính thức ký bổ nhiệm 7 bộ trưởng ngay sau lễ nhậm chức sáng cùng ngày; ký bổ nhiệm Chánh văn phòng Tổng thống Kim Dae-ki cùng 5 thư ký cấp cao.
(GLO)- Ngày 26-4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại xã Ia Mơr và Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).
Thủ tướng Chính phủ và 4 bộ trưởng: Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời chất vấn tại đợt họp trực tiếp, Kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV.
“Nhiều người cứ nói vỡ quỹ, rồi “chuyện A, chuyện B“ liên quan đến quỹ, thông tin rất nhiều chiều. Nhưng đến giờ có thể khẳng định, các quỹ là bền vững“.
Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới của Bộ Chính trị đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng với công tác kiều bào.
Chính quyền quân sự Myanmar hôm 1-2 đã sa thải 24 bộ trưởng và thứ trưởng trong chính quyền của bà Aung San Suu Kyi, đồng thời thay thế 11 quan chức được chỉ định sau cuộc đảo chính.
Imam Nahrawi - cựu Bộ trưởng Thể thao Indonesia đã bị kết án 7 năm tù giam sau khi về tội nhận hối lộ và biển thủ các khoản tài trợ cho vận động viên (VĐV).
Đó là khẳng định của các bên tại Hội nghị cấp Bộ trưởng về Hợp tác Tài nguyên Nước Mê Kông-Lan Thương với sự tham dự của 6 nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc mới đây.
Ở phiên tòa xét xử vụ MobiFone mua AVG, bị cáo Nguyễn Bắc Son đề nghị cơ quan chức năng giám định lại một số văn bản bởi có chữ ký và bút phê có thể không phải là của bị cáo.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sáng 31/10, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Kawai Katsuyuki đã tuyên bố từ chức sau khi có những thông tin liên quan đến hành động trái phép của Văn phòng bầu cử của vợ ông là bà Kawai Anri.