Tỉnh Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 27-7, UBND tỉnh Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dự lễ ký kết có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái; Phó Chủ tịch Viện Chu Hoàng Hà.

Về phía tỉnh Gia Lai, có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

Tham dự buổi lễ còn có GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

gia-lai-hop-tac-voi-vien-han-lam-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-thuc-day-doi-moi-sang-tao.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (phải) và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái đã ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Theo nội dung ký kết, UBND tỉnh Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, toàn diện trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu là đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành động lực chính thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và năng lực quản trị của địa phương.

gia-lai-hop-tac-voi-vien-han-lam-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-thuc-day-doi-moi-sang-tao-2.jpg
Quang cảnh lễ ký kết hợp tác thỏa thuận. Ảnh: Trung Nghĩa

Hai bên thống nhất hợp tác trên 4 nhóm lĩnh vực trọng tâm, gồm: tư vấn xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách và định hướng phát triển; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái khoa học - công nghệ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác học thuật.

Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây, Blockchain, công nghệ bán dẫn. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và triển khai các mô hình thử nghiệm công nghệ, thử nghiệm chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Thỏa thuận hợp tác giữa Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không chỉ là một văn bản hợp tác, mà là bước khởi đầu để đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng khẳng định lợi thế riêng của Gia Lai là có Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE). Bên cạnh đó, Gia Lai đang định hướng triển khai nhiều dự án ứng dụng công nghệ mang tính đột phá như phát triển công nghệ Graphene, nghiên cứu vật liệu mới, xây dựng hệ thống quan trắc phục vụ kinh tế carbon; đồng thời đặt mục tiêu đào tạo khoảng 7.500 kỹ sư trong các lĩnh vực AI, bán dẫn và dữ liệu lớn, tạo nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển lâu dài của tỉnh.

ct-tuan-phat-bieu.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kỳ vọng sự đồng hành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ góp phần đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng của Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng bày tỏ mong muốn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về chuyên môn cho các nhóm nghiên cứu của ICISE, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và triển khai các chương trình khoa học có quy mô lớn, góp phần đưa Gia Lai trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ của khu vực.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái khẳng định: Thỏa thuận hợp tác không chỉ thể hiện quyết tâm của hai bên trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà còn tạo nền tảng triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

ct-vien-phat-bieu.jpg
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái khẳng định sẽ phát huy tiềm lực khoa học, công nghệ để đồng hành cùng Gia Lai triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Ảnh: Trung Nghĩa

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ phát huy thế mạnh của hệ thống các viện nghiên cứu đầu ngành, hỗ trợ Gia Lai trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ vũ trụ và viễn thám, công nghệ lượng tử, vật liệu mới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

trao-qua-luu-niem-2.jpg
trao-qua-luu-niem.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao quà lưu niệm, khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Trung Nghĩa

Đồng thời, phối hợp với tỉnh phát huy vai trò của ICISE, kết nối các nhà khoa học trong và ngoài nước, từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, góp phần đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực phát triển của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke.

Sở Ngoại vụ triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại 2 làng kết nghĩa

(GLO)- Sáng 24-7, tại xã Al Bá, Sở Ngoại vụ phối hợp với UBND xã Al Bá và các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke; đồng thời triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Đoàn Giám sát Quốc hội tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế cơ sở

Gia Lai kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế cơ sở

(GLO)- Sáng 24-7, UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm nguồn nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã.

Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật đất đai

Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật đất đai

(GLO)- Chiều 23-7, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã làm việc với UBND tỉnh liên quan đến tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

Gia Lai kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản

Gia Lai kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản

(GLO)- Tại Chỉ thị về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh yêu cầu kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động xuất bến, rời nơi neo đậu hoặc tham gia khai thác thủy sản dưới bất kỳ hình thức nào.

Gia Lai gửi thư thăm hỏi, hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Gia Lai gửi thư thăm hỏi, hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu, ngày 22-7, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi thư thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ 2 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh để góp phần giúp tỉnh bạn khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân.

null