Tin thế giới tối 26-2: Nga tập kích loạt khu vực của Ukraine trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nga tập kích loạt khu vực của Ukraine trong đêm; Iran và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân thứ ba tại Geneva; Pháp và đồng minh tập trận quân sự quy mô lớn; Mexico điều tàu hải quân chở hàng viện trợ tới Cuba... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 26-2. 

Nga tập kích loạt khu vực của Ukraine trong đêm

Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 26-2, gây hư hại các tòa nhà dân cư và làm khoảng 20 người bị thương tại các khu vực phía Đông và phía Nam nước này.

f0f26123036bea35b37ajpgavif.jpg
Một tòa nhà ở Ukraine bị đánh trúng trong đợt tấn công đêm 26-2. Ảnh: The Kyiv Post

Nga đã phóng các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình về phía thủ đô Kiev, khu vực Kiev và Kharkov ở miền Đông Ukraine, trong khi UAV tấn công Zaporizhzhia ở phía Nam.

Trong thông báo trên Telegram, Thống đốc Kharkiv Oleh Syniehubov cho biết, đã có ít nhất 14 người bị thương, trong đó có một bé trai bảy tuổi, đồng thời nói thêm rằng riêng thành phố này đã bị tấn công bằng hai tên lửa và 17 UAV.

Bên cạnh đó, theo Thống đốc Zaporizhzhia Ivan Fedorov, ít nhất bảy người bị thương trong cuộc tấn công đêm qua vào thành phố phía Nam này và các UAV đã làm hư hại 19 tòa chung cư, trong khi khoảng 500 ngôi nhà khác mất sưởi do cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Ngoài ra, giới chức thủ đô Kiev nhấn mạnh, một số tòa nhà tại ba quận của thành phố này đã bị hư hại do mảnh vỡ từ các tên lửa và UAV bị bắn hạ rơi xuống.

Iran và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân thứ ba tại Geneva

Ngày 26-2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

vna-potal-tong-thong-iran-chi-da.jpg
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trước thềm đối thoại, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran “hoàn toàn không tìm kiếm vũ khí hạt nhân," nhấn mạnh lập trường nhất quán của Thủ lĩnh Tối cao Ayatollah Ali Khamenei rằng việc phát triển loại vũ khí này không được phép về mặt giáo lý. Tuy nhiên, ông Pezeshkian cũng cảnh báo Iran sẽ không khuất phục nếu bị tấn công.

Giới quan sát nhận định vòng đàm phán tại Geneva là nỗ lực quan trọng nhằm phá vỡ thế bế tắc kéo dài trong hồ sơ hạt nhân Iran. Tuy nhiên, khi hai bên vẫn giữ khoảng cách lớn về vấn đề làm giàu urani và thời hạn hiệu lực của thỏa thuận, triển vọng đạt đột phá trong ngắn hạn vẫn còn bỏ ngỏ.

Đây là vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên từ đầu tháng đến nay, sau hai vòng tại Muscat và Geneva.

Pháp và đồng minh tập trận quân sự quy mô lớn

Pháp cùng 24 quốc gia đối tác đang triển khai cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Orion-26 tại khu vực miền Tây nước này, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và nâng cao năng lực sẵn sàng của các lực lượng.

167345d3279bcec5978ajpgavif.jpg
Pháp và đồng minh tổ chức tập trận Orion-26. Ảnh: Euronews

Cuộc tập trận đang diễn ra tại căn cứ không quân Orleáns-Bricy và khu vực Coëtquidan ở vùng Brittany, với sự tham gia của khoảng 1.500 binh sĩ dù thuộc lực lượng Pháp và Anh trong một hoạt động đổ bộ đường không quy mô lớn. Theo quân đội Pháp, nội dung này nhằm kiểm tra khả năng triển khai nhanh và phối hợp giữa các lực lượng trong môi trường đa quốc gia.

Đại tá Colomban de Poncharra, chỉ huy một trung đoàn lính dù của Pháp, cho biết cuộc diễn tập tập trung vào ba mục tiêu chính gồm tốc độ triển khai, khả năng duy trì hoạt động và tính tự chủ. Theo ông, các đơn vị đổ bộ đường không cần có khả năng duy trì hoạt động trong 48 đến 72 giờ với trang thiết bị, phương tiện và nguồn lực riêng.

Các hoạt động diễn tập đa quốc gia như Orion-26 được xem là một phần trong nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng và duy trì khả năng sẵn sàng của các lực lượng tham gia.

Mexico điều tàu hải quân chở hàng viện trợ tới Cuba

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết hai tàu hải quân chở theo 1.193 tấn hàng viện trợ đã rời cảng Veracruz hôm 24-2 hướng tới Cuba. Dự kiến số hàng viện trợ này sẽ tới vào ngày 28-2.

2026-02-25t005154z-2108566757-58.jpg
Tàu Papaloapan của hải quân Mexico chở hàng viện trợ tới Cuba rời cảng Veracruz ngày 24-2. Ảnh: Reuters

Tàu Papaloapan chở 1.078 tấn đậu và sữa bột, trong khi tàu Huasteco vận chuyển 92 tấn đậu và 23 tấn các mặt hàng thực phẩm khác. Theo Bộ Ngoại giao Mexico, 23 tấn hàng viện trợ nhân đạo trong đó được cung cấp bởi nhiều tổ chức xã hội với sự hỗ trợ của chính quyền Mexico City.

Đây là gói viện trợ nhân đạo thứ hai trong năm nay mà Mexico dành cho Cuba.

Liên hợp quốc phê duyệt tín chỉ carbon đầu tiên theo cơ chế mới

Ngày 26-2, Liên hợp quốc cho biết đã phê duyệt những tín chỉ carbon đầu tiên trong khuôn khổ một thị trường toàn cầu hướng tới mục tiêu chung cắt giảm phát thải.

Theo cơ quan khí hậu của Liên hợp quốc, các tín chỉ carbon đầu tiên theo cơ chế thị trường mới liên quan đến một dự án phân phối bếp đun củi hiệu suất cao tại Myanmar, giúp giảm ô nhiễm không khí trong hộ gia đình và áp lực lên rừng địa phương.

tin-chi-carbon3.jpg
Thị trường mua bán tín chỉ giảm phát thải sẽ ngày càng sôi động. Ảnh minh họa

Dự án này được triển khai trên cơ sở phối hợp với một công ty Hàn Quốc, theo đó sẽ tạo ra các tín chỉ carbon được tính vào mục tiêu khí hậu của cả Hàn Quốc và Myanmar.

Trong khuôn khổ Cơ chế Ghi nhận theo Thỏa thuận Paris (PACM), do áp dụng các phương pháp tính toán chặt chẽ và thận trọng hơn, lượng phát thải được ghi nhận để cấp tín chỉ carbon của từng nơi sẽ giảm 40% so cơ chế trước đây.

Theo bà Jacqui Ruesga, Phó Chủ tịch cơ quan giám sát PACM của Liên hợp quốc, việc phát hành những tín chỉ carbon đầu tiên phản ánh hệ thống đang dần đi vào quỹ đạo vận hành mới-được xây dựng trên niềm tin vào nỗ lực toàn cầu nhằm thiết lập khuôn khổ quản lý tín chỉ carbon.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước

Tin thế giới sáng 17-3: Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước

(GLO)- Mỹ phá huỷ hơn 100 tàu hải quân Iran, Tehran tấn công 300 cuộc vào 12 nước; Israel cho phép một số khu vực mở lại trường học; EU từ chối đưa lực lượng tới Eo biển Hormuz; Tổng thống Mỹ đề nghị lùi hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-3. 

Tổng thống Mỹ: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz

Tin thế giới sáng 15-3: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz

(GLO)- Israel tuyên bố phá hủy trung tâm nghiên cứu không gian chủ chốt của Iran; Tổng thống Mỹ: Hàng loạt nước sẽ gửi chiến hạm tới mở cửa eo biển Hormuz; Israel và Liban dự kiến​​ tổ chức đàm phán trực tiếp; Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, cảng quan trọng của Nga... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-3. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu ngừng tấn công ở Vùng Vịnh, Iran nói “bất công”

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu ngừng tấn công ở Vùng Vịnh, Iran nói “bất công”

(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngày 11-3 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran chấm dứt ngay việc tấn công các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Jordan. Iran phản đối vì cho rằng đó là quyết định bất công.

null