Ông Sophon Saram được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phiên họp đầu tiên của Hạ viện Thái Lan đã bầu ông Sophon Saram làm Chủ tịch Quốc hội, dấu mốc quan trọng sau bầu cử và là bước chuẩn bị cho việc thành lập chính phủ mới trong thời gian tới.

Ngày 15-3, ông Sophon Saram của đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, cũng là Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, đánh bại ứng cử viên Parit Wacharasindhu của đảng Nhân dân (PP) trong một cuộc bỏ phiếu kín tại phiên họp đầu tiên của Hạ viện mới được bầu của Thái Lan.

quoc-hoi-thai-lan.jpg
Ông Sophon Saram được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Thái Lan. Ảnh: nationthailand.com

Ông Sophon Saram giành được 289 phiếu, trong khi ông Parit nhận được 123 phiếu. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận 80 phiếu trắng và 3 phiếu không hợp lệ.

Trước đó, ngày 14-3, tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bangkok, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida chủ trì lễ khai mạc kỳ họp thường kỳ đầu tiên của Quốc hội Thái Lan năm 2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu khởi đầu chính thức cho một nhiệm kỳ lập pháp mới tại xứ sở Chùa Vàng.

Hạ viện mới được bầu của Thái Lan đã triệu tập phiên họp đầu tiên vào ngày 15-3 với việc các nghị sĩ tuyên thệ nhậm chức trước khi tiến hành bầu Chủ tịch.

Ông Pairoj Lohsunthorn, nghị sĩ cao cấp nhất trong Hạ viện, đã giữ chức chủ tọa tạm thời. Ông Sophon được nghị sĩ Prasert Jantararuangtong thuộc đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đề cử, trong khi nghị sĩ Parit Wacharasindhu được nghị sĩ cùng đảng PP Pakornwut Udompipatskul đề cử, dẫn tới việc Hạ viện phải tiến hành bỏ phiếu kín.

Trong bài phát biểu, ông Sophon Saram cho rằng Quốc hội nên rút kinh nghiệm từ quá khứ đồng thời áp dụng các công cụ hiện đại, tăng cường giám sát lập pháp và nhanh chóng sửa đổi hoặc bãi bỏ các luật lỗi thời. Ông nói “Quốc hội nên tập trung nhiều hơn vào việc tạo ra kết quả thiết thực cho công chúng, thay vì lời lẽ hoa mỹ”.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện quản lý phát triển quốc gia (NIDA) thực hiện qua điện thoại cho thấy, phần đông người dân Thái Lan tin tưởng rằng Hạ viện khóa mới sẽ bầu Chủ tịch đảng Bhumjaithai Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng và chính phủ mới do ông Anutin đứng đầu sẽ ổn định.

Cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội đánh dấu thử thách lớn đầu tiên tại Quốc hội Thái Lan sau khi khai mạc nhiệm kỳ lập pháp mới và được xem là một bước quan trọng hướng tới việc thành lập chính phủ tiếp theo.

Chiến thắng của ông Sophon Saram cho thấy, sức mạnh của khối do đảng Bhumjaithai lãnh đạo khi họ đang nỗ lực củng cố sự ủng hộ trong Quốc hội.

Sự kiện lần này không chỉ hoàn tất thủ tục Hiến pháp bắt buộc trong vòng 30 ngày sau bầu cử, mà còn đánh dấu thời điểm các đại biểu bắt đầu gánh vác trọng trách đưa ra những quyết sách quan trọng cho tương lai đất nước.

Sau đó, cơ quan này nhiều khả năng sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chọn Thủ tướng vào ngày 19-3. Chính phủ mới dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 4-2026.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Mỹ tiếp tục siết nhập cư: Hơn 356.000 người có nguy cơ mất quy chế bảo vệ

(GLO)- Hàng trăm nghìn người nhập cư đang sinh sống hoặc tìm đường đến Mỹ có thể phải đối mặt với nhiều rào cản hơn sau khi Tòa án Tối cao Mỹ liên tiếp ra các phán quyết có lợi cho chính quyền Tổng thống Donald Trump, mở đường cho việc khôi phục và mở rộng các chính sách kiểm soát nhập cư.

Động đất ở Venezuela: Số người chết tăng lên 164

Tin thế giới tối 25-6: Số người chết tiếp tục tăng trong vụ động đất Venezuela

(GLO)- Động đất ở Venezuela: Số người chết tiếp tục tăng; Iran bác bỏ cách diễn giải của Mỹ về thỏa thuận hòa bình; Trung Quốc, Mỹ nhất trí thành lập hội đồng thương mại; Thỏa thuận thương mại EU-Mỹ có hiệu lực trước hạn chót... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-6.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga gần St. Petersburg

Tin thế giới sáng 25-6: Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga gần St. Petersburg

(GLO)- Mỹ xác nhận nhượng bộ Iran, trấn an các đồng minh vùng Vịnh; Tàu rà mìn Anh đến Hormuz, lực lượng Đức - Pháp có mặt; Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga gần St. Petersburg ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-6.

Mạng lưới hoạt động xuyên quốc gia liên quan đến Prince Group

Mỹ mở rộng trừng phạt mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Campuchia

(GLO)- Chính phủ Mỹ ngày 23-6 công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên hệ với Tập đoàn Prince (Prince Group, có trụ sở tại Campuchia), với cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu và rửa tiền quy mô lớn nhắm vào công dân Mỹ.

null