Thủ tướng Peru Denisse Miralles từ chức chỉ sau 21 ngày nhậm chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quyết định từ chức của Thủ tướng đưa ra theo đề nghị của Chính phủ do Tổng thống José María Balcázar đứng đầu, trong bối cảnh nhiều đảng phái tại Quốc hội cân nhắc không trao tín nhiệm cho nội các.

Ngày 17-3, chính trường Peru tiếp tục biến động khi Thủ tướng Denisse Miralles từ chức chỉ sau 21 ngày nhậm chức, chỉ 1 ngày trước khi nội các dự kiến trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm và chưa đầy 1 tháng trước cuộc tổng tuyển cử.

thu-tuong-peru-1.jpg
Thủ tướng Denisse Miralles từ chức chỉ sau 21 ngày nhậm chức. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Reuters, quyết định từ chức được đưa ra theo đề nghị của chính quyền do Tổng thống José María Balcázar đứng đầu, trong bối cảnh nhiều đảng phái tại Quốc hội cân nhắc không trao tín nhiệm cho nội các

Trước đó, ngày 24-2, Tổng thống lâm thời Peru Jose Maria Balcazar đã bổ nhiệm nhà kinh tế Denisse Miralles vào vị trí thủ tướng.

Trong thư gửi bà Miralles, Chính phủ ghi nhận “những đóng góp nổi bật” và bày tỏ cảm ơn đối với vai trò lãnh đạo, điều hành chính sách vì lợi ích người dân trong thời gian ngắn bà tại nhiệm.

Bà Denisse Miralles (49 tuổi) từng là Bộ trưởng Kinh tế dưới thời chính phủ của tiền nhiệm của ông Jose Jeri - người bị bãi nhiệm do các cáo buộc tham nhũng chỉ sau vài tháng tại nhiệm. Bà được bổ nhiệm đứng đầu nội các vào tháng 2-2026 trong một chính phủ chuyển tiếp dự kiến kéo dài hơn 5 tháng.

Ngay sau đó, ông Luis Enrique Arroyo Sánchez đã tuyên thệ nhậm chức tân Thủ tướng tại Phủ Tổng thống, thay thế bà Denisse Miralles. Ông Arroyo từng là tướng quân đội đã nghỉ hưu và đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong quân đội Peru.

Việc thay đổi người đứng đầu nội các diễn ra nhanh chóng, gây bất ngờ cho giới chính trị và dư luận. Theo quy định, tân Thủ tướng có tối đa 30 ngày kể từ khi nhậm chức để trình Quốc hội xin bỏ phiếu tín nhiệm. Điều này đồng nghĩa thời điểm bỏ phiếu có thể diễn ra sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức ngày 12-4.

Giới quan sát nhận định, việc thay đổi nội các sát thời điểm bầu cử đặt ra thách thức lớn đối với Chính phủ trong việc duy trì ổn định chính trị và đạt được đồng thuận trong Quốc hội, đồng thời bảo đảm tiến trình bầu cử diễn ra suôn sẻ.

Peru đã trải qua tình trạng bất ổn chính trị kéo dài từ năm 2016 và đã thay 8 người đứng đầu nhà nước trong suốt thập kỷ qua. Hơn 27 triệu cử tri sẽ có quyền bỏ phiếu vào ngày 12-4, bầu chọn tổng thống cũng như 130 hạ nghị sĩ và 60 thượng nghị sĩ.

Diễn biến mới nhất một lần nữa phản ánh tình trạng bất ổn kéo dài trong bộ máy hành pháp Peru. Trong vòng 10 năm qua, nước này đã có 21 thủ tướng.

Có thể bạn quan tâm

Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

Tin thế giới sáng 7-5: Tehran cáo buộc Washington gây sức ép

(GLO)- Trump lạc quan về khả năng chấm dứt xung đột với Iran; Tehran cáo buộc Washington gây sức ép; Các trường hợp còn lại trên tàu MV Hondius không có triệu chứng nhiễm virus Hanta; Indonesia: tai nạn giữa xe khách và xe bồn chở dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-5.

Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do

Tin thế giới sáng 5-5: Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do

(GLO)- Hai tàu thương mại đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công trong chiến dịch Dự án Tự do; Nổ súng tại khu vực lân cận, Nhà Trắng được phong tỏa; Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine kỷ lục ở Đại Tây Dương... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-5.

 Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

Tin thế giới sáng 3-5: Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông

(GLO)- Iran gửi Mỹ đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông; Iran cắt giảm sản lượng dầu do phong tỏa và nguy cơ tái diễn chiến sự; Tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô của Sudan; Mexico: Lễ hội Hoa và Vườn 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-5.

Mỹ đối mặt thời hạn pháp lý về chiến dịch quân sự tại Iran

Mỹ đối mặt thời hạn pháp lý về chiến dịch quân sự tại Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đối mặt với thời hạn chót vào 0h00 ngày 1/5 theo giờ địa phương để bảo đảm về mặt pháp lý cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, theo quy định của một đạo luật đã tồn tại nhiều thập kỷ nhằm hạn chế việc sử dụng vũ lực khi chưa được Quốc hội cho phép.

null