Trong bài viết “Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân,” Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong cuộc “Tổng tuyển cử” lần này, tỷ lệ cử tri đi bầu gần 100% mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.
(GLO)- Quyết định từ chức của Thủ tướng đưa ra theo đề nghị của Chính phủ do Tổng thống José María Balcázar đứng đầu, trong bối cảnh nhiều đảng phái tại Quốc hội cân nhắc không trao tín nhiệm cho nội các.
(GLO)- Nepal tổ chức tổng tuyển cử toàn quốc vào thứ Năm (5-3). Đây là cuộc bỏ phiếu quy mô lớn đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình do thế hệ gen Z dẫn dắt bùng nổ hồi tháng 9-2025.
(GLO)- Quốc hội Đan Mạch có 179 ghế, trong đó 175 ghế dành cho các nhà lập pháp đại diện cho Đan Mạch và 2 ghế cho đại biểu đến từ 2 vùng lãnh thổ bán tự trị là Greenland và Quần đảo Faroe.
(GLO)- Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul giành chiến thắng vượt trội trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8-2, mở ra triển vọng hình thành một chính phủ ổn định hơn sau giai đoạn kéo dài bất ổn chính trị.
(GLO)- Hàng triệu cử tri Thái Lan sẽ tham gia một sự kiện chính trị được đánh giá là có ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên vừa bầu cử Hạ viện vừa tham gia trưng cầu Hiến pháp trong cùng 1 ngày.
(GLO)- Sáng 6-1, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đến bạn đọc.
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.
Nội các mới giữ nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Gan Kim Yong, cánh tay phải của Thủ tướng Wong. Tuy nhiên, việc Nội các mới chỉ có 1 Phó Thủ tướng là điều khác biệt so với trước.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1345/KH-UBND về tuyên truyền 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) trên địa bàn tỉnh.
Kết quả bốc thăm cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền xếp thứ 18 trong tổng số 18 chính đảng tham gia tranh cử tại cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng Bảy tới.
(GLO)-Cơ quan chức năng Campuchia vừa cho biết, để cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội khóa VII diễn ra trong trật tự, công bằng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí phải dừng hoạt động cùng với một số yêu cầu khác.
(GLO)- 45 năm đã trôi qua, song ký ức về ngày tổng tuyển cử đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất (năm 1976) vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của nhiều người dân Gia Lai. Đó thực sự là ngày hội để người dân phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Chủ nhật, ngày 23.5.2021, toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà.
Các kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy Đảng Hành động nhân dân (PAP) của Thủ tướng Lý Hiển Long đã giành thế đa số lớn với 83/93 ghế trong quốc hội.
Ngày 12/12, hàng triệu cử tri Anh tiếp tục đi bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 2 trong vòng hơn 2 năm qua tại “xứ sở sương mù“. Giống như cuộc bầu cử năm 2017, cuộc bầu cử lần này được tổ chức với một mục đích là giúp đảng Bảo thủ cầm quyền có được thế đa số cần thiết để chấm dứt những tranh cãi xung quanh câu chuyện nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU)- hay còn gọi là Brexit.
Ngày 3/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwa tuyên bố nước này vẫn tổ chức tổng tuyển cử theo đúng kế hoạch vào năm 2019, trong bối cảnh thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cuộc bỏ phiếu này có thể một lần nữa bị trì hoãn.
Theo truyền thông Thái Lan ngày 15/8, sau khi một số thành viên của Hội đồng Lập pháp Quốc gia (NLA) - Quốc hội kiến nghị sửa đổi Luật Ủy ban bầu cử (EC), đã xuất hiện các quan điểm cho rằng đây có thể là chiến thuật nhằm trì hoãn cuộc bầu cử.
Theo quyết định do Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ký ngày 28-7 và được truyền thông công bố vào ngày 29-7, Thủ tướng Hun Sen đã ấn định thời gian diễn ra cuộc tổng tuyển cử lần thứ 6 của nước này là ngày 29-7-2018.