11 đảng chính trị Campuchia đủ điều kiện tham gia tổng tuyển cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) chiều 8/5 đã công nhận 11 đảng chính trị đủ điều kiện tham gia cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 tới.
Campuchia tổ chức tổng tuyển cử 5 năm một lần. Ảnh: Gmanetwork

Campuchia tổ chức tổng tuyển cử 5 năm một lần. Ảnh: Gmanetwork

Người phát ngôn NEC Hang Puthea xác nhận với TTXVN, cơ quan này đã tiếp nhận 20 bộ hồ sơ của các chính đảng cũng như danh sách ứng cử viên đăng ký tham gia bầu cử và chính thức công nhận 11 chính đảng và danh sách ứng cử viên của các đảng cho cuộc bầu cử sắp tới, bao gồm: đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thanh niên Campuchia (CYP), Khmer Quốc gia Đoàn kết (KNUP), Pháp trị (DP), Sức mạnh Dân chủ (DPP), Quốc tịch Campuchia, Khmer là Một, Khmer Phát triển (KCP), FUNCINPEC, Xã hội Dân chủ Tổ ong (BSDP) và đảng Thống nhất Dân tộc Khmer.

Theo ông Hang Puthea, 9 bộ hồ sơ đăng ký của các chính đảng khác NEC đang xem xét và dự kiến công bố kết quả trong 7 ngày kể từ thời điểm nhận hồ sơ. Theo quy định, các chính đảng chưa đủ điều kiện có thời hạn 5 ngày để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ nhằm đáp ứng đủ yêu cầu. Trong 20 chính đảng đã nộp hồ sơ đăng ký, 9 đảng đăng ký ứng viên tham gia bầu cử tại 25/25 khu vực bầu cử ở thủ đô Phnom Penh và các địa phương còn lại.

Trước đó, NEC đã cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm duy trì an ninh và trật tự công cộng trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 23/7 tới.

Theo lịch trình bầu cử nghị sĩ Quốc hội khóa VII ở Campuchia, hoạt động đăng ký danh sách chính đảng và danh sách cử viên của các chính đảng diễn ra trong 15 ngày, từ ngày 24/4 – 8/5/2023.

Campuchia tổ chức tổng tuyển cử định kỳ 5 năm một lần. Cuộc bầu cử gần nhất diễn ra ngày 29/7/2018 và theo kết quả công bố ngày 11/8/2018 của NEC, CPP giành chiến thắng với toàn bộ 125/125 ghế trong Quốc hội.

Có thể bạn quan tâm