Pakistan: Ngày nhuốm máu trước thềm tổng tuyển cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong 2 vụ nổ làm rung chuyển tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan ngày 7-2.

Reuters dẫn lời quan chức huyện Pishin, tỉnh Balochistan, ông Jumma Dad Khan, cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra bên ngoài văn phòng của ứng cử viên một đảng chính trị tại Pakistan tên là Asfandyar Kakar. Ông Kakar là ứng cử viên độc lập đang tranh cử ghế hội đồng cấp tỉnh.

Hậu quả, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Hiện trường các vụ nổ ở tỉnh Balochistan. Ảnh: WIONEWS
Hiện trường các vụ nổ ở tỉnh Balochistan. Ảnh: WIONEWS

Vụ nổ thứ hai xảy ra bên ngoài văn phòng của Đảng Jamiat Ulema-e-Islam Fazl (JUI-F), huyện Killa Saifullah, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và một số người khác bị thương, theo Phó ủy viên Yasir Bazai.

Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện ở TP Quetta bằng trực thăng.

Ủy ban Bầu cử Pakistan (ECP) đã yêu cầu văn phòng cảnh sát tỉnh Balochistan và các cơ quan hữu trách cung cấp thông tin liên quan tới các vụ nổ.

Trong khi đó, quyền Bộ trưởng về các vấn đề nhà ở và bộ lạc của tỉnh Balochistan Mir Zubair Khan Jamali gửi lời chia buồn về các vụ nổ và yêu các các phó ủy viên trình báo cáo. Ông nói: "Kẻ thù của Pakistan đang tìm cách gây bất ổn. Quá trình bầu cử sẽ không bị ảnh hưởng bởi một cuộc tấn công như vậy".

Quyền Bộ trưởng Nội vụ Gohar Ejaz đã mạnh mẽ lên án các vụ nổ xảy ra bên ngoài văn phòng bầu cử tại Pishin. Trong một bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ejaz gửi lời chia buồn tới gia đình của những người thiệt mạng.

Quyền Tỉnh trưởng Balochistan Ali Mardan Khan Domki cũng lên án các vụ nổ, yêu cầu Bộ Nội vụ vào cuộc, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và đề nghị cảnh sát bắt giữ những kẻ đứng sau.

"Những sự cố như vậy nhằm làm suy yếu tiến trình bầu cử hòa bình, cần phải đưa ra công lý. Chúng tôi đang sử dụng tất cả nguồn lực để giữ gìn an ninh, trật tự cho người dân. Mọi người không nên sợ hãi và hãy thực hiện quyền bầu cử vào ngày mai" - Tỉnh trưởng Domki kêu gọi.

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null