Thống nhất chủ trương đề xuất xây dựng tuyến du lịch giữa hai huyện Chư Sê và Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-2, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Thiện và Chư Sê để thống nhất chủ trương đề xuất đầu tư phát triển hạ tầng kết nối tuyến du lịch của hai địa phương. Các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc còn có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo chủ chốt hai địa phương Phú Thiện và Chư Sê, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Trần Dung
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Trần Dung

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai địa phương đã đề xuất xây dựng tuyến du lịch kết nối từ thác Phú Cường (huyện Chư Sê) xuống hồ Ayun Hạ và Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (huyện Phú Thiện). Huyện Chư Sê sẽ kêu gọi đầu tư hạ tầng làm du lịch tại thác Phú Cường. Mở một tuyến đường từ quốc lộ 25 xã H,Bông (Chư Sê) vào eo gió trong lòng hồ Ayun Hạ; tổ chức thuyền rồng du ngoạn trên hồ Ayun Hạ và xây dựng nhà hàng, cơ sở lưu trú ở thác Phú Cường và bến thuyền trên hồ Ayun Hạ. Huyện Phú Thiện sẽ kêu gọi đầu tư hạ tầng tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, gắn với huyền tích về các vị vua lửa; tổ chức phục dựng 33 căn nhà sàn truyền thống của đồng bào Jrai tại làng vua lửa để vận động người dân tổ chức du lịch home stay. Đồng thời, kết nối với điểm du lịch lễ hội cầu mưa ở thôn Rbai B (xã Ia Piar) và tham quan hồ sen tại xã Ia Yeng.

Để kết nối phát triển du lịch giữa hai huyện Phú Thiện và Chư Sê, hiện nay 2 địa phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết và đề ra nhiều giải pháp trọng tâm. Tuy nhiên để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thì nút thắt lớn nhất hiện nay cần tháo gỡ đó là các điểm du lịch tại hai địa phương này còn phát triển riêng lẻ, mới chỉ ở dạng tiềm năng, hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, chưa liên kết được các tour du lịch để thu hút du khách. Chính vì vậy, tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo hai địa phương cho biết, ngoài việc đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút các doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư du lịch thì rất mong nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, nhất là bố trí kinh phí phù hợp để đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối du lịch, hình thành tour thác Phú Cường- hồ Ayun Hạ-Di tích lịch sử văn hóa Plei Ơi. Cùng với đó, cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch, đầu tư các trục kết nối giữa các điểm du lịch văn hóa, sinh thái giữa các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của hai huyện Chư Sê và Phú Thiện khi đã chủ động xây dựng kế hoạch để liên kết phát triển du lịch, đúng theo định hướng mà tỉnh triển khai. Để hình thành điểm nhấn tour du lịch thác Phú Cường- hồ Ayun Hạ-Di tích lịch sử văn hóa Plei Ơi cũng như các điểm du lịch hấp dẫn khác, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị hai địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn và đề ra các giải pháp thực sự cụ thể cho từng giai đoạn để bắt tay vào thực hiện. Tiếp tục có sự đổi mới, thu hút các nhà đầu tư du lịch đến với địa phương. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời xin ý kiến của tỉnh để kịp thời tháo gỡ. Ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, hai địa phương cần huy động các nguồn lực, nhất là sự cộng đồng trách nhiệm của nhân dân để chung tay cùng địa phương cùng làm du lịch.

Trần Dung    

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null