Tham quan, học tập làm mẫu chuyển trạng thái SSCĐ tại Lữ đoàn 234

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quân đoàn 34 vừa tổ chức cho các cơ quan, đơn vị tham quan, học tập làm mẫu chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234.

lu-doan-234-luyen-tap-chuyen-trang-thai-san-sang-chien-dau.jpg
Lữ đoàn Pháo phòng không 234 luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ. Ảnh: Quang Thắng

Tại đây, các đại biểu đến từ những cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn 34 đã tham quan hoạt động luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ từ trạng thái thường xuyên lên trạng thái cao.

Đồng thời, kết hợp thực hành nhiệm vụ A và xử lý các tình huống phòng không, nhằm nâng cao trình độ chiến đấu và khả năng hiệp đồng tác chiến của các đơn vị trong Lữ đoàn Pháo phòng không 234.

Trong quá trình luyện tập, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát tình huống, điều hành khoa học, linh hoạt, phát huy tốt vai trò và trách nhiệm.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện thuần thục các nội dung, động tác kỹ thuật và chiến thuật. Các tình huống phòng không được xử lý kịp thời, chính xác, đảm bảo đúng nguyên tắc, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ và chiến đấu của đơn vị.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 cũng tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ ra những mặt mạnh và hạn chế; từ đó bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện và kế hoạch SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới sau khi kết thúc buổi luyện tập.

f3fa00535d1edc40850f.jpg
Các đại biểu tham quan, học tập làm mẫu chuyển trạng thái SSCĐ tại Lữ đoàn 234. Ảnh: Quang Thắng

Phát biểu tại buổi tham quan, Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 - nhấn mạnh: Tham quan hoạt động luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của Lữ đoàn 234 là hoạt động thiết thực nhằm giúp các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn thống nhất nhận thức, phương pháp, nâng cao năng lực tham mưu, trình độ chỉ huy và khả năng hiệp đồng tác chiến.

Trên cơ sở đó, từng cơ quan, đơn vị sẽ nghiên cứu, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn đơn vị mình; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null