Sau mưa lũ, nông dân cần được hỗ trợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ, trận mưa lớn diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16-12-2016 kèm với việc Thủy điện An Khê-Ka Nak xả lũ đã gây thiệt hại rất lớn về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng cho địa phương.

Krông Pa: Người trồng mì bị thiệt hại nặng

Trong 2 đợt mưa lũ kéo dài xảy ra vào tháng 11 và 12-2016, huyện Krông Pa là một trong những địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất tỉnh. Lũ lớn đã cuốn trôi, gây ngập hàng ngàn ha cây trồng, trong đó có gần 3.000 ha mì bị ngập nước. Do bị ngâm trong nước nhiều ngày liền nên nhiều diện tích mì đã bị thối rữa, giảm năng suất, thậm chí mất trắng.
 

Anh Tiêu đang gom những gốc mì bị thối rửa. Ảnh: Quang Tấn
Ông Rơ Ô Tiêu đang gom những gốc mì bị thối rửa. Ảnh: Quang Tấn

Ông Rơ Ô Tiêu (buôn Puh, xã ia Rsai) vừa gom những cây mì chết mới được nhổ lên chất thành từng đống để tiêu hủy vừa buồn bã nói: “Mưa lũ nhiều ngày đã làm cho rẫy mì hơn 1 ha của gia đình mình thối hết rồi”. Để có tiền đầu tư cho rẫy mì, vào tháng 4, gia đình ông vay 20 triệu đồng của đại lý trên địa bàn để mua giống, phân bón… dự định sau khi thu hoạch sẽ trả, số tiền còn lại để mua sắm Tết. Nào ngờ, đợt mưa lũ kéo dài vào giữa tháng 12 đã làm rẫy mì của gia đình ông ngập trong nước nhiều ngày dẫn đến bị thối hơn một nửa, diện tích còn lại thì chất lượng tinh bột giảm nên giá chỉ bằng 1/3 so với năm trước.

Tương tự, gia đình bà Rơ Châm Ngân (buôn Trai, xã Chư Drăng) cũng đang đứng ngồi không yên vì không biết lấy gì để trả khoản nợ 10 triệu đồng vay của đại lý để đầu tư trồng 6 sào mì. Trong đợt lũ vừa rồi cả 6 sào mì của gia đình bị ngập nước nên bị mất trắng. “Mình vay tiền của đại lý với lãi suất mỗi tháng 40 ngàn đồng/triệu đồng. Bây giờ không thu được đồng nào, không biết lấy gì để trả lãi chứ chưa nói đến tiền gốc”-bà Ngân nói.

 

Những củ mì đã bị thối rữa toàn bộ. Ảnh: Q.T
Những củ mì đã bị thối rữa toàn bộ. Ảnh: Q.T

Ông Nay Drôh-Trưởng buôn Trai (xã Chư Drăng) cho biết, cả buôn có 170/270 ha mì bị mất trắng. “Gia đình mình có 1,5 ha mì bị thối rữa hoàn toàn. Hiện tại, mình đã cho người ta thuê đất trồng thuốc lá để lấy tiền trả lãi cho ngân hàng. May là gia đình mình vay ngân hàng nên lãi suất thấp chứ như nhiều hộ dân trong buôn trót vay tiền của đại lý để trồng mì thì phải trả lãi cao lắm, mỗi tháng từ 30 ngàn đến 40 ngàn đồng/triệu đồng”-ông Drôh nói.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa-Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa, cho biết: Sau khi nước lũ rút, Phòng đã khuyến cáo người dân tiến hành thu hoạch nhanh những diện tích bị ngập để tránh mì thối rữa. Đồng thời, Phòng đề nghị các xã lập danh sách các hộ bị thiệt hại. Huyện cũng đã đề nghị tỉnh có biện pháp hỗ trợ. Nhà máy tinh bột sắn Gia Lai cũng đã ưu tiên tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Đak Pơ: Rau màu bị dập nát

 

Tại thị xã An Khê, mưa lớn gây thiệt hại ước tính khoảng 6 tỷ đồng. Cụ thể, gần 40 km đường giao thông bị sạt lở; hơn 100 ha lúa hai vụ mới gieo sạ và mì chuẩn bị thu hoạch bị ngập úng, mất trắng; trên 1.000 con gia cầm bị chết. Đặc biệt, đã có 59 hộ dân phải di dời do nước lũ.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, người dân Đak Pơ đã chứng kiến 2 lần hoa màu bị tàn phá bởi mưa lũ. Ông Lê Ngọc Khương (thôn Hiệp An, xã Cư An, huyện Đak Pơ) nói: “Cuối tháng 11, ruộng rau nhà tôi chưa kịp thu hoạch thì mưa lũ làm hư hết. Ngớt mưa được gần chục ngày, gia đình vội làm đất, gieo trồng để bù lại thiệt hại thì vừa xuống giống hơn chục ngày trời lại đổ mưa lớn, rau lại gập úng chết hết. Hai trận mưa lớn liên tiếp diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã khiến 5 sào bắp sú, 5 thiên ớt và 3 thiên cúc Đà Lạt trồng đợi bán trong dịp Tết Nguyên đán của gia đình ông Khương tiêu tan vào dòng nước lũ. “Chỉ tính riêng tiền giống, phân bón, thuốc phun cho hai đợt rau ấy đã tiêu tốn mất hơn chục triệu đồng. Số tiền ấy phần gia đình có được nhờ tích góp từ trước, phần còn lại đang ký nợ của đại lý. Tết không có cái thu lại còn mang nợ người ta, buồn lắm”-ông Khương rầu rĩ nói.

Không riêng gia đình ông Khương mà hầu hết hộ trồng rau ở thôn Hiệp An đều có chung tình cảnh, bởi đây là vùng trũng, giáp với sông suối. Khi mưa lớn, nước dâng, cả cánh đồng rộng lớn bao quanh làng ngập trong nước… “Hơn 1,2 sào đậu cô ve đang leo giàn, 2 thiên bắp sú và 6 thiên ớt vừa mới trồng trở lại sau đợt mưa lũ trước vừa bén rễ, trổ lá xanh tốt thì trời lại tiếp tục mưa, nước dâng ngập mặt ruộng và rau màu chết úng hết sạch. Chỉ còn có mấy chục cây ớt phủ bạt nhựa còn sống thoi thóp. Giờ có bắt tay làm rau vụ Tết cũng không còn kịp, chẳng biết Tết này lấy gì lo cho tụi nhỏ đây?”-ông Cao Văn Cường (thôn Hiệp An, xã Cư An, huyện Đak Pơ) than thở.

Theo ông Nguyễn Văn Huỳnh-Phó Chủ tịch UBND xã Tân An, chỉ riêng đợt mưa lũ diễn ra vào giữa tháng 12-2016, trên địa bàn xã Cư An có khoảng 133 ha cây trồng bị thiệt hại trên 70%, ước tính tổng giá trị thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Khoảng 3 km đường giao thông liên thôn bị xói lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. “Xã đã thống kê cụ thể từng hộ bị thiệt hại và báo cáo lên huyện để đề nghị tỉnh có chủ trương hỗ trợ. Trước mắt, địa phương động viên bà con chuẩn bị các điều kiện để tái sản xuất”-ông Huỳnh thông tin.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ, trận mưa lớn diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16-12-2016 kèm với việc Thủy điện An Khê-Ka Nak xả lũ đã gây thiệt hại rất lớn về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng cho địa phương. Cụ thể, có 2 căn nhà, gần 120 ha lúa và trên 392 ha rau màu bị thiệt hại, gần 56 ha cây trồng hàng năm bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng, gia súc bị chết, thủy sản bị cuốn trôi… “Ước tính tổng thiệt hại khoảng gần 18 tỷ đồng. Con số này quá lớn, vượt khả năng cân đối ngân sách của huyện nên rất mong tỉnh quan tâm hỗ trợ cho người dân”-ông Huỳnh Văn Hơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết.

Quang Tấn - Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

(GLO)- Tại hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy hành động hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050” được tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero trong điều kiện thực tiễn của Gia Lai.

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

null