Rèn cán gắn với luyện binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Cuộc diễn tập mang mật danh TM-25 với Đề mục “Chuyển Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn”.

Yêu cầu đặt ra đối với cuộc diễn tập là phải sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, chủ trì, vận dụng linh hoạt nguyên tắc lý luận vào thực tiễn, phù hợp với mô hình mới gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý tốt các tình huống; bảo đảm bí mật, an toàn, tiết kiệm.

Ghi nhận tại cuộc diễn tập, Ban Chỉ huy PTKV 6 - An Nhơn Đông đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện theo quy định, đảm bảo tốt địa điểm diễn tập. Tổ chức bồi dưỡng cho khung tập và diễn tập thử một số nội dung trước khi bước vào diễn tập chính thức.

z6960326452727-c2ea5fa9d27b0e7337f44dc2e9302691.jpg
Một hội nghị trong giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Phúc Tuấn

Quá trình thực hành diễn tập, việc điều hành các cuộc họp đúng thủ tục nguyên tắc, đề ra nghị quyết sát đúng, nắm chắc phương châm, phương pháp trong xử lý các tình huống. Từ đó phát huy tốt vai trò của khung diễn tập trong từng giai đoạn diễn tập, từng vấn đề huấn luyện.

Trong đó, ở giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, sau khi nhận mệnh lệnh chiến đấu, tình huống bổ sung mà cấp trên đưa ra, chỉ huy và cơ quan Ban Chỉ huy PTKV 6 - An Nhơn Đông căn cứ tình hình thực tiễn, tiến hành quán triệt nhiệm vụ, tính toán những việc cần làm ngay cho cơ quan, giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng chỉ thị bảo đảm, nghiên cứu đánh giá kết luận tình hình để hoàn chỉnh quyết tâm.

Ở giai đoạn này, các chỉ huy đều nắm chắc nội dung, trình tự, có phương pháp diễn đạt tốt, khẩu khí rõ ràng, dứt khoát trong duy trì điều hành từng cuộc họp đảm bảo đúng thời gian quy định.

z6960326554316-bc09263a12762f6c2aebc379c00f8b05.jpg
Xử lý tình huống trên bản đồ. Ảnh: Phúc Tuấn

Đối với giai đoạn thực hành tác chiến phòng thủ, dù là diễn ra trên bản đồ nhưng cũng đã tạo được sự hấp dẫn nhất định. Nhất là khi Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 6 - An Nhơn Đông phải xử trí một số tình huống ngoài dự kiến theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Thượng tá Tô Bắc - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 6 - An Nhơn Đông - nhìn nhận: “Thông qua diễn tập góp phần bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy điều hành của chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc quyền; bảo đảm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Ban Chỉ huy PTKV 6 - An Nhơn Đông. Đơn vị cũng sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung các phương án cho nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và các kế hoạch đảm bảo khác trong thời gian tới”.

Theo dõi cuộc diễn tập, thượng tá Phạm Ngọc Cảnh - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh - nhận xét: Các vai tập đã thể hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, cương vị được phân công đảm nhiệm; hành động chỉ huy và khung tập trong nhận định, đánh giá, bàn cách xử lý tình huống kịp thời, đúng nguyên tắc, sát với tình huống đặt ra. Việc tổ chức điều hành các hội nghị trong diễn tập được thực hiện chặt chẽ, ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đúng trình tự, đầy đủ nội dung, đáp ứng kịp thời với diễn biến của tình huống tác chiến.

z6960326604882-4dbbace7063ab5072ba88898a2dcb00b.jpg
Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu là sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn, xử lý tốt các tình huống. Ảnh: Phúc Tuấn

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo cuộc diễn tập, đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trong khắc phục mọi khó khăn, xây dựng ý chí quyết tâm, đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập được giao.

Đại tá Đinh Văn Thê khẳng định: Mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và công tác tham mưu cho chỉ huy và cơ quan Ban Chỉ huy PTKV gắn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, đảm nhiệm tác chiến phòng thủ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông qua diễn tập, nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ, các kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ; giúp người chỉ huy và cơ quan rút ra được những kinh nghiệm thiết thực với công tác tổ chức, hiệp đồng và thực hành diễn tập. Làm cơ sở hình thành lý luận thực tiễn, áp dụng cho tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn diễn tập phòng thủ xã và tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

z6960326504738-ec03c5a2f0c61507abe002f68211496e.jpg
Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh (trái) trực tiếp theo dõi, chỉ đạo cuộc diễn tập. Ảnh: Phúc Tuấn

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu sau diễn tập Ban Chỉ huy PTKV 6- An Nhơn Đông kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tiếp tục đổi mới tổ chức, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông. Clip: Phúc Tuấn

Riêng Bộ CHQS tỉnh sau diễn tập cũng sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương pháp diễn tập cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Ban Chỉ huy PTKV, Ban Chỉ huy BĐBP, làm cơ sở bổ sung, điều chỉnh các phương án cho các nhiệm vụ A, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và các kế hoạch đảm bảo khác.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Một góc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Nguyễn Dũng

Khai thác tối đa tiềm năng, đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá

(GLO)- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, với kỳ vọng tạo đột phá, đưa Gia Lai sớm vươn lên nhóm tỉnh phát triển khá, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát biểu nhận nhiệm vụ

Bộ Chính trị chỉ định 2 Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null