Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2025. Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh và chỉ huy trưởng 135 ban CHQS xã, phường.

2-2.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.D

Trong 6 tháng đầu năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, trọng tâm là xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, phù hợp với đặc điểm tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã rà soát, sắp xếp tổ chức lực lượng được triển khai đúng lộ trình, bám sát tình hình thực tiễn, sẵn sàng xử trí các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban chỉ huy phòng thủ khu vực và chỉ huy trưởng ban CHQS 135 xã, phường đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong đó, đáng chú ý là vấn đề đảm bảo kinh phí hoạt động của lực lượng dân quân; khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển quân năm 2026; công tác quy hoạch doanh trại ban chỉ huy phòng thủ khu vực và nhà làm việc ban CHQS cấp xã phù hợp với quy hoạch chung của địa phương.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Thế Vinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung vào nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở các địa bàn biên giới, vùng biển, đảo.

Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua gắn với xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”; phối hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh trong thế trận bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược.

Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, vùng biển, chủ quyền quốc gia. Bám sát tình hình để xử trí nhanh các tình huống an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ, nhất là ở các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật, an toàn thông tin, an ninh mạng. Tiếp tục triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Tích cực tham mưu tổ chức các cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập phòng-chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn đúng thực tế, đảm bảo chặt chẽ, an toàn tuyệt đối. Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; kiện toàn đội ngũ cán bộ ban CHQS cấp xã, dân quân tự vệ sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh phải luôn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động dân vận, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tăng cường giúp dân, củng cố niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền địa phương.

3-1-9996.jpg
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các vận động viên đạt thành tích cao tại
Hội thao võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2025. Ảnh: M.D

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thao võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null