Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10 (xã Krong) nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2026).

dai-bieu-ve-du-le-dang-hoa-dang-huong-tai-khu-di-tich-lich-su-can-cu-dia-cach-mang-khu-10-xa-krong.jpg
Đại biểu dự lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong. Ảnh: Minh Chí

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh: Ksor Phước - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hà Sơn Nhin - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Văn Trang - Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, hội, đoàn thể tỉnh.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-dang-huong-tai-nha-tuong-niem-trong-khu-di-tich-lich-su-can-cu-dia-cach-mang-khu-10.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dâng hương tại nhà tưởng niệm trong Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10. Ảnh: Minh Chí

Trong không khí trang nghiêm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Đại Ngọc và đồng chí Phạm Anh Tuấn đã thỉnh hồi chuông, hồi trống, dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam; đồng thời tri ân các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-thuc-hien-nghi-thuc-thinh-trong-tai-nha-tuong-niem-trong-can-cu-dia-cach-mang-khu-10.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thực hiện nghi thức thỉnh trống tại nhà tưởng niệm trong Khu Di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10. Ảnh: Minh Chí

Trong hai cuộc kháng chiến, vùng rừng núi Krong từng là nơi đứng chân của Tỉnh ủy và các cơ quan lãnh đạo cách mạng của tỉnh. Giữa đại ngàn, trong sự đùm bọc của đồng bào các dân tộc, nơi đây đã hình thành một căn cứ cách mạng vững chắc - trung tâm chỉ đạo nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng của phong trào đấu tranh cách mạng tại Gia Lai và khu vực Tây Nguyên.

Căn cứ địa này từng được gọi với tên “Thị trấn Dân chủ”, gắn với các hoạt động của lực lượng cách mạng trên địa bàn và là điểm kết nối các tuyến hành lang chiến lược trong kháng chiến. Vùng đất Kbang cũng là quê hương của Anh hùng Đinh Núp - biểu tượng cho tinh thần quật khởi của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

dai-bieu-tham-quan-nha-trung-bay.jpg
Đại biểu tham quan nhà trưng bày. Ảnh: Minh Chí

Từ phong trào đấu tranh của làng Stơr năm xưa, tinh thần yêu nước, đoàn kết đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm nên thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Ngày 17-3-1975, tỉnh Gia Lai hoàn toàn được giải phóng, mở ra bước ngoặt trong lịch sử phát triển của địa phương. Sau 51 năm giải phóng, Gia Lai đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy.

Đặc biệt, năm 2026 tỉnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, tạo cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển. Phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-viet-cam-tuong.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc viết cảm tưởng. Ảnh: Minh Chí

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã tham quan khu trưng bày hiện vật, các lán làm việc của cơ quan Tỉnh ủy thời kỳ kháng chiến và ghi sổ lưu niệm tại khu di tích. Những tư liệu, hiện vật được lưu giữ tại đây góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào về lịch sử quê hương cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Có thể bạn quan tâm

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 95 năm Cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 95 năm cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh

(GLO)- Ngày 22-7, tại di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại Cây số 7 Tài Lương, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 95 năm Cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (23/7/1931 - 23/7/2026).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Trung ương thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Bắc Giang

Trung ương thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Bắc Giang

Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

null