Dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tạo chuyển biến từ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ đang trở thành động lực quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Khi đảng viên được tham gia bàn bạc, hiến kế và trực tiếp phụ trách phần việc cụ thể, nhiều nghị quyết đã bám sát thực tiễn, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần tháo gỡ những vấn đề từ cơ sở.

Từ nghị quyết đến hành động cụ thể

Tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 5-2026 của Chi bộ tổ dân phố 5 Yên Đỗ (phường Diên Hồng), nhiều vấn đề liên quan đến chỉnh trang đô thị được đưa ra thảo luận dân chủ, thẳng thắn.

Trọng tâm là vận động người dân dọc tuyến đường Tăng Bạt Hổ đóng góp kinh phí lát gạch vỉa hè, làm mương thoát nước; tuyên truyền các hộ dân trên đường Trần Khánh Dư tháo dỡ cổng ngõ, tường rào vi phạm chỉ giới để mở rộng vỉa hè.

Sinh hoạt thường kỳ tháng 5-2026 của Chi bộ tổ dân phố 5 Yên Đỗ (phường Diên Hồng). Ảnh: P.D
Sinh hoạt thường kỳ tháng 5-2026 của Chi bộ tổ dân phố 5 Yên Đỗ (phường Diên Hồng). Ảnh: P.D

Ông Đỗ Hòa - Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố - cho biết: Trước mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy gửi dự thảo nghị quyết trước 3 ngày để đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến. Nhờ đó, nội dung thảo luận đi thẳng vào vấn đề, nhiều ý kiến sát thực tiễn được đưa ra để tháo gỡ khó khăn.

Sau khi thống nhất chủ trương, Chi bộ tổ dân phố 5 Yên Đỗ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Cách làm dân chủ, rõ người, rõ việc đã mang lại hiệu quả rõ nét. Trên tuyến đường Tăng Bạt Hổ, 55/55 hộ dân chấp hành di dời cổng ngõ, tường rào đúng quy định; người dân đóng góp hơn 245,5 triệu đồng (trên 82% tổng kinh phí thực hiện công trình); tại tuyến đường Trần Khánh Dư, 14/15 hộ đồng thuận tháo dỡ công trình để thi công vỉa hè và mương thoát nước.

Ở Chi bộ làng Hnáp (xã Ia Mơ), sinh hoạt chi bộ tập trung vào những vấn đề thiết thực như giảm nghèo, phát triển đảng viên và chuyển đổi phương thức sản xuất. Ông Siu Chuyên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn - cho hay: Chi bộ có 11 đảng viên, phân công đảng viên và các chi hội đoàn thể theo dõi, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; đến nay đã có 2 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn kết nạp thời gian tới.

Đối với nhiệm vụ giảm nghèo, từng đảng viên được giao phụ trách hộ dân để nắm bắt hoàn cảnh, hướng dẫn áp dụng mô hình sản xuất phù hợp. Chi bộ đang tập trung hỗ trợ 14 hộ được cấp bò sinh sản trong năm 2026 phát triển chăn nuôi; đồng thời hướng dẫn 16 hộ có nước từ hệ thống kênh mương đưa vào chân ruộng đẩy mạnh sản xuất lúa nước.

Còn tại làng Sur A (xã Ia Ko), theo ông Kpuih Ten - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, do nhiều thanh niên đi làm ăn xa nên công tác phát triển đảng viên gặp khó khăn. Chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, đồng thời tuyên truyền, tạo nguồn ngay tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Chi bộ xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, với mục tiêu giảm 8 hộ nghèo; đảng viên được phân công phụ trách từng hộ, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng từ mì, đậu sang cây có giá trị kinh tế cao hơn như cà phê.

Đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ xã Ia Ko hiện có 38 tổ chức cơ sở đảng với 707 đảng viên. Thực hiện Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW ngày 28-10-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã triển khai sinh hoạt gắn với ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ông Dương Mạnh Mẫn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - nhấn mạnh: Việc ứng dụng công nghệ số giúp tài liệu, nghị quyết, chỉ thị và thông tin thời sự được chuyển tải nhanh chóng, đầy đủ đến từng đảng viên; đồng thời hỗ trợ quản lý sinh hoạt, điểm danh, ghi nhận ý kiến phát biểu và đánh giá mức độ tham gia của đảng viên. Điểm đổi mới rõ nhất là vai trò điều hành của bí thư chi bộ khi chuyển từ nặng đọc báo cáo sang gợi mở, định hướng thảo luận.

Hướng dẫn người dân phát triển lúa nước, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh tế là một trong những nội dung trọng tâm được các chi bộ khu dân cư ở xã biên giới Ia Mơ tập trung. Ảnh: P.D
Hướng dẫn người dân phát triển lúa nước, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh tế là một trong những nội dung trọng tâm được các chi bộ khu dân cư ở xã biên giới Ia Mơ tập trung. Ảnh: P.D

Tại xã biên giới Ia Mơ, các chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng bám sát thực tiễn như giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ, bảo vệ rừng và giữ gìn ANTT. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trương Công Tấn cho biết: Địa phương duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện phương châm “6 rõ”; mỗi đảng viên được phân công phụ trách hộ dân để nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đồng thời, xã tăng cường sự tham gia của lực lượng đứng chân trên địa bàn và người có uy tín, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững ANTT biên giới.

Tại xã Đức Cơ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thảo luận, tập trung các vấn đề thiết thực tại địa phương; đồng thời phân công đảng ủy viên dự sinh hoạt cơ sở để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn.

Đảng bộ xã có 36 chi bộ với 1.021 đảng viên, duy trì nền nếp sinh hoạt theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò đóng góp của đảng viên. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Văn Cường, việc phát huy dân chủ giúp nghị quyết sát thực tế hơn, tạo đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

(GLO)- Chiều 29-6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2026

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2026

(GLO)- Chiều 29-6, tại Hà Nội, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026: Luyện kỹ năng, rèn bản lĩnh

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026: Luyện kỹ năng, rèn bản lĩnh

(GLO)- Diễn ra trong thời gian 1 ngày, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 là một đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ cơ sở được cọ xát, thể hiện kỹ năng tuyên truyền miệng cũng như bản lĩnh, lập trường của mình.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 1: “Bahnar Đêga Kon Kông” - bình mới rượu cũ

(GLO)- Từ sự xuất hiện của cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông” (thực chất là biến tướng của “Tin lành Đêga”) tại một số vùng ở Gia Lai, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải nhận diện chính xác để đấu tranh, vô hiệu hóa những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những đảng viên tuổi 18

Những đảng viên tuổi 18

(GLO)- Tháng 5-2026, một số chi bộ trường THPT ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với học sinh mà còn là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức, lý tưởng và trách nhiệm của các em.

Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần: Yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy

Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần: Yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy

(GLO)- Việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần theo Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng thể hiện sự cải cách, phù hợp với xu thế quản trị hiện đại, đồng thời cũng là phép thử năng lực lãnh đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Gia Lai: Văn hóa là sức mạnh nội sinh, không thể bị xuyên tạc

Gia Lai: Văn hóa là sức mạnh nội sinh, không thể bị xuyên tạc

(GLO)- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, Gia Lai xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng.

Hải đội 211: Giữ vững trận địa tư tưởng, siết chặt kỷ cương nơi đầu sóng

(GLO)- Trong những năm qua, để giữ cho những con tàu luôn vững vàng vượt sóng, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 211 đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xem đây là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

(GLO)- Đấu tranh trên không gian mạng không còn đơn thuần là phản bác thông tin sai trái, mà là cuộc cạnh tranh thông tin nhằm xây dựng niềm tin và dẫn dắt, định hướng nhận thức xã hội, gắn chặt với yêu cầu xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và củng cố “thế trận lòng dân”.

KỲ CUỐI: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

E-magazine Kỳ cuối: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

(GLO)- Quê hương Gia Lai ngày càng khởi sắc bởi có sự chung tay, góp sức của những người đi xây dựng kinh tế mới. Trong số đó, rất nhiều người trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

KỲ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

E-magazine Kỳ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

(GLO)- Sau giải phóng, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, nhiều người đã rời quê cũ, mang theo sức trẻ và khát vọng chinh phục vùng đất lạ. Những vùng đồi hoang hóa, “rừng thiêng nước độc” dần được khai phá, hình thành các khu dân cư và vùng sản xuất mới.

null