Puih H’Anen làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vượt qua khó khăn, vợ chồng chị Puih H’Anen (làng Blang 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp và tạo việc làm ổn định cho hàng chục người dân trong làng.

Năm 2008, chị H’Anen lập gia đình và được bố mẹ cho 1 ha đất làm vốn. Do chưa có tiền đầu tư sản xuất nên vợ chồng chị chủ yếu đi làm thuê kiếm sống. Nhờ cần cù lao động, tích góp chắt chiu, cuộc sống dần vơi bớt khó khăn. Năm 2010, vợ chồng chị thế chấp mảnh đất cho ngân hàng để vay 50 triệu đồng đầu tư trồng 500 cây cà phê. Ngoài ra, gia đình còn nuôi thêm khoảng chục con heo thịt, 3 con bò và đàn gà để “lấy ngắn nuôi dài”.

Năm 2018, chị H’Anen tiếp tục vay 100 triệu đồng vốn ưu đãi từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT để mua thêm đất trồng cà phê và một số loại cây khác. Hiện gia đình chị sở hữu 5 ha cà phê trồng xen với 50 cây sầu riêng, 6 sào chanh dây, 30 con heo, 8 con bò và đàn gà chừng trăm con.

“Bên cạnh việc chú trọng trồng trọt theo phương thức hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm thì việc đa canh là cách làm kinh tế an toàn vì không phải lúc nào năng suất hay giá cả của các loại cây trồng cũng ổn định”-chị cho biết.

Chị Puih H’Anen (bìa trái) mơ ước xây dựng được thương hiệu cà phê riêng cho mình. Ảnh: H.D

Chị Puih H’Anen (bìa trái) mơ ước xây dựng được thương hiệu cà phê riêng cho mình. Ảnh: H.D

Ngoài làm nông nghiệp, anh Siu ALúi (chồng chị H’Anen) còn nhận xây dựng nhà cho bà con trong làng và vùng lân cận. Bên cạnh đó, vợ chồng chị còn mở xưởng hàn cửa sắt, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 người lao động.

Ngoài ra, 8 người khác cũng “nhận lương tháng” để chăm sóc vườn cây cho gia đình chị H’Anen. Những người làm cố định cho gia đình chị có mức thu nhập trung bình khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Là người làm công cho vợ chồng chị H’Anen hơn 10 năm qua, anh Ksor Hmáo (cùng làng) tâm sự: “Hồi trước, vợ chồng tôi không có nghề nghiệp gì, chỉ làm thuê làm mướn kiếm ăn qua ngày. Từ khi gia đình H’Anen mở rộng diện tích cà phê, vợ chồng tôi từ người làm công theo vụ đã có việc làm thường xuyên, nhận lương hàng tháng. Vợ tôi lặt chồi, tỉa cành, hái cà phê, hái chanh dây. Còn tôi thì làm thợ hàn. Thu nhập trung bình của 2 vợ chồng mỗi tháng khoảng hơn 12 triệu đồng”.

Nhận xét về chị H’Anen, bà Puih H’Ani-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Dêr-cho biết: “Chị H’Anen rất chăm chỉ, không ngại khổ và có tinh thần vươn lên mạnh mẽ. Không chỉ vậy, chị còn có trách nhiệm với cộng đồng khi tạo việc làm ổn định cho nhiều người dân trong làng, giúp họ từng bước thoát khỏi đói nghèo. Hễ ai gặp khó khăn, thiếu tiền mua cây-con giống hay phân bón, chị đều cho vay không tính lãi suất.

Chị cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn nông nghiệp do xã tổ chức để tiếp cận khoa học kỹ thuật, áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2019, chị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích sản xuất kinh doanh giỏi. Sự nỗ lực vươn lên cùng với những thành công của chị chính là tấm gương để những hội viên xung quanh học tập, cố gắng vươn lên”.

Nhiều người dân trong làng Blang 1 (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đã có thu nhập ổn định nhờ làm thợ tại xưởng cửa sắt của gia đình chị Puih H'Anen. Ảnh: Hà Duy

Nhiều người dân trong làng Blang 1 (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đã có thu nhập ổn định nhờ làm thợ tại xưởng cửa sắt của gia đình chị Puih H'Anen. Ảnh: Hà Duy

Vụ vừa rồi, cà phê được giá nên gia đình chị H’Anen thu được khoảng 700 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn thu được 100 triệu đồng từ vườn chanh dây, sầu riêng... Sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu về khoảng 600 triệu đồng/năm.

“Cuộc sống hiện tại của gia đình tôi khá ổn định và hạnh phúc. Nhưng mơ ước lớn nhất của tôi chính là có thể xây dựng được thương hiệu cà phê riêng cho mình. Gia Lai là vùng trồng cà phê rộng lớn, cũng đã có nhiều thương hiệu cà phê nổi tiếng được trong và ngoài nước biết tới. Tôi biết, để xây dựng được một thương hiệu cà phê sẽ rất khó khăn và tốn nhiều thời gian, tâm sức. Tuy nhiên, tôi vẫn đang nghiên cứu và học hỏi để biến ước mơ thành hiện thực”-chị H’Anen chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

null