Gia Lai: Hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế để thu hút đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai sẽ triển khai trong năm 2024 để tăng hiệu quả thu hút đầu tư.

Từng bước hoàn thiện hạ tầng

Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) được thành lập theo Quyết định số 139/2001/QĐ-TTg ngày 21-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích 41.515 ha, nằm trên địa bàn các xã: Ia Kla, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom và thị trấn Chư Ty.

Đến nay, Khu Kinh tế mới chỉ quy hoạch chi tiết 2 khu chức năng đặc thù là khu trung tâm với diện tích 155,12 ha và khu công nghiệp với diện tích 210,1 ha. Tại đây đang có 36 nhà đầu tư triển khai thực hiện 40 dự án (chủ yếu ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, kinh doanh kho bãi) với tổng vốn đăng ký 643,87 tỷ đồng.

Để từng bước hoàn thiện hạ tầng Khu Kinh tế CKQT Lệ Thanh, tháng 7-2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐND điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 388/NQ-HĐND ngày 17-6-2021 của HĐND tỉnh về quy mô Dự án hạ tầng Khu Kinh tế CKQT Lệ Thanh.

Cụ thể, Khu Kinh tế sẽ được đầu tư xây dựng 6 tuyến đường giao thông và cải tạo 3 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 2.564 m (theo Nghị quyết số 388/NQ-HĐND là 18 tuyến đường với tổng chiều dài 7.181 m), kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.

Bên cạnh đó, xây dựng các hạng mục: bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông hoàn chỉnh, hệ thống cấp điện, cây xanh...

Tập kết điều tại Công ty TNHH một thành viên Quang Sáng (Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh). Ảnh: H.D

Tập kết điều tại Công ty TNHH một thành viên Quang Sáng (Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh). Ảnh: H.D

Ông Nguyễn Như Trình-Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh-cho biết: “Ban đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế CKQT Lệ Thanh đến năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp nhận, xem xét các hồ sơ dự án của nhà đầu tư đảm bảo năng lực tài chính, có nhu cầu đầu tư vào đây thông qua quy trình đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, Ban phối hợp với UBND huyện Đức Cơ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, đất thương mại dịch vụ tại khu trung tâm Khu Kinh tế Cửa khẩu”.

Nằm ở vị trí khá thuận lợi nên Khu Công nghiệp Nam Pleiku được khá nhiều nhà đầu tư để mắt. Hiện khu công nghiệp này đã có 10 nhà đầu tư đăng ký thuê hơn 60 ha đất (chiếm gần 50% diện tích cho thuê đất) và đã có một số nhà đầu tư lớn đặt cọc giữ chỗ. Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng mắc phần đấu nối đường ra và hệ thống cống xả thải sau xử lý.

“Ban tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư, các địa phương và đơn vị có liên quan để tháo gỡ vướng mắc; theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp này nhằm đủ điều kiện tiếp nhận dự án của nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào đây”-Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cho hay.

Đối với Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku), điều thuận lợi là hạ tầng đã được hoàn thiện. Tuy nhiên, thời gian xây dựng khá lâu cũng khiến nhiều hạng mục xuống cấp hoặc không còn đủ năng lực phục vụ cho sự phát triển quy mô của các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây.

Ông Hồ Sỹ Sáu-Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood Cao Nguyên-kiến nghị: “Chúng tôi mong đơn vị quản lý nâng năng lực cấp nước tại Khu Công nghiệp Trà Đa lên khoảng 800 m3 mỗi ngày để có thể đáp ứng được kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhà máy. Chúng tôi dự kiến sắp tới nâng công suất nhà máy lên khoảng 30% nhưng với lượng nước như hiện tại là không đủ”.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Như Trình, năm 2024, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tiếp tục đồng hành hỗ trợ, xử lý hoặc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp sau khi kiểm tra các dự án tại Khu Công nghiệp Trà Đa, Khu Kinh tế CKQT Lệ Thanh; đề xuất giải pháp chấn chỉnh hoạt động đầu tư các dự án, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư có năng lực thật sự.

Đồng thời, Ban sẽ tiến hành rà soát, thu hồi đối với trường hợp thuê đất nhưng không đưa đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng nhằm tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Đặc biệt, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế để tăng hiệu quả thu hút đầu tư.

Một góc Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Một góc Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Được biết, năm 2023, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế vẫn khá ổn định, một số chỉ tiêu quan trọng có mức tăng trưởng khá. Khu Công nghiệp Trà Đa hiện có 63 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.590,8 tỷ đồng.

Trong năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.010,9 tỷ đồng, tăng 81,1% so với năm 2022; tổng doanh thu thuần đạt 5.928,8 tỷ đồng, tăng 53,1% so với năm 2022; doanh thu công nghiệp đạt 5.161,7 tỷ đồng, tăng 46,9% so với năm 2022. Các doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước 171,2 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2022.

Còn tại Khu Kinh tế CKQT Lệ Thanh, năm 2023, doanh thu thuần của các doanh nghiệp ước đạt 610,023 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2022; kim ngạch xuất-nhập khẩu đạt 135,47 triệu USD, tăng 4,7% so với năm 2022; thu ngân sách nhà nước do lực lượng Hải quan thực hiện đạt 22,33 tỷ đồng, tăng 41,33% so với năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null