Quốc gia có cộng đồng Hồi giáo đông nhất thế giới kêu gọi tẩy chay Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Sắc lệnh tôn giáo của Hội đồng Ulema Indonesia, gọi tắt là MUI, kêu gọi các tín đồ Hồi giáo ở nước này ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine chống lại “sự xâm lược của Israel”, đồng thời tuyên bố rằng sự ủng hộ dành cho Israel sẽ bị coi là Har Har, nghĩa là chống lại luật Hồi giáo.
Tổ chức Hồi giáo Indonesia kêu gọi tẩy chay hàng hóa và dịch vụ Israel. Ảnh: EPA

Tổ chức Hồi giáo Indonesia kêu gọi tẩy chay hàng hóa và dịch vụ Israel. Ảnh: EPA

“MUI kêu gọi từng người Hồi giáo tránh tối đa những giao dịch và sản phẩm Israel, những sản phẩm liên quan đến Israel, cũng như những người ủng hộ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa Do Thái”, ông Asrorun Niam Sholeh, một người điều hành của hội đồng, nói với báo chí ngày 10/11.

“Chúng tôi không thể hỗ trợ bên đang có xung đột với Palestine, bao gồm cả việc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ hành vi giết người Palestine”, ông Sholeh nói.

Fatwa mới nhất của MUI được đưa ra cùng chiến dịch rộng khắp ở Trung Đông kêu gọi tẩy chay các thương hiệu phương Tây khi chính phủ của họ hỗ trợ Israel tấn công dữ dội vào Dải Gaza.

Là nước ủng hộ trung thành với nỗ lực giành độc lập của nhân dân Palestine, Indonesia kêu gọi cần có một nghị quyết về cuộc xung đột dựa trên tiêu chuẩn được Liên Hợp Quốc chấp thuận, bao gồm một giải pháp hai nhà nước.

Đại Giáo chủ Ali Khamenei kêu gọi các quốc gia Hồi giáo “tẩy chay” Israel, nhất là ngừng xuất khẩu dầu khí và thực phẩm đến Israel nhằm buộc nước này chấm dứt các cuộc đánh bom vào dải Gaza.

6 quốc gia châu Á có dân số Hồi giáo lớn nhất là: Indonesia (203 triệu người), Pakistan (174 triệu), Ấn Độ (161 triệu), Bangladesh (145 triệu), Iran (74 triệu) và Thổ Nhĩ Kỳ (74 triệu). 6 quốc gia này là nơi sinh sống của khoảng 85% dân số Hồi giáo ở châu Á và hơn một nửa (53%) dân số Hồi giáo toàn cầu.

Khoảng một nửa dân số Hồi giáo ở Châu Á sống ở Nam Á (50%) và phần còn lại được chia đều giữa Đông Nam Á (26%) và Trung Tây Á (24%). Tuy nhiên, rất ít người Hồi giáo sống ở Thái Bình Dương (<1%).

Indonesia là quốc gia có dân số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới (203 triệu người); khoảng 13% tổng số người Hồi giáo trên thế giới sống ở Indonesia. Dân số Hồi giáo của Indonesia chiếm khoảng 80% tổng số người Hồi giáo sống ở Đông Nam Á.

Không chỉ cộng đồng theo đạo Hồi, các nước khác ở khắp thế giới cũng đã kịch liệt phản đối hành động Israel tấn công Dải Gaza làm chết nhiều dân thường và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở đây.

Bất chấp sự phản đối của dư luận thế giới, Mỹ ban hành đạo luật ra sức bảo vệ đồng minh Ten Aviv.

Có thể bạn quan tâm

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

(GLO)- Sáng 2-4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, qua đó định hình không gian phát triển mới trong giai đoạn tới.

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

null