Đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân là mục tiêu trên hết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt sâu, chia cắt để di dời, sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân là mục tiêu trên hết.

an-toan-tinh-mang-1.jpg
Lãnh đạo Quân khu 5 và lãnh đạo tỉnh bàn phương án ứng cứu người dân. Ảnh: H.P

Trong ngày 19-11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng cứu người dân ra khỏi các vị trí bị ngập lụt sâu tại phường Quy Nhơn Bắc - nơi có khoảng 10.000 người dân bị ngập lụt tại 16 khu phố.

an-toan-tinh-mang-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra tình hình ngập lụt tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: H.P

Trong ngày 19-11, nước lũ từ sông Hà Thanh tiếp tục đổ về, giữ ở mức cao và nhấn chìm hàng nghìn nhà dân ở các khu phố ở phía Nam đường Đào Tấn và phía Bắc đường Hùng Vương.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt; hỗ trợ di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng nhờ các đơn vị quân đội của Quân khu 5 như Lữ đoàn 573, Sư đoàn 2 huy động lực lượng, phương tiện, nhất là tàu, xuồng, ca nô xuống khu vực này để hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn.

an-toan-tinh-mang-3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (người cầm dây ở xa) tham gia ứng cứu người dân tại khu phố 10. Ảnh: H.P
2-83.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trực tiếp tham gia sơ tán người dân. Ảnh: H.P

Bí thư Tỉnh ủy cũng trực tiếp tham gia công tác ứng cứu, sơ tán người dân bị ngập lụt sâu ở khu phố 2 và khu phố 10 (phường Quy Nhơn Bắc). Trong 3 giờ đồng hồ, ca nô do Bí thư Tỉnh ủy chỉ huy đã trực tiếp ứng cứu được gần 30 người dân có nhà bị ngập sâu. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng vận động người dân có nhà ở kiên cố, cao ráo, độ an toàn cao tiếp nhận các hộ dân được sơ tán trong thời gian chờ nước rút.

Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm (57 tuổi, ở khu phố 10, phường Quy Nhơn Bắc) chia sẻ: “Tôi chưa từng thấy trận lũ nào lớn như năm nay. Nước lên rất nhanh, người dân không kịp trở tay, chỉ mất vài tiếng nước đã ngập nửa nhà. May được bộ đội đến ứng cứu kịp thời, gia đình tôi mới được đưa đến nơi an toàn. Tôi rất lấy làm cảm kích”.

an-toan-tinh-mang-6.jpg
5.jpg
an-toan-tinh-mang-4.jpg
Các lực lượng không quản hiểm nguy, miệt mài gõ từng cánh cửa, cõng từng cụ già, dìu từng em nhỏ đến nơi an toàn. Ảnh: H.P

Mặc dù nước lũ dâng cao, khu vực phường Quy Nhơn Bắc có nhiều đường ngang, hẻm, nước chảy xiết mạnh nhưng trong ngày 19-11, các lực lượng đã di dời, ứng cứu hàng trăm trường hợp có nhà bị ngập sâu, đe dọa đến tính mạng.

Đặc biệt, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng bố trí khu vực tiếp nhận hơn 100 lượt người dân đến tránh trú và đảm bảo đầy đủ “cơm chín, canh ngọt” trong thời gian tá túc.

Ông Trần Bảy (59 tuổi, ở khu phố 11, phường Quy Nhơn Bắc) bày tỏ: “Trận lụt này còn cao hơn cả năm 2009. Nhà tôi bị ngập đến nóc. Chúng tôi rất cảm ơn chính quyền đã đến ứng cứu, đưa đến nơi sơ tán bài bản, có đủ mọi nhu yếu phẩm. Xót của vì trận lụt, nhưng tôi thấy ấm lòng với sự quan tâm của mọi người”.

an-toan-4.jpg
Nhiều lực lượng, phương tiện tham gia công tác ứng cứu, di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: H.P

Chiều 19-11, dưới sự tham gia của Đại tá Phan Đại Nghĩa-Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã thống nhất quan điểm chỉ đạo các lực lượng bằng mọi biện pháp tiếp tục cơ động lực lượng đến ngay các địa bàn ngập lụt sâu, chia cắt để di dời, sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân là mục tiêu trên hết.

Trong đó, phương châm di dời, ứng cứu đặt ra trước mắt là sơ tán người dân từ vị trí nhà thấp đang ngập lụt lên vị trí nhà cao hơn, an toàn hơn. Lực lượng Quân đội sẽ đảm nhận việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Ngoài ra, ngay trong chiều 19-11, Bộ CHQS tỉnh cũng đã huy động drone để phục vụ công tác tìm kiếm, di dời và ứng cứu người dân.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Trần Minh Trọng đề nghị kiểm soát rủi ro có trọng tâm, không phát sinh thủ tục hành chính trùng lặp, vừa bảo đảm an ninh quốc gia vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

null