Công an Gia Lai nỗ lực cứu hộ, chăm lo cho người dân vùng ngập lụt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bên cạnh những nỗ lực trong công tác cứu nạn cứu hộ, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị, địa phương bố trí nơi ăn chốn nghỉ và lương thực, nhu yếu phẩm để đảm bảo phục vụ nhu cầu cơ bản cho người dân trong những ngày mưa lũ.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, cho đến 11 giờ 30 phút ngày 19-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các các lực lượng, đơn vị đưa gần 200 người dân, chủ yếu người già và trẻ em có nhà bị ngập do mưa lũ về trú ẩn tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, địa chỉ Km2+285, quốc lộ 1D (đường Tây Sơn), khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc.

cuu-ho-quy-nhon-bac.jpg
Lực lượng Công an đưa người dân vùng ngập ở phường Quy Nhơn Bắc về nơi an toàn. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, đơn vị đã bố trí khu ở tập thể của cán bộ chiến sĩ và một số phòng làm nơi ăn nghỉ cho người dân. Cán bộ chiến sĩ thăm hỏi, động viên bà con, chăm sóc các trường hợp già yếu, trẻ nhỏ và nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn phục vụ bữa trưa cho mọi người.

dua-dan-ve-phong-csgt.jpg
Hàng trăm người dân được bố trí tránh nạn tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Ông Trần Hòa (ở phường Quy Nhơn Bắc) bày tỏ: “Tôi chủ quan, không chủ động di dời từ ban đầu; lúc chuẩn bị đi khỏi nhà thì nước lên nhanh quá, không trở tay kịp. Nếu không có cán bộ Công an đến cứu thì nguy”.

ve-noi-tru-an.jpg
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đưa cụ bà bị ngập nhà ở phường Quy Nhơn Bắc vào trụ sở đơn vị tránh trú. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Thị Ái Liên (ở phường Quy Nhơn Bắc) xúc động tâm sự: “Em vừa sinh em bé được 1 tháng, lúc tối hai mẹ con ngồi trên bàn nhìn nước dâng cao mà không biết làm sao. Được các chiến sĩ cứu đưa ra trụ sở an toàn rồi em mừng lắm”.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát giao thông- cho biết: “Hiện chúng tôi tăng cường toàn bộ lực lượng cứu dân và đưa về trụ sở, nỗ lực cao nhất không để dân đói rét trong những ngày này, đặc biệt là các khu vực ngập sâu tại địa bàn Quy Nhơn Bắc”.

cham-lo-bua-an.jpg
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông nấu cơm, hỗ trợ đồ ăn trưa cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Tuy Phước, lực lượng Công an xã đã phát mì ăn liền và nước uống cho gần 100 hộ dân ở khu vực Diêu Trì đang lánh nạn ở các nhà cao tầng. Đây là những trường hợp di dời khi nước đang dâng cao, không kịp mang theo lương thực.

Trung tá Cao Trọng Thông-Trưởng Công an xã Tuy Phước-cho hay: “Từ sáng đến giờ chúng tôi chia thành các tổ công tác, vừa phối hợp gia cố các đoạn bờ kè, vừa cùng lực lượng xung kích Công an tỉnh sơ tán người dân các khu vực xung yếu đến nơi an toàn”.

Đến trưa 19-11, công tác di dời, ứng cứu người dân vẫn đang được các lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện, đặc biệt là tại phường Quy Nhơn Bắc và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông. Riêng lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ để cứu hộ người dân tại các khu vực ngập lụt nghiêm trọng trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc.

Đến 12 giờ ngày 19-11, lực lượng Công an toàn tỉnh đã ứng cứu hơn 2.300 hộ dân/hơn 9.300 người người tại những nơi ngập lụt đến nơi an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại 4 xã khu vực biên giới ngày 17-1

Chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử tại các xã biên giới

(GLO)- Ngày 17-1, đoàn công tác do Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã khu vực biên giới gồm: Ia Púch, Ia Pia, Ia Lâu và Ia Mơ.

Hội nghị quán triệt tinh thần tăng tốc bứt phá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, áp dụng nguyên tắc 6 rõ trong điều hành.

Bám sát thực tiễn, tăng tốc, bứt phá thực hiện các nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức điều hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

null