Kịp thời cứu hộ 11 người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 11 người dân bị nước lũ cô lập tại vùng trũng ở tổ 21, phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu. Trước đó, toàn bộ người dân ở khu vực này đã được vận động sơ tán, song một số người vẫn nán lại trông giữ tài sản nên bị lũ dâng bất ngờ bao vây.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-truc-tiep-chi-dao-cong-tac-cuu-ho.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 3 từ phải sang) trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Sang

Sáng 19-11, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, lực lượng Công an phường Ayun Pa và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa đã triển khai cứu hộ khẩn cấp sau khi nhận tin báo có người dân bị nước lũ cô lập tại vùng trũng ở tổ 21, phường Ayun Pa.

Ca nô và các phương tiện nhanh chóng được điều động tiếp cận hiện trường, đưa 11 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và đến nơi an toàn.

ca-no-va-cac-phuong-tien-nhanh-chong-duoc-dieu-dong-tiep-can-hien-truong.jpg
Ca nô và các phương tiện nhanh chóng được điều động tiếp cận hiện trường. Ảnh: Nguyễn Sang

Trước đó, ngày 18-11, sau khi nhận cảnh báo nước lũ có khả năng lên nhanh, chính quyền phường đã vận động toàn bộ 11 hộ dân trong vùng trũng nói trên chủ động di dời. Đây là khu vực nông dân địa phương chuyên canh trồng rau, với địa hình thấp, thường xuyên bị ngập sâu trong mỗi mùa mưa bão.

Mặc dù đa số người dân đã rời khỏi nhà, song một số ít vẫn nán lại trông giữ tài sản, mong bảo vệ mùa vụ và vật dụng sinh hoạt. Tuy nhiên, nước lũ bất ngờ dâng cao trong đêm khiến họ bị cô lập, không thể tự di chuyển và buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

nguoi-dan-duoc-dua-ra-khoi-khu-vuc-nguy-hiem-den-noi-an-toan.jpg
Người dân được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Sang

Sau khi hoàn tất cứu hộ, chính quyền phường Ayun Pa tiếp tục theo dõi mực nước, phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát các khu vực nguy cơ cao; đồng thời, khuyến cáo người dân không quay lại khu vực ngập khi chưa được đảm bảo an toàn và duy trì liên lạc với lực lượng chức năng để kịp thời ứng phó mọi tình huống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trực tiếp chỉ đạo việc cứu hộ người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa. Clip: Nguyễn Sang

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Trần Minh Trọng đề nghị kiểm soát rủi ro có trọng tâm, không phát sinh thủ tục hành chính trùng lặp, vừa bảo đảm an ninh quốc gia vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

null