Thông tin này được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do UBND tỉnh tổ chức vào chiều 4-12 tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh.
Dự hội nghị có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.P
Triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ
Năm 2025, UBND tỉnh đã quán triệt, triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.
Đặc biệt, công tác sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo đúng chủ trương, kết luận và đúng lộ trình của cấp trên.
Theo Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, với vai trò là cơ quan thường trực, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh “tinh, gọn, mạnh”.
Trong đó, Bộ CHQS đã chủ động quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả chủ trương sắp xếp lại tổ chức quân sự địa phương; kiện toàn biên chế, ổn định đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
Tiêu biểu là các nhiệm vụ đột phá như: phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, huấn luyện, diễn tập, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự.
“Đặc biệt, trong bối cảnh bão số 13 và lũ lụt gây hậu quả nặng nề, LLVT tỉnh đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả, tiếp tục củng cố hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân”-Đại tá Nguyễn Thế Vinh cho biết thêm.
Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Ban Chuyên trách tỉnh về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước; tổ chức hội đàm giữa Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai với Ban Chuyên trách các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear.
Cùng với đó, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia mùa khô năm 2025-2026. Tích hợp dữ liệu kết luận địa bàn với tổng số 54.455 liệt sĩ. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ chính sách quân đội, hậu phương quân đội, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn".
Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin: Lực lượng quân đội và công an trên địa bàn tỉnh đã phối hợp cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng-an ninh trong tình hình mới.
Đặc biệt là 2 lực lượng đã chủ động phối hợp nắm tình hình, phát hiện từ sớm, từ xa, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm.
Ở địa phương, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất Phạm Thế Tâm cho hay: Phường đã hoàn tất việc rà soát, củng cố tổ chức biên chế dân quân. Trong công tác động viên, tuyển quân, phường đã làm tốt công tác rà soát, đăng ký và quản lý sĩ quan, quân nhân dự bị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Nhờ đó, đã có 55 thanh niên trên địa bàn phường tình nguyện nhập ngũ năm 2026.
Tham mưu “đúng, trúng, kịp thời”
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đề ra trong năm 2025 đều đạt và vượt kế hoạch.
Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên và luôn lực lượng nòng cốt trong phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; xây dựng cơ sở chính trị địa phương…
Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các đơn vị, địa phương quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.
Chủ động huy động các nguồn lực để xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững chắc. Tăng cường quản lý Nhà nước về quốc phòng; thực hiện nghiêm chủ trương kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, nhất là trên tuyến biên giới.
Đồng thời, LLVT tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
“Đối với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, là đơn vị mới thành lập, yêu cầu phải nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy về quốc phòng, quân sự của cấp ủy, chính quyền các xã, phường thuộc phạm vi phụ trách”-Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo, tổ chức diễn tập các cấp đạt kết quả thực chất, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng.
Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan có thể tiếp tục diễn biến bất thường.
Đặc biệt, LLVT tỉnh tập trung phối hợp với Quân đoàn 34 và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng phải làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân khắc phục nhà sập đổ do các đợt thiên tai vừa qua, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 31-1-2026 theo tinh thần “Quang Trung thần tốc-táo bạo” của Thủ tướng Chính phủ.
Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thôi công nhận 56 xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Định (cũ) và Gia Lai (cũ) là cấp xã trọng điểm về quốc phòng; quyết định công nhận 95 xã, phường của tỉnh Gia Lai (mới) là cấp xã trọng điểm về quốc phòng.
Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng 11 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2023-2025.