Nguồn bổ nhiệm thẩm phán tại Tòa án chuyên biệt nên bao gồm cả người nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thảo luận ở tổ về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, đại biểu Đồng Ngọc Ba (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) ủng hộ phương án nguồn bổ nhiệm thẩm phán tại Tòa án chuyên biệt nên bao gồm cả người nước ngoài.

Đại biểu (ĐB) Đồng Ngọc Ba đánh giá hồ sơ dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế được chuẩn bị nghiêm túc, công phu với đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế.

Việc ban hành Luật tạo cơ sở pháp lý để thành lập Tòa án chuyên biệt là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu và là điều kiện bảo đảm cho việc xây dựng và vận hành thành công Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tạo lập cơ chế giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các tranh chấp phát sinh trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước vào môi trường pháp lý của Việt Nam.

toa-an-chuyen-biet.jpg
ĐB Đồng Ngọc Ba đồng tình với Dự thảo Luật quy định nguồn bổ nhiệm thẩm phán tại Tòa án chuyên biệt bao gồm cả người nước ngoài. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Bên cạnh đó, ĐB Ba cũng phân tích thêm một số nội dung của dự thảo luật còn có ý kiến khác nhau.

Về thành phần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, theo Tờ trình dự thảo có 2 quan điểm khác nhau. Quan điểm thứ nhất cho rằng, quy định việc xét xử sơ thẩm bằng 1 thẩm phán, không có sự tham gia của hội thẩm nhân dân; trường hợp vụ việc phức tạp, việc xét xử sơ thẩm có thể bằng hội đồng gồm 3 thẩm phán. Việc xét xử phúc thẩm bằng hội đồng gồm 3 thẩm phán.

Quan điểm thứ hai đề nghị quy định “cứng” theo hướng việc xét xử sơ thẩm bằng 1 thẩm phán, không có sự tham gia của hội thẩm nhân dân. Việc xét xử phúc thẩm bằng hội đồng gồm 3 thẩm phán.

ĐB Đồng Ngọc Ba tán thành với quan điểm thứ nhất, để một mặt đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm; mặt khác, đối với trường hợp vụ việc tranh chấp phức tạp thì Hội đồng xét xử có thể gồm 3 thẩm phán. Quy định theo cách này phù hợp với yêu cầu đặc thù của thủ tục tố tụng tại Tòa án chuyên biệt và thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Dự thảo Luật quy định Hội đồng xét xử sơ thẩm có thể chỉ gồm 1 thẩm phán và không có hội thẩm nhân dân tham gia là bảo đảm tính hợp hiến và phù hợp thực tiễn; do trình tự, thủ tục tố tụng tại Tòa án chuyên biệt có tính chất rút gọn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đầu tư, kinh doanh quốc tế.

Ngoài ra, cần cân nhắc tiếp thu ý kiến đề nghị quy định thành phần xét xử phúc thẩm có ít nhất 3 thẩm phán để có cơ sở bổ sung số lượng thẩm phán xét xử phúc thẩm các vụ việc tranh chấp phức tạp.

Về thẩm quyền bổ nhiệm Chánh án Tòa án chuyên biệt, theo Tờ trình dự thảo cũng có 2 quan điểm. Quan điểm thứ nhất đề nghị quy định Chánh án Tòa án chuyên biệt do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Cơ quan trình đề nghị lựa chọn phương án này để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ về thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc hệ thống Tòa án nhân dân.

Quan điểm thứ hai đề nghị quy định Chánh án Tòa án chuyên biệt do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức để phù hợp với tính chất đặc thù của Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

ĐB Ba cho rằng cần nghiên cứu theo hướng đề nghị quy định Chủ tịch nước bổ nhiệm Chánh án Tòa án chuyên biệt. Bởi, Tòa án chuyên biệt có vị trí, vai trò khác biệt với các tòa án nhân dân, là một trong các thiết chế góp phần vào thành công của mô hình Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Quy định theo hướng này sẽ tăng sự tin cậy của các nhà đầu tư quốc tế đối với Tòa án chuyên biệt, phù hợp với cách làm của một số nước trên thế giới.

Về nguồn bổ nhiệm thẩm phán, ĐB Đồng Ngọc Ba đồng tình với Dự thảo Luật quy định nguồn bổ nhiệm thẩm phán tại Tòa án chuyên biệt bao gồm cả người nước ngoài.

Theo ĐB Ba, để giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế đòi hỏi thẩm phán phải có kiến thức chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật nước ngoài, pháp luật tố tụng theo hệ thống thông luật và hoạt động tài chính, thương mại quốc tế, sử dụng tiếng Anh…

Trước mắt, nguồn bổ nhiệm thẩm phán trong nước chưa thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu này, do đó việc mở rộng nguồn bổ nhiệm thẩm phán Tòa án chuyên biệt là người nước ngoài (đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại dự thảo Luật) sẽ giúp tăng niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế lựa chọn Tòa án chuyên biệt Việt Nam để giải quyết tranh chấp. Kinh nghiệm nhiều nước cũng bổ nhiệm thẩm phán là người nước ngoài để giải quyết các tranh chấp tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

(GLO)- Sáng 2-4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, qua đó định hình không gian phát triển mới trong giai đoạn tới.

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

null