Xung đột Hamas-Israel: Nối lại hoạt động sơ tán qua Cửa khẩu Rafah

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
695 người có hộ chiếu nước ngoài và người phụ thuộc, trong đó có cả công dân Ai Cập cùng 12 người cần điều trị y tế và 10 người đi kèm đã rời Gaza để vào Ai Cập qua Cửa khẩu Rafah.
Người dân chuẩn bị rời khỏi Gaza qua Cửa khẩu Rafah. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân chuẩn bị rời khỏi Gaza qua Cửa khẩu Rafah. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nguồn tin an ninh và y tế Ai Cập cho biết hoạt động sơ tán người Palestine bị thương và người nước ngoài khỏi Dải Gaza qua Cửa khẩu Rafah đã được nối lại trong ngày 9/11 sau một ngày gián đoạn vì sự cố an ninh.

Hai nguồn tin tiết lộ 695 người có hộ chiếu nước ngoài và người phụ thuộc, trong đó có cả công dân Ai Cập, đã có thể qua Cửa khẩu Rafah.

Trong khi đó, 12 người cần điều trị y tế và 10 người đi kèm cũng đã rời Gaza để vào Ai Cập.

Đặc phái viên Mỹ về các vấn đề nhân đạo ở Trung Đông, ông David Satterfield bày tỏ hy vọng hoạt động sơ tán qua Cửa khẩu Rafah sẽ thuận lợi hơn với các khoảng dừng nhân đạo kéo dài 4 giờ mà phía Israel đã chấp thuận.

Cùng ngày, một đại diện Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) tại Gaza thông báo tổ chức này đã nối lại việc hỗ trợ chuyển bệnh nhân đến Cửa khẩu Rafah sau một ngày tạm dừng vì vấn đề an ninh khi đoàn xe của họ bị trúng đạn vào đầu tuần này.

Rafah là cửa khẩu do Ai Cập kiểm soát và là lối ra duy nhất từ Gaza mà không dẫn đến lãnh thổ của Israel. Vào ngày 8/11, các hoạt động sơ tán qua cửa khẩu này đã lần thứ hai phải tạm dừng do các cuộc tấn công trên tuyến đường từ Gaza dẫn tới cửa khẩu này.

Hoạt động sơ tán người dân từ Gaza qua cửa khẩu Rafah được tiến hành kể từ ngày 1/11 đối với khoảng 7.000 người có hộ chiếu nước ngoài, người có hai quốc tịch cùng những người phụ thuộc và một số lượng giới hạn những người cần điều trị y tế khẩn cấp.

Rafah cũng là điểm tiếp nhận viện trợ nhân đạo duy nhất vào Gaza. Theo Liên hợp quốc, với việc có 106 xe tải chở thực phẩm, thuốc men và nước uống vào vùng lãnh thổ ngày 8/11, tổng số xe tải viện trợ tới đây kể từ ngày 21/10 đến thời điểm trên là 756 xe.

Trước khi xảy ra xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas - đang kiểm soát Dải Gaza - và Israel hôm 7/10, trung bình mỗi ngày có hơn 400 xe tải chở hàng viện trợ và các nhu yếu phẩm khác vào vùng lãnh thổ này.

Kể từ khi xung đột leo thang, các quan chức viện trợ cho biết cần ít nhất 100 xe tải mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng tại Gaza.

Thậm chí, Đặc phái viên Mỹ David Satterfield còn cho rằng cần có 150 xe tải mỗi ngày mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu tối thiểu cho việc "hỗ trợ nhân đạo sống còn" tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null