UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn trương thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2607/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2023.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các tiểu dự án, dự án thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm thuộc các CTMTQG rất chậm, chưa đáp ứng với yêu cầu mục tiêu, nhiệm vụ mà các Chương trình đặt ra. Vì vậy, để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành là chủ dự án thành phần của các CTMTQG theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu, sự chủ động, trách nhiệm của cơ quan điều hành trong quá trình thực hiện 3 CTMTQG; khắc phục tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác giải ngân nguồn vốn và tiến độ triển khai thực hiện của các địa phương có liên quan.

Từ năm 2022 đến nay, huyện Đức Cơ đã mở được 10 lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng cho người DTTS với bình quân 30 học viên/lớp. Ảnh: Nhâm Tiến
Từ năm 2022 đến nay, huyện Đức Cơ đã mở được 10 lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng cho người DTTS với bình quân 30 học viên/lớp. Ảnh: Nhâm Tiến

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10-4-2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (trong đó có nội dung đặt hàng đào tạo nghề sơ cấp và đào tạo nghề ngắn hạn dưới 3 tháng), thời gian hoàn thành trong tháng 9-2023.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 12-5-2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng tham gia học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh (văn bản tham mưu gửi UBND tỉnh trước ngày 20-10-2023). Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác giải ngân nguồn vốn và tiến độ triển khai thực hiện của các địa phương về triển triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm...

Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án/nội dung công việc được bố trí vốn thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 về phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, không để mất vốn; hoàn thành việc giải ngân kinh phí năm 2023 trước ngày 31-12-2023.

Sinh viên học nghề cơ khí tại Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến
Sinh viên học nghề cơ khí tại Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến

Tại công văn, UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện tập trung xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm thuộc các CTMTQG; hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của 3 Chương trình mục tiêu về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động; đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, không để mất vốn (hoàn thành việc giải ngân kinh phí năm 2023 trước ngày 31-12-2023). Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã xây dựng kế hoạch đào tạo nghề có trọng tâm, trọng điểm gắn với giải quyết việc làm, phù hợp chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh việc thực hiện các tiểu dự án, dự án thành phần của các CTMTQG trên địa bàn quản lý.

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null