Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra tình hình phát triển KT-XH tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn.

Theo thông tin tại buổi làm việc, ngay sau khi UBND tỉnh phân giao chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026, các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn đã phân rã các chỉ tiêu dựa trên nền tảng hiện có và dư địa tăng trưởng; xây dựng kịch bản, kế hoạch và giao nhiệm vụ cho từng phòng, ban thực hiện. Trong Quý I năm 2026, KT-XH các xã tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng; thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, công tác an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính được triển khai đảm bảo theo kế hoạch.

pho-chu-tich-lam-hai-giang-kiem-tra-kinh-te-xa-vinh-thanh-vinh-son.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang với các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn. Ảnh: Minh Hoàng

Cụ thể, xã Vĩnh Thạnh, trong 15 chỉ tiêu UBND tỉnh giao, có 3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch quý. 3 tháng đầu năm, địa phương đã thu hút được 2 dự án đầu tư, trong đó có dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn với tổng vốn đăng ký 124 tỷ đồng.

Tại xã Vĩnh Thịnh, trong 14 chỉ tiêu phân kỳ của Quý I, có 11 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, 3 chỉ tiêu chưa đạt gồm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm Y tế; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tại xã Vĩnh Quang, UBND tỉnh giao 17 chỉ tiêu, địa phương thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu. Đáng chú ý, địa phương đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng 3 dự án chăn nuôi tập trung, mở rộng Cụm công nghiệp Tà Súc giai đoạn 3 và Dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận (dự án trọng điểm của tỉnh).

Xã Vĩnh Sơn tập trung triển khai phương án phát triển KT-XH, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm cả năm đạt 6,83%. Kịch bản tăng trưởng theo định hướng lấy nông - lâm nghiệp làm trụ cột; khai thác hiệu quả lợi thế rừng, cảnh quan, khí hậu vùng cao để phát triển các điểm du lịch sinh thái.

Lãnh đạo các xã cũng kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông nội bộ và giao thông kết nối, nhà công vụ, trường học, trạm y tế; hỗ trợ xúc tiến, mời gọi đầu tư các dự án du lịch, thủy điện; kiến nghị Trung ương sớm phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 2026 để các địa phương tổ chức thực hiện.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-lam-hai-giang-ket-luan-buoi-lam-viec-voi-cac-xa-vinh-thanh-vinh-thinh-vinh-quang-va-vinh-son.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kết luận tại buổi làm việc với các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn. Ảnh: Minh Hoàng

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung, vấn đề được các địa phương quan tâm như: nguồn vốn đầu tư công; kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số; việc tổ chức quy hoạch chi tiết tại các xã để thu hút đầu tư; định hướng tổ chức các hoạt động thương mại, dịch vụ và phát triển du lịch.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá tình hình KT-XH quý I tại các xã vẫn duy trì ổn định và phát triển, tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra. Do đó, thời gian tới, chính quyền 4 xã cần rà soát, tính toán, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng chi tiết, sát thực tế trên từng ngành, lĩnh vực và phải bám sát các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển của tỉnh đã ban hành.

z7693378935542-d96a18afb6aaf3ec85d0111ebd1bc255.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao tặng 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các xã. Ảnh: Minh Hoàng

Với điều kiện tự nhiên đặc thù, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã tập trung phát triển, nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp tập trung, hướng tới xây dựng, hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ, đảm bảo đầu ra và gia tăng giá trị cho nông, lâm sản.

Các xã phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đã đăng ký để triển khai nhanh trong thực tế, chủ động phối hợp với nhà đầu tư giải quyết khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền. Bên cạnh nguồn lực phân bổ của tỉnh, 4 xã tập trung khai thác các nguồn thu để có nguồn lực đầu tư hạ tầng KT-XH, với tinh thần chủ động, không trông chờ.

Về giải ngân vốn đầu tư công, các xã phải thay đổi cách làm, chủ động xây dựng, hoàn thành các thủ tục liên quan từng dự án, tổ chức thi công ngay khi nguồn vốn được phân giao. Đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Trước yêu cầu tăng trưởng cao, phát triển cùng cả nước, đồng chí Lâm Hải Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã trao tặng 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

null