Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung: Chi bộ làng Mung cần tập trung công tác giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung dự sinh hoạt thường kỳ tháng 11-2022 tại làng Mung (xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Cùng dự có Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Huỳnh Minh Thuận và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Ia Hla.

Làng Mung có 69 hộ với 362 nhân khẩu, trong đó có 55 hộ dân tộc Jrai. Làng còn 39 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo. Chi bộ làng Mung có 12 đảng viên, trong đó 5 đảng viên tại chỗ. Tại buổi sinh hoạt, đảng viên đã nghe cấp ủy chi bộ triển khai Nghị quyết chuyên đề số 54, ngày 28-10-2022 của Đảng ủy xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm trên địa bàn và thông tin thời sự trong nước; đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11-2022.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt Chi bộ làng Mung. Ảnh: Anh Huy

Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10, Phó Bí thư Chi bộ Hoàng Văn Bình nêu rõ: Chi bộ đã chỉ đạo hệ thống chính trị thôn, đảng viên và Nhân dân triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn từng bước được củng cố, kiện toàn. Về phát triển kinh tế, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo người dân tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Người dân trong làng hiện đang trồng, chăm sóc 123,5 ha cây công nghiệp dài ngày, gồm: 75 ha cây cao su của Công ty Quang Đức, 11,5 ha cà phê, 10 ha hồ tiêu, 13 ha điều, 14 ha cây ăn quả; 28,3 ha cây ngắn ngày và phát triển đàn gia súc, gia cầm hơn 500 con. Bên cạnh đó, Chi bộ đã chỉ đạo Ban Nhân dân thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thu hoạch cây trồng đúng thời vụ; rà soát và lập danh sách hộ dân có nhu cầu hỗ trợ giống hồ tiêu từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình; phòng-chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; chung sức xây dựng nông thôn mới...

Trong tháng, chi bộ đã hoàn chỉnh hồ sơ kết nạp Đảng đối với quần chúng Đinh Thị Loan; tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ đảng viên dự bị Ksor Hưi; chỉ đạo Ban Nhân dân thôn và các tổ chức đoàn thể chính trị giới thiệu 2 quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2022; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến 100% đảng viên.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ làng Mung. Ảnh: Anh Huy

Trên cơ sở gợi ý thảo luận của Bí thư Chi bộ Siu Hyôih, các đảng viên đã nêu lên nhiều giải pháp nhằm từng bước kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đảng viên Rơ Mah Hanh nêu ý kiến: “Tháng 3-2022, địa phương triển khai mô hình nuôi dê sinh sản với 3 hộ dân trong làng tham gia. Đến nay, mô hình phát triển hiệu quả, dê sinh sản đều. Qua mô hình, nhiều hộ cũng muốn nhân rộng, vì vậy đề nghị địa phương quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật giúp bà con phát triển chăn nuôi dê. Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ kinh phí lắp đặt thêm bóng điện tại 1 số đoạn đường vắng nhằm đảm bảo an ninh trật tự”. Liên quan đến xây dựng làng nông thôn mới, đảng viên Ksor Hưi đề xuất: Cấp ủy, chi bộ tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, vận động để phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới. Nhất là những phần việc cụ thể trong di dời chuồng trại xa nơi ở, làm nhà vệ sinh, làm hàng rào, giữ gìn vệ sinh nơi ở...

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho chi bộ làng Mung. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Ra Lan Chung tặng quà cho Chi bộ làng Mung. Ảnh: Anh Huy

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Chi bộ thống nhất tiếp tục lãnh đạo Nhân dân thu hoạch, chăm sóc các loại cây trồng; thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền người dân phòng-chống dịch sốt xuất huyết; rà soát, lập danh sách người dân chưa tiêm đủ liều vắc xin Covid-19, phối hợp với Trạm Y tế xã vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ; chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận thôn chủ trì, phối hợp với Ban Nhân dân và các chi, hội đoàn thể tổ chức tốt ngày Hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo an toàn, tiết kiệm và ý nghĩa...

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận công tác chuẩn bị, tổ chức điều hành sinh hoạt của Chi ủy Chi bộ cơ bản đảm bảo nội dung, nguyên tắc, các bước tiến hành. Đảng viên tham gia ý kiến sôi nổi, có trách nhiệm, bám sát định hướng của cấp ủy và tình hình thực tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn còn cao, do đó Chi bộ cần phân công đảng viên phụ trách, giúp đỡ từng hộ; nắm chắc từng hoàn cảnh để hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động, nhất là trong lao động sản xuất để người dân học hỏi, noi theo. Cấp ủy, Chi bộ tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quan tâm hơn nữa đến công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên; chỉ đạo Mặt trận, các tổ chức đoàn thể nâng cao chất lượng sinh hoạt, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với các ngành chức năng của huyện quan tâm, triển khai các giải pháp, chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân có nguồn vốn, phương tiện phát triển sản xuất; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn và Chỉ thị số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng Chi bộ 1 phần quà cùng 5 triệu đồng tiền mặt; tặng 5 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; thống nhất với đề xuất của Chi bộ, trao tặng 1 bộ máy vi tính để cấp ủy, chi bộ thuận tiện trong việc triển khai nhiệm vụ.

                                                                                                                        ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null