Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Thiện "đi trước, mở đường"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Nhằm đổi mới công tác, phát huy vai trò định hướng tư tưởng, từ tháng 11-2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, các sự kiện, ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, gọi tắt là chương trình “Tuyên truyền 10 phút”. Mô hình đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chọn và đưa vào cuốn sách “Mô hình hay, cách làm tốt” để lan tỏa trong toàn tỉnh; được Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh chọn làm đề tài tham gia dự thi cấp Trung ương và đạt giải khuyến khích Giải “Búa liềm vàng” do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức và giải khuyến khích “Tiếng nói Việt Nam” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

Bà Trần Thị Mai Liên-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy-cho hay: Để thực hiện chương trình, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp nhận văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền theo nội dung kế hoạch, sau đó phân công các báo cáo viên Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện biên tập nội dung tuyên truyền theo lĩnh vực phụ trách rồi gửi về Ban Biên tập thẩm định trước khi chuyển đến Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện ghi âm, phát sóng vào 9 giờ sáng thứ tư hàng tuần. Từ chuyên mục phát thanh của huyện, các xã, thị trấn linh hoạt dịch sang tiếng Jrai, Bahnar phát sóng tại địa phương thông qua hệ thống loa truyền thanh các thôn hoặc loa di động với tần suất 4 lần/tuần để tạo sức lan tỏa trong Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Thiện trao giải cho các cá nhân tại lễ tổng kết Cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ huyện. Ảnh: Vũ Chi
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Thiện trao giải cho các cá nhân tại lễ tổng kết Cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ huyện. Ảnh: Vũ Chi



“Với phương châm “ngắn gọn, dễ nhớ, dễ nghe, dễ hiểu và dễ thực hiện”, sau gần 2 năm triển khai, chương trình đã phát sóng tuyên truyền 35 nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; 63 bài tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, kết quả phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh tại địa phương”-bà Liên thông tin.

Cùng với chương trình “Tuyên truyền 10 phút”, nhằm chuyển tải thông tin chính thống một cách thường xuyên, nhanh, kịp thời, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo 35 huyện ban hành kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền trên Fanpage Tuyên giáo Phú Thiện. Từ năm 2021 đến nay, fanpage này đã đăng tải trên 1.600 bài viết, thu hút 82.000 người tương tác; trong đó có 30 tin, bài về gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực nhằm mục đích “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Ngoài ra, Ban đã lập, sử dụng 12 tài khoản Facebook thường xuyên đấu tranh, phản bác các cá nhân, tổ chức phản động, đối tượng bất mãn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, qua đó giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

Xung kích đi đầu

Nhằm ghi lại những nét cơ bản về truyền thống cách mạng kiên cường, anh dũng, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Thiện trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu xây dựng kế hoạch và phát hành 500 cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Thiện (1945-2020) đến các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, ban, ngành của huyện. Đây là công trình khoa học lịch sử đầu tiên của huyện Phú Thiện, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Ngay sau khi cuốn sách được ban hành, cuối tháng 3-2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Phú Thiện” bằng hình thức online. Ông Phạm Văn Phương-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy-chia sẻ: Trải qua 8 kỳ thi kéo dài gần 2 tháng, Ban tổ chức đã nhận được trên 32.000 bài dự thi đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh và 14 tỉnh, thành trong cả nước. Trung bình mỗi kỳ có gần 4.500 bài dự thi. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: “Với vai trò “đi trước, mở đường”, đối mặt với nhiều vấn đề khó, vấn đề mới nên đòi hỏi đội ngũ người làm công tác tuyên giáo phải nâng cao trình độ, bản lĩnh, nhạy bén, cập nhật thông tin kịp thời, chính xác. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để chủ động đổi mới nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền theo hướng chủ động bám sát thực tiễn địa phương, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Trao đổi với P.V, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Hồng Duy cho hay: Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn hội nhập, phát triển, những thành tích đạt được là điểm tựa vững chắc để đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo huyện nhà trở thành những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, xây dựng huyện Phú Thiện phát triển nhanh và bền vững.

 

 VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.