Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn khảo sát tình hình sản xuất, đời sống nhân dân tại xã Canh Liên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-7, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đi khảo sát thực tế về tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân tại các làng thuộc xã Canh Liên.

Canh Liên là xã miền núi, cách trung tâm tỉnh khoảng 65 km, có diện tích tự nhiên 331,67 km². Toàn xã có 711 hộ với 2.387 nhân khẩu, trong đó trên 99% là dân tộc thiểu số. Dân cư phân bố không tập trung, địa hình chia cắt mạnh, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn.

Địa phương có tỷ lệ che phủ rừng đạt 79,57%, với khoảng 21.000 ha rừng tự nhiên và gần 10.000 ha rừng sản xuất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (thứ hai từ phải sang) khảo sát tình hình thực tế tại xã Canh Liên. Ảnh: Hà Đức

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (thứ hai từ phải sang) khảo sát tình hình thực tế tại xã Canh Liên. Ảnh: Hà Đức

Thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Qua rà soát 15 chỉ tiêu chủ yếu tỉnh giao năm 2026, xã có 11 chỉ tiêu hoàn thành, đạt tiến độ; 2 chỉ tiêu thực hiện theo lộ trình năm; 2 chỉ tiêu đang tiếp tục thực hiện là thu ngân sách và doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt tiến độ, nhiều công trình thiết yếu được triển khai xây dựng. Trên địa bàn xã có 3 dự án điện gió đang được nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư, tạo tiền đề phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác giáo dục tiếp tục ổn định, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn; chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt trên 97 điểm. Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực; Đảng bộ xã hiện có 292 đảng viên.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã Canh Liên vẫn còn một số hạn chế như: thu ngân sách chưa đạt yêu cầu, quy mô kinh tế còn nhỏ; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; nguồn nhân lực còn thiếu; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hiệu quả…

pho-bi-thu-tinh-uy-chau-ngoc-tuan-khao-sat-tinh-hinh-san-xuat-doi-song-nhan-dan-tai-xa-canh-lien-4439.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho Thường trực Đảng ủy xã Canh Liên. Ảnh: Hà Đức

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã khảo sát, nắm tình hình tại các làng: Kà Nâu, Kà Bông, Cát, Chồm; nghe Thường trực Đảng ủy xã Canh Liên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cũng như những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của địa phương.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả xã Canh Liên đã đạt được, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã Canh Liên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung chỉ đạo khai thác hiệu quả các lợi thế của địa phương, nhất là lợi thế về rừng để phát triển kinh tế; đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Bên cạnh đó, chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội; tạo sinh kế, việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân.

Dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng phần quà của Thường trực Tỉnh ủy cho xã Canh Liên.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Sáng 15-10, chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phân cấp triệt để và lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-10, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

(GLO)- Ngày 12-10, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Ia Khươl và phường Pleiku về tình hình thực hiện, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nhanh nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh; xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt ngay từ năm 2026.

null