Philippines phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi đảo Palawan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Philippines vừa phát hiện khí đốt và condensate tại giếng MAE-1 gần mỏ Malampaya sau hơn 10 năm, mang lại ý nghĩa lớn cho an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Reuters, ngày 19-1, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, nước này đã phát hiện khí đốt tự nhiên và condensate tại một giếng khoan nằm gần mỏ khí Malampaya ngoài khơi đảo Palawan.

Đây là phát hiện khí đốt tự nhiên đầu tiên của Philippines trong hơn 10 năm qua, mang ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.

khi-dot.jpg
Giàn khoan khí Malampaya. Ảnh: Prime Energy

Tổng thống Marcos nhấn mạnh việc phát hiện lượng khí đốt mới, lần đầu tiên trong hơn một thập niên, cho thấy tiềm năng sản xuất còn nhiều hơn nữa. "Điều này giúp tăng cường đóng góp của Malampaya và củng cố nguồn cung cấp khí đốt trong nước của chúng tôi trong nhiều năm tới. Các cuộc thử nghiệm ban đầu cho thấy giếng này có lưu lượng 1,6 triệu m3/ngày", ông Marcos nói.

Giếng khoan, được gọi là Malampaya East One hoặc MAE-1, ước tính chứa khoảng 98 tỷ feet khối khí đốt, tương đương với việc cung cấp gần 14 tỷ kWh điện trong một năm, theo lời ông Marcos.

Giếng MAE-1 nằm cách dự án khí đốt Malampaya khoảng 5 km về phía đông. Malampaya hiện là nguồn cung khí đốt tự nhiên nội địa duy nhất của Philippines, đóng vai trò then chốt trong việc vận hành các nhà máy điện khí của nước này. Hoạt động thăm dò cũng đang được triển khai tại các khu vực tiềm năng lân cận.

Philippines hiện có chi phí năng lượng thuộc nhóm cao nhất khu vực và thường xuyên đối mặt với tình trạng mất điện, trong khi hơn một nửa sản lượng điện vẫn phụ thuộc vào than đá nhập khẩu, gây áp lực lớn về chi phí và môi trường.

Trong bối cảnh đó, Philippines đã mở cửa cho nhập khẩu LNG, nhằm bảo đảm các nhà máy điện khí hiện hữu tiếp tục vận hành ổn định trong những năm tới.

Vào năm 2023, Tổng thống Marcos đã ký một thỏa thuận gia hạn hợp đồng sản xuất đối với mỏ khí tự nhiên Malampaya thêm 15 năm, và cho phép nhà điều hành khoan thêm các giếng mới nhằm mục đích tăng sản lượng, vốn đang giảm sút.

Trước phát hiện này, các chuyên gia dự đoán mỏ khí Malampaya sẽ cạn kiệt vào năm 2027. Do đó, quốc gia Đông Nam Á này đã mở cửa cho nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, đảm bảo hoạt động liên tục của các nhà máy điện khí hiện có.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

Tin thế giới sáng 22-7: Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

(GLO)- Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại; Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa; Houthi tuyên bố chặn 6 tàu định tiếp cận Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-7. 

Ông Khalil al-Hayya, nhân vật đứng đầu bộ phận chính trị Hamas tại Gaza.

Hamas bầu ông Khalil al-Hayya làm thủ lĩnh mới

(GLO)- Theo truyền thông khu vực ngày 20-7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu của phong trào sau cuộc bầu cử nội bộ, chấm dứt gần 2 năm Hamas không có thủ lĩnh chính thức.

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

(GLO)- Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa báo cáo tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2026. Đáng chú ý, chi phí để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến khoảng 1/3 dân số thế giới không còn đủ khả năng chi trả.

null