(GLO)- NATO tuyên bố đánh chặn tên lửa của Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ; Iran thu phí các tàu thương mại qua Eo biển Hormuz; Tàu Nga chở 100.000 tấn dầu thô đến Cuba giữa khủng hoảng nhiên liệu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-3.
(GLO)- Iran tấn công tàu sân bay Mỹ; Mỹ tuyên bố sẽ giáng đòn mạnh hơn nếu Iran không chấp nhận thất bại; Israel kêu gọi Liên hợp quốc xác định Hezbollah là tổ chức khủng bố; Hungary tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-3.
(GLO)- Các vụ tấn công liên tiếp vào hạ tầng năng lượng tại Trung Đông khiến giá khí đốt tại châu Âu tăng mạnh, đặc biệt là sau khi nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chủ chốt của Qatar bị Iran tấn công bằng tên lửa.
(GLO)- Ngày 18-3, truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã đánh trúng các cơ sở năng lượng tại South Pars, mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Asaluyeh, Iran.
(GLO)- Đàm phán hoà bình Nga - Ukraine sẽ được nối lại vào ngày 4-2; EU công bố lộ trình cấm khí đốt của Nga; Mỹ thành lập kho dự trữ khoáng sản chiến lược; Ma-rốc sơ tán hơn 50.000 người vì lũ lụt... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-2.
(GLO)- Philippines vừa phát hiện khí đốt và condensate tại giếng MAE-1 gần mỏ Malampaya sau hơn 10 năm, mang lại ý nghĩa lớn cho an ninh năng lượng quốc gia.
Bộ Năng lượng Kazakhstan xác nhận nhà máy phải tạm ngừng tiếp nhận khí, nhưng Gazprom - công ty vận hành nhà máy, chưa công bố mức độ thiệt hại hay thời gian khôi phục hoạt động.
(GLO)-Tin thế giới ngày 14-10 có những nội dung đáng chú ý: Tổng thống Ukraine sắp tới Mỹ, Nga cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu chuyển Tomahawk cho Kiev; Ukraine nguy cơ đối mặt “mùa đông thảm họa” vì thiếu khí đốt; U đồng ý giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm nông sản Ukraine;
(GLO)- TTXVN tại Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Novak ngày 26/12 cho biết, nước Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu ( EU) khi cần. “Tình trạng thiếu hụt khí đốt vẫn còn và chúng tôi có mọi khả năng để khôi phục nguồn cung cấp. Ví dụ đường ống Yamal –châu Âu bị đóng cửa vì động cơ chính trị, hiện vẫn chưa được sử dụng“- ông Novak nói.
(GLO)- Ngày 2-12, các quốc gia nhóm G7 và Úc đồng ý mức giá trần 60 đô la Mỹ/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga. Mức giá này có hiệu lực vào ngày 5-12 hoặc sau đó. Các quốc gia cam kết “giám sát chặt chẽ hiệu quả và tác động của giá trần“.
(GLO)- Thông tấn xã Việt Nam tại Algiers mới đây dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Shana cho biết, Iran đã ký hợp đồng xuất khẩu 40 tua bin khí tự sản xuất cho Nga.
(GLO)- Công ty năng lượng RWE (Đức) đã ký hợp đồng nhận lô khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên từ Công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE với khối lượng 137.000 m3, tương ứng khoảng 822 triệu kWh để thay thế cho việc thiếu nguồn cung năng lượng từ Nga.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 10-9 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị nước ông bỏ qua phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về vấn đề biển Đông, để đổi lấy thỏa thuận khí đốt.
Theo Tổ chức Global Witness, Mỹ sẽ “nhấn chìm thế giới“ trong dầu mỏ vào thập kỷ tới, có thể thảm họa đối với những nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu.